CẬP NHẬT tin sáng 30/5: Sepp Blatter tái đắc cử. Ancelotti về Milan. Diego Costa lại chấn thương

30/05/2015 08:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sepp Blatter tái đắc cử, Ancelotti sắp về Milan, Diego Costa lại bị chấn thương, kết quả các trận đấu ở Roland Garros... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 30/5.

FIFA dính bê bối, Sepp Blatter vẫn tái đắc cử Chủ tịch FIFA

Ông Sepp Blatter đã tái đắc cử chức chủ tịch FIFA, một kết quả được dự báo từ trước. Sau vòng bỏ phiếu đầu tiên, chủ tịch Blatter hoàn toàn áp đảo với 133 phiếu bầu trong khi đối thủ duy nhất của ông, Hoàng tử Jordan, Ali bin Al Hussein chỉ nhận được 73 phiếu. Do ông Blatter không chiếm đủ 2/3 tổng số phiếu bầu nên cuộc bỏ phiếu vòng 2 đã được diễn ra. Tuy nhiên, hoàng tử Ali bin Al Hussein đã tuyên bố rút lui nên thắng lợi nghiễm nhiên thuộc về Sepp Blatter.

Đây đã là nhiệm kỳ thứ 5 của ngài chủ tịch 79 tuổi tại FIFA, bất chấp thực tế ông đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trước những bê bối tham nhũng của tổ chức này.


Sepp Blatter đã tái đắc cử chức chủ tịch FIFA

Diego Costa dính chấn thương trong lúc tập luyện

Tiền đạo Diego Costa của Chelsea đã dính chấn thương trong buổi tập trước trận giao hữu gặp Các ngôi sao Thái Lan. Cựu cầu thủ của Atletico Madrid đã bị đau sau cú tắc bóng của người đồng đội John Obi Mikel ở sân Rajamangala vào hôm thứ Sáu vừa qua. Kết quả là anh đã phải tập tễnh rời sân.

Chân sút 26 tuổi này đã tỏa sáng ở giai đoạn đầu mùa vừa qua với phong độ ấn tượng. Nhưng đến giai đoạn lượt về, chấn thương đã cản trở Diego Costa. Cách đây 2 tuần, Diego Costa mới bình phục chấn thương.


Diego Costa dính chấn thương vì Obi Mikel

Ancelotti nhiều khả năng dẫn dắt Milan

Chủ tịch AC Milan, Silvio Berlusconi, nói Carlo Ancelotti là ứng viên duy nhất cho vị trí HLV của CLB. Milan thi đấu kém cỏi ở mùa này, hiện xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng và không còn cơ hội giành suất dự Cúp châu Âu mùa sau. Filippo Inzaghi vẫn là HLV của Milan, nhưng gần như chắc chắn ra đi vào cuối mùa.

Chủ tịch Berlusconi tin rằng Ancelotti sẽ trở về dẫn dắt CLB. “Một sự thay đổi HLV ư? Tôi không dám nói chúng tôi sẽ bổ nhiệm Ancelotti. Chúng ta nói về điều này sau nhé, nhỡ đâu Ancelotti không đến. Nhưng ông ấy có thể đến mà không cần có những cuộc đối thoại dài dòng”, Berluconi nói trên kênh Mediaset.

Berlusconi (phải) tiết lộ các CĐV Milan rất muốn Ancelotti trở về

Dù Ancelotti nói muốn nghỉ ngơi 1 năm sau khi rời Real Madrid, Giám đốc điều hành của Milan, Adriano Galliani, vẫn bay tới Tây Ban Nha thuyết phục Ancelotti trở lại dẫn dắt Milan.

“Tôi hy vọng cơ hội để Ancelotti dẫn dắt Milan sẽ lớn”, Berlusconi nói. “Đi khắp nơi vận động cho chiến dịch tranh cử, nhiều CĐV Milan khuyên tôi nên đưa Ancelotti trở lại. Tôi lắng nghe họ và cố gắng tìm ra giải pháp”.

Van Basten khen ngợi tân binh của Man United

Huyền thoại bóng đá Hà Lan, Marco van Basten, đã khen ngợi Memphis Depay, tân binh của Man United. “Cậu ấy là một tài năng đặc biệt. Depay giỏi hơn phần còn lại. Cậu ấy là một ngôi sao trẻ, mạnh mẽ và có ý tưởng riêng của mình. Đó là điều tốt cho một cầu thủ”, Van Basten nói về Depay.

Tuy nhiên, Van Basten cho rằng Depay cần phải khẳng định bản thân ở Man United: “Depay là cầu thủ thông minh. Giờ đây Depay phải chứng minh rằng mình có thể thi đấu tốt ở Anh. Tôi không biết Depay sẽ thể hiện điều đó nhanh hay chậm nhưng cậu ấy có các kĩ năng để thành công ở Anh”.


Depay phải chứng minh khả năng cùa mình ở Man United

Cha con Wojciech Szczesny mâu thuẫn vì HLV Wenger

Cha của thủ môn Wojciech Szczesny đã lên tiếng chỉ trích HLV Wenger ngay trước trận Chung kết FA Cup mùa này. “Ông Wenger không phải lúc nào cũng giữ lời hứa và cũng không thành thật. Theo quan điểm của tôi, Wenger luôn đổ lỗi cho người khác nhưng hiếm khi nhận ra lỗi lầm của bản thân”, Maciej, cha của thủ môn Szczesny, phát biểu.

Thủ môn của Arsenal ngay lập tức đã lên tiếng về cha mình trên mạng xã hội: “Tôi thực sự không muốn đối mặt với chuyện này ngay trước trận Chung kết nhưng cha tôi đã khiến tôi không còn lựa chọn nào. Tôi đã không nói chuyện với ông ấy hơn 2 năm. Tôi đã có đủ những bình luận ngu ngốc của ông ấy”.


Szczesny đang đau đầu về phát biểu của người cha

Giải quần vợt Pháp mở rộng: Roger Federer thắng Damir Dzumhur

Vòng 3 nội dung đơn nam giải quần vợt Pháp mở rộng, chẳng có bất ngờ nào trong cuộc đối đầu không cân sức giữa Roger Federer và tay vợt ít tên tuổi người Bosnia, Damir Dzumhur. “Tầu tốc hành” chỉ gặp phải đôi chút khó khăn trong set đầu tiên trước khi làm chủ trận đấu và hạ gục đối thủ với tỉ số 6-4, 6-3, 6-2. Đối thủ tiếp theo của Fedex sẽ là tay vợt nước chủ nhà, Gael Monfils. Hạt giống số 13 của giải phải trải qua một cuộc marathon căng thẳng mới có thể vượt qua Pablo Cuevas của Uruguay với tỉ số 4-6, 7-6, 3-6, 6-4, 6-3.

Ở những trận đấu đáng chú ý khác, J.Tsonga đánh bại Pablo Andujar của Tây Ban Nha 7-6, 6-4, 6-3. Anh sẽ gặp hạt giống số 4, Tomas Berdych ở vòng 4 trong khi hạt giống số 8 Wawrinka sẽ đối đầu với một tay vợt người Pháp khác là Gilles Simon.


Federer giành chiến thắng với tỉ số 6-4, 6-3, 6-2

Còn ở nội dung đơn nữ, đương kim vô địch Maria Sharapova tiếp tục thẳng tiến trên con đường bảo vệ ngôi hậu của mình. Masha đánh bại tay vợt người Australia, Samantha Stosur sau 2 set, 6-3, 6-4. Thử thách tiếp theo của cô là hạt giống số 13 người Cộng hoà Séc, Safarova. Ở vòng này, hạt giống số 11 Kerber và hạt giống số 8 Suarez-Navarro đã bị loại nhưng hạt giống số 7, Ivanovic vẫn tiến bước, cô đã có mặt ở vòng 4 sau chiến thắng 6-0, 6-3 trước Vekic của Croatia.

Sơn Tùng - Anh Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm