CẬP NHẬT tin sáng 27/2: Van Gaal: ‘Mourinho thay tôi chẳng khác nào bê bối’. Conte ký hợp đồng 3 năm với Chelsea

27/02/2016 07:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Van Gaal nổi giận với tin đồn bị Mourinho thay thế,Arsenal thiệt quân, Roger Federer lùi ngày trở lại, Guardiola bảo vệ các học trò “bay đêm”... là những tin tức được cập nhật.

Sếp nữ Chelsea gật đầu mọi yêu cầu của Conte

Hôm nay, một loạt trang tin tại Anh khẳng định HLV Antonio Conte đã đạt mọi thỏa thuận với Chelsea sau 2 ngày bàn bạc. Được biết, Giám đốc Marina Granovskaia, người được coi là cánh tay phải của ông chủ Roman Abramovich đã điều hành cuộc họp này. Conte muốn bản hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng mức lương 6 triệu bảng/mùa. Chelsea hoàn toàn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu này. Ngoài ra, yêu cầu của Conte, đưa toàn bộ bộ sậu cũ của ông tới Stamford Bridge, cũng được chấp thuận. Như vậy, cùng Conte tới Chelsea còn có trợ lý HLV Angelo Alessio, HLV thể lực Paolo Bertelli, HLV Mauro Sandreani và cả Massimo Carrera, người đã thay Conte dẫn dắt Juventus khi ông nhận án cấm chỉ đạo 10 tháng hồi năm 2012.


Về kế hoạch chuyển nhượng, ban lãnh đạo Chelsea sẽ cấp 150 triệu bảng để Conte mua sắm, tinh chỉnh đội hình. Báo chí Italy cho rằng Conte sẽ đưa một số trò cũ ở Juventus tới London, trong đó có ngôi sao Paul Pogba. Quyết định chính thức bổ nhiệm Conte vào chiến ghế HLV trưởng Chelsea mùa tới sẽ được công bố cụ thể vào ngày 24/3 tới.

Van Gaal nổi giận trước đồn thổi sẽ bị Mourinho phế truất

Ở cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RTL7 của Hà Lan, Louis van Gaal đã bộc bạch tâm tư của mình. Khi được hỏi về những áp lực mà ông và các cầu thủ Man United đang phải chịu đựng, Van Gaal nói: “Mỗi ngày tôi ngăn cho các cầu thủ không bị áp lực bởi mọi mũi tên đều chĩa về phía tôi, chứ không phải cầu thủ. Tất cả đều nhắm vào tôi. Điều này có lợi cho các cầu thủ, họ không bị chỉ trích. Chỉ có tôi thôi”.


Thời gian qua xuất hiện tin đồn Jose Mourinho sẽ thay Van Gaal dẫn dắt Man United từ mùa giải tới. Điều này khiến Van Gaal giận dữ. “Tôi thấy tất cả đều vô lý. Tôi và CLB sẽ giúp truyền thông ngay bây giờ bằng việc phủ nhận tin đồn. Tôi nghĩ những gì đang xảy ra là một vụ bê bối”.

Arsenal nguy cơ mất Alex Oxlade-Chamberlain trong 7 tuần


Không chỉ thua trận trước Barcelona, Arsenal còn chịu tổn thất lớn với chấn thương của Alex Oxlade-Chamberlain sau pha va chạm với Mascherano. HLV Arsene Wenger cho biết dự kiến Oxlade-Chamberlain sẽ phải nghỉ thi đấu trong vòng 7 tuần. Các bác sĩ sẽ cần những kiểm tra cụ thể hơn để xác định rõ tình hình. “Đây là một chấn thương mới. Cậu ấy gặp phải sau pha va chạm với Mascherano. Chúng tôi phải cần thời gian để xem đầu gối của cậu ấy bị tổn hại ra sao. Mong rằng cậu ấy sẽ vắng mặt vài ba tuần thôi, không phải 6-7 tuần như dự đoán ban đầu”.

PSG giảm nhẹ hình phạt cho Aurier


Cách đây 2 tuần, Serge Aurier bị PSG đình chỉ thi đấu vô thời hạn vì đã có những lời lẽ lăng mạ HLV Laurent Blanc cùng một số đồng đội như Zlatan Ibrahimovic, Angel Di Maria trong một buổi giao lưu trực tuyến với khán giả. Sau đó Aurier đã lên tiếng xin lỗi và có một buổi làm việc với ban lãnh đạo đội bóng.

Cuối cùng, PSG thông báo đưa ra hình phạt loại khỏi đội một trong 3 tuần dành cho Aurier. Như vậy, trong quãng thời gian từ 29/2-20/3, Aurier sẽ thi đấu với đội dự bị của PSG.

Guardiola bảo vệ các học trò “bay đêm”


Theo tờ Bild (Đức), sau trận hòa với Juventus ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, các cầu thủ Bayern đã trở về khách sạn nghỉ ngơi trước khi trở lại Munich vào hôm sau. Thế nhưng thay vì dưỡng sức, Arturo Vidal đã chờ HLV Pep Guardiola và các đồng đội ngủ say rồi trốn khỏi khách sạn bay đêm. Cùng nhập hội với Vidal còn có Franck Ribery và David Alaba. Khi được hỏi về điều này, HLV Guardiola không phủ nhận. Tuy nhiên, ông bảo vệ học trò với tuyên bố: “Họ là những cầu thủ chuyên nghiệp, với tôi đó là điều quan trọng nhất”.

Roger Federer lùi ngày trở lại


Sau trận bán kết thất bại trước Novak Djokovic ở Úc mở rộng 2016, Federer đã dính một chấn thương đầu gối nặng. Theo kế hoạch ban đầu, anh sẽ phải xa rời sân đấu trong khoảng một tháng và sẽ trở lại thi đấu ở giải Indian Wells Masters vào tháng 3 tới. Tuy nhiên, Federer đã phải lùi ngày trở lại thêm 1 tháng do chấn thương chưa hoàn toàn hồi phục. Dự kiến, FedEx sẽ góp mặt ở Monte Carlo Masters diễn ra tại Pháp vào tháng 4.

“Thời gian còn dài và tôi không muốn ép mình phải đẩy nhanh tiến độ hồi phục nhằm trở lại sớm. Quá trình chữa trị chấn thương vẫn tiến triển tốt”, Federer chia sẻ trên trang cá nhân Facebook.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm