CẬP NHẬT tin sáng 29/3: Gareth Bale lập cú đúp. Italy hòa, Conte bị dọa giết. U23 Việt Nam quyết đấu Nhật Bản

29/03/2015 07:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin sáng ngày 29/3 sẽ gửi đến độc giả các thông tin về loạt trận vòng loại EURO 2016, các thông tin bóng đá quốc tế về Antonio Conte, Arsene Wenger...; thông tin giải quần vợt Miami...

Vòng loại EURO 2016: Italy hòa may mắn. Gareth Bale lập cú đúp

Ngay từ cú dứt điểm đầu tiên trong trận đầu tiên khoác áo tuyển Italy, tân binh Eder đã ghi bàn ra mắt đội tuyển.

Đó là bàn gỡ hòa trong trận khó nhọc của Italy trên đất Sofia. Họ chỉ hòa 2-2 dù dẫn trước ngay phút thứ ba sau khi Minev phản lưới nhà. Chỉ khoảng 15 phút sau bàn thua, Bulgaria đã dẫn lại 2-1 nhờ các bàn của Popov và Micanski. May mà có Eder.

Hòa trận này, Italy vẫn đứng thứ 2 bảng H với 11 điểm sau 5 trận. Vì Croatia thắng Na Uy đến 5-1 trong loạt trận này, nên họ dẫn đầu bảng, hơn Italy 2 điểm. Bulgaria hiện đứng thứ 4 với 5 điểm. Na Uy xếp thứ 3 với 9 điểm.


Italy hòa may

Trong khi đó tại bảng A, Hà Lan cũng phải trải qua một trận đấu khó khăn trước Thổ Nhĩ Kỳ.


Hà Lan bị cầm chân

Đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 37 nhờ bàn thắng của Burak Yilmaz. Mãi tới phút bù giờ thứ 2, đội bóng áo cam mới có thể gỡ hoà 1-1 sau cú sút xa may mắn của Sneijder.

Hoà trận này, Hà Lan vẫn xếp thứ 3 với 7 điểm sau 5 trận, kém đội đầu bảng Cộng hoà Czech 6 điểm dù đội bóng này cũng chỉ hoà 1-1 với Latvia. Vị trí thứ 2 đang thuộc về Iceland, họ đang sở hữu 12 điểm sau chiến thắng 3-0 trước Kazakhstan.

Ở bảng B, Xứ Wales khẳng định vị trí số 1 bằng chiến thắng 3-0 trên sân Israel.

Ngôi sao Gareth Bale lập một cú đúp, bàn còn lại của Xứ Wales được ghi do công của Ramsey.

Thất bại khiến Israel chỉ còn hơn đội tuyển Bỉ có 1 điểm bởi đội bóng này đã có chiến thắng đậm 5-0 trước Đảo Cyprus nhờ các bàn thắng của Benteke, Hazard, Batshuayi và một cú đúp của Fellaini.


Xứ Wales thắng nhờ Bale

Marchisio chấn thương, Antonio Conte bị dọa giết

HLV trưởng đội tuyển Italy Antonio Conte đã nhận được lời dọa giết từ các tifosi cuồng Italy sau khi tiền vệ Claudio Marchisio chấn thương dây chằng đầu gối khi lên tuyển.

Thông tin được chính Ban huấn luyện đội tuyển công bố vào thứ Sáu, trước trận gặp Bulgaria ở vòng loại EURO 2016.

CĐV này cáo buộc phương pháp tập luyện không hợp lý của Conte dẫn đến chấn thương cho Marchisio. Chấn thương rất nặng, Marchisio sẽ phải nghỉ toàn bộ phần còn lại của mùa giải.



Chủ tịch LĐBĐ Italy, Carlo Tavecchio lên tiếng: “Tôi đã gặp Conte vào sáng nay (thứ Bảy). Sau tranh cãi ngày hôm qua, cậu ấy đã nhận được 1 lời dọa giết từ internet”.

“Tôi nói chuyện với Conte rất lâu và cậu ấy không giữ bình tĩnh được. Cậu ấy cảm thấy bị phỉ báng không đáng, bởi những lỗi mà cậu ấy không gây ra. LĐBĐ Italy sẽ bảo vệ Conte”.

Trước đó, John Elkann, Chủ tịch công ty mẹ FIAT, đơn vị quản lý Juventus, chỉ trích Conte: “Có thể cậu ta sẽ được nhớ tới như người gây ra nhiều chấn thương nhất”.

Conte lên tiếng bảo vệ triết lý của mình: “Tôi tự hỏi vì sao Elkann không nói với tôi như thế khi tôi làm việc cho Juventus. Chúng tôi không làm việc sai quy cách, chúng tôi đã làm việc đúng đắn”.

Wenger cảnh báo “quota” cầu thủ “cây nhà lá vườn” sẽ hủy hoại Premier League

HLV Arsene Wenger của Arsenal cảnh bảo rằng luật giới hạn cầu thủ nước ngoài sẽ khiến chất lượng Premier League giảm sút.



Chủ tịch LĐBĐ Anh Greg Dyke muốn tăng số lượng cầu thủ “cây nhà lá vườn” (do các CLB đào tạo) trong đội hình của các đội từ 8 lên 12, bởi ông cho rằng điều đó tốt cho đội tuyển quốc gia.

Ông Wenger bác bỏ: “Tôi tin rằng chúng ta đang có một giải vô địch giàu cạnh tranh nhất thế giớ. Giàu cạnh tranh nghĩa là tôi hoặc bạn đều có thể trở thành số 1. Chúng ta phải chấp nhận thực tế đó”.

“Thế cũng có nghĩa là các luật lệ phải được cấu trúc để ưu ái cho chất lượng hàng đầu của giải. Nếu không, chúng ta không còn duy trì được tính cạnh tranh nữa”.

“Hãy chọn đi: “Bảo hộ cho sự tầm thường, hay phát triển những cầu thủ giỏi nhất”.

Al Sadd xác nhận kí hợp đồng với Xavi

Abdullah Al-Berik, người quản lý đội Al Sadd của Qatar đã xác nhận thương vụ chiêu mộ Xavi Hernandez.

“Đội bóng sẽ kí hợp đồng với đội trưởng Xavi của Barcelona. Đây là bức ảnh chụp anh ấy với Giám đốc thể thao Muhammed Ghoulan”, ông Al-Berik viết trên mạng xã hội.



Xavi được cho là sẽ chơi cho Al Sadd trong 3 mùa giải, nhận tổng cộng 30 triệu euro tiền lương. Ngoài ra, anh có vài trò cố vấn cho dự án đào tạo bóng đá trẻ Aspire và World Cup 2022.

Đến giờ, anh vẫn nói với báo giới trong nước: “Tôi chưa kí kết bất cứ thứ gì”.

U23 Việt Nam sẵn sàng nghênh đón Nhật Bản

Đội tuyển U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu hứa hẹn rất khó khăn với U23 Nhật Bản tại lượt trận thứ 2 bảng I vòng loại U23 châu Á.

Tinh thần toàn đội đang lên rất cao sau chiến thắng ấn tượng trước Malaysia nhưng HLV Miura cũng sẽ phải giải quyết bài toán nhân sự bởi tiền vệ Huy Toàn đã dính chấn thương đầu gối và sẽ không thể thi đấu.



Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 19h15 trên sân Shah Alam, Malaysia.

Giải quần vợt Miami: Serena Williams khởi đầu suôn sẻ. “Hoa hậu” Bouchard bị loại

Vòng 2 giải quần vợt Miami mở rộng, hạt giống số 1 Serena Williams đã khởi đầu suôn sẻ khi nhẹ nhàng vượt qua tay vợt người Romania, Niculescu với tỉ số 6-3, 6-1. Thử thách tiếp theo của Serena sẽ là người đồng hương, Catherine Bellis.



Con đường vào bán kết của tay vợt số 1 thế giới sẽ trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều khi hạt giống số 6 Bouchard đã bất ngờ bị loại sau trận thua đáng thất vọng 0-6, 6-7 trước Tatjana Maria của Đức.

Trong khi đó ở trận đấu tại vòng 3, hạt giống số 4 Caroline Wozniacki đã phải vất vả ngược dòng mới có thể đánh bại tay vợt người Estonia, Kaia Kanepi với tỉ số 4-6, 6-1, 6-3. Còn ở nội dung đơn nam, hạt giống số 4 Nishikori đã giành quyền vào vòng 3 sau chiến thắng nhẹ nhàng 6-2, 6-1 trước Mikhail Youzhny của Nga.

Davis Cup: Việt Nam đánh bại Hong Kong

Trong trận đấu bán kết nhóm 3, khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đội tuyển Davis Cup Việt Nam đã giành chiến thắng trước Hồng Kong với tỉ số 2-0 nhờ những thắng lợi của Hoàng Thiên và Hoàng Nam trong các trận đánh đơn. Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã giành quyền thăng hạng lên nhóm 2 Davis Cup mùa giải tới.
Anh Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm