CẬP NHẬT tin sáng 30/11: Henry chỉ trích Wenger, Neymar tự tin cạnh tranh Quả bóng vàng FIFA

30/11/2015 09:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Dễn biến mới nhất của các giải đấu hàng đầu châu Âu, Thierry Henry chỉ trích Wenger, Neymar tự tin cạnh tranh Quả bóng vàng FIFA, HLV Valencia từ chức... sẽ là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng 30/11.

Vòng 14 Premier League: Derby London nhạt nhòa, Arsenal đánh rơi chiến thắng, Liverpool nối dài mạch thắng


Trận derby tâm điểm ngày Chủ Nhật giữa Tottenham và Chelsea đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Đây là một kết quả có phần đáng tiếc vì cả hai đội đều tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Hugo Lloris và Asmir Begovic. Với kết quả này, Tottenham hiện xếp thứ 5 trên BXH với 25 điểm còn Chelsea đứng thứ 14 với 15 điểm.


Ở những trận đấu đáng chú ý khác, sự lóng ngóng của hàng phòng ngự Norwich đã tạo điều kiện để Mesut Oezil ghi bàn thắng mở tỉ số cho Arsenal. Tuy nhiên, các Pháo thủ lại không thể bảo vệ lợi thế này khi để Grabban gỡ hòa, ấn định kết quả 1-1 chung cuộc. Với kết quả này, Arsenal hiện có 27 điểm, đứng thứ 4 trên BXH Premier League và kém đội đầu bảng Man City 2 điểm. Trong khi đó, Liverpool giành chiến thắng tối thiểu trước Swansea nhờ cú đá phạt đền thành công của James Milner. The Kop hiện có 23 điểm, đứng thứ 6.

Vòng 13 La Liga: Bale và Ronaldo đem về chiến thắng cho Real


Real Madrid gặp phải khá nhiều khó khăn trong chuyến làm khách của Eibar và phải chờ tới cuối hiệp 1 mới có bàn mở tỉ số nhờ cú đánh đầu của Gareth Bale. Đến phút 82, tới lượt Cristiano Ronaldo góp tên trên bảng điện tử sau cú đá phạt đền chính xác mang về chiến thắng 2-0 cho Real. Hiện đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang xếp thứ 3 trên BXH với 27 điểm, kém đội đầu bảng Barcelona 6 điểm.

Vòng 14 Serie A và Bundesliga: Juventus lọt Top 5, Dortmund đại thắng


Juventus đánh bại Palermo với tỉ số 3-0 nhờ các bàn thắng của Mandzukic, Sturaro và Simone Zaza. 3 điểm có được từ trận đấu này giúp nhà ĐKVĐ vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH với 24 điểm. Trong khi đó, AS Roma gây thất vọng rất lớn khi gục ngã 0-2 trước Atalanta. Daro Gomez và German Denis là những cầu thủ lập công mang về chiến thắng cho đội khách. Thất bại này khiến Roma vẫn chỉ có 27 điểm, xếp thứ 4 trên BXH, kém đội đầu bảng Inter Milan 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Trong khi đó, tại Bundesliga, Borussia Dortmund đại thắng 4-1 trước Stuttgart. Những cầu thủ đã lập công cho Dortmund trong trận đấu này là Gonzalo Castro, Aubameyang với 1 cú đúp và 1 tình huống đốt đền của Niedemaier. Hiện Dortmund vẫn xếp thứ 2 trên BXH, kém Bayern Munich 8 điểm.

Sanchez và Koscielny gia nhập danh sách thương binh của Arsenal


Quyết định mạo hiểm của HLV Arsene Wenger khi sử dụng Alexis Sanchez, cầu thủ vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gân khoeo, đã làm hại Arsenal. Chấn thương của cầu thủ người Chile đã tái phát trong trận đấu với Norwich City, và anh buộc phải rời sân trong đau đớn sau 60 phút thi đấu, nhường chỗ cho Joel Campbell.

Trước đó, Laurent Koscielny cũng đã dính chấn thương hông sau khi va chạm với Lewis Grabban bên phía Norwich, và bị thay ra khi trận đấu mới chỉ bắt đầu được 10 phút. Tổng cộng, Arsenal đã phải hứng chịu tới 50 ca chấn thương khác nhau kể từ đầu năm 2015.

Với cơn bão chấn thương phải gánh chịu, các Pháo thủ sẽ gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn sắp tới. Trận đấu tiếp theo tại Champions League gặp Olympiacos sẽ quyết định trực tiếp đến khả năng giành vé của Arsenal, trong khi lịch thi đấu Premier League vào giai đoạn Giáng sinh luôn rất dày đặc. HLV Arsene Wenger cũng thừa nhận đang “rất đau đầu” với tình hình nhân sự hiện tại của CLB.

Thierry Henry: “Wenger đang vắt kiệt sức Alexis Sanchez”


Cựu danh thủ Thierry Henry của Arsenal chỉ trích người thầy cũ Arsene Wenger, khi cho rằng HLV người Pháp đã lạm dụng quá mức Alexis Sanchez, dẫn đến việc cầu thủ này tái phát chấn thương gân khoeo trong trận đấu với Norwich: “Tôi đồng cảm với Wenger khi ông ấy không cho Sanchez nghỉ ngơi ngày hôm nay. Tuy nhiên, ông ấy đã có thể thay Sanchez khi trận đấu với Zagreb chỉ còn 20 phút, và Arsenal đang dẫn 3-0. Trước đó, anh ấy đã phải di chuyển một quãng đường dài để thi đấu cho đội tuyển Chile tại vòng loại World Cup”.

“Dĩ nhiên là Alexis Sanchez sẽ gật đầu nếu HLV hỏi liệu anh ấy có đủ sức thi đấu hay không. Wenger cần chủ động cho Sanchez nghỉ ngơi nếu muốn, mà không cần phải hỏi ý kiến của học trò. Khi còn là cầu thủ, tôi không thích điều đó cho lắm. Tuy nhiên, với tư cách là một cầu thủ, tôi phải chấp nhận và nhìn vào đại cục, bởi ai cũng muốn được ra sân với trạng thái khỏe mạnh trong suốt mùa giải”.

Neymar: “Tôi phải là 1 trong 3 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA”


Neymar đang thể hiện phong độ ấn tượng mùa này với 14 bàn thắng cho Barcelona tại La Liga, và có những đóng góp quan trọng cho CLB trong giai đoạn cầu thủ chủ lực Messi phải ngồi ngoài. Trong năm 2015, Neymar đã cùng Barca giành các danh hiệu La Liga, Champions League, Cúp nhà Vua và Siêu cúp châu Âu.

Với những thành tích đã đạt được, cầu thủ người Brazil tự tin sẽ lọt vào danh sách 3 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA (công bố vào tháng 1 tới), đồng thời đặt đặt niềm tin vào các đồng đội Messi và Suarez của mình ở Barca: “Tôi nghĩ mình xứng đáng có mặt trong danh sách những ứng cử viên cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA sau những gì đã làm được. Tôi sẽ vui mừng khôn xiết nếu cả tôi, Messi và Suarez trở thành 3 ứng cử viên cuối cùng cho danh hiệu cao quý này. Với những chiến tích đã lập nên, chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với điều đó”.

HLV Valencia tuyên bố từ chức


Sau thất bại 0-1 trước Sevilla tại La Liga, Nuno đã rời bỏ chức vị HLV trưởng của Valencia. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha góp công lớn vào thành tích lọt vào Top 4 chung cuộc La Liga mùa trước của Valencia và giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, Valencia đang gặp nhiều khó khăn trong mùa giải mới, chỉ giành được 19 điểm sau 13 trận và xếp thứ 9 trên BXH.

Trước bối cảnh đó, HLV Nuno đã đưa ra quyết định từ chức tại CLB: “Đội bóng đang gặp nhiều khó khăn trong thời điểm hiện tại, và tôi phải chịu trách nhiệm về điều này”.

“Được dẫn dắt Valencia là niềm vinh dự lớn lao đối với tôi. Tôi muốn gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới các cầu thủ, ông chủ Peter Lim và người hâm mộ của CLB”.

“Chúng ta sở hữu đội hình trẻ trung nhất giải đấu, và tôi tin Valencia sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Quyết định chính thức sẽ được công bố trong buổi họp báo vào thứ Hai tới”.

Nuno cũng tiết lộ ông đã đưa ra quyết định từ chức ngay từ khi trận đấu với Sevilla chưa diễn ra.

Đức Anh
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm