CẬP NHẬT tin sáng 26/6: Franck Ribery chuẩn bị giải nghệ? Djokovic và Williams là ƯCV số 1 cho Wimbledon

26/06/2015 09:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Các thông tin liên quan tới Copa America, Wimbledon, Tour de France, giải U17 Quốc gia Việt Nam sẽ được chuyển tới quý độc giả trong buổi sáng 26/6.

Cầu thủ quấy rối Edinson Cavani bị loại khỏi Copa America


'Hậu vệ Gonzalo Jara đã bị treo giò đến hết Copa America 2015 vì hành vi dùng tay quấy rối Edinson Cavani từ đằng sau trong trận đấu giữa Chile và Uruguay tại Tứ kết vừa qua.

Jara đã gây ra một màn tranh cãi lớn khi dùng tay ấn vào cơ quan nhạy cảm của Cavani ở phút thứ 63. Anh này sau đó ngã ra sau khi vai Cavani đụng nhẹ vào cằm, khiến trọng tài không ngần ngại rút ra chiếc thẻ vàng thứ hai cho chân sút của ĐT Uruguay.

Trước đó, Cavani đã nhận một thẻ vàng do lỗi phản ứng với trợ lý trọng tài. Anh đã tỏ ra cực kỳ tức giận khi người cầm còi – ông Sandro Ricci – không hề muốn lắng nghe lời biện luận của anh.

Đáng chú ý, hành vi này của Jara diễn ra đúng tròn 1 năm sau khi Luis Suarez cắn Giorgio Chiellini tại World Cup 2014. Một nhà báo uy tín có tên Juan Arango khẳng định, Jara cần bị phạt nguội giống như trường hợp của Suarez.

Và quả thực ban tổ chức Copa America không làm ngơ khi mới đây, Jara đã nhận thông báo ngồi chơi xơi nước đến hết giải đấu.

Franck Ribery đứng trước nguy cơ giải nghệ


Báo Sport (Tây Ban Nha) đưa tin, tiền vệ Franck Ribery đang đứng trước nguy cơ phải đưa ra quyết định giải nghệ do chấn thương đầu gối quá nặng.

Sport trích dẫn nguồn tin của tờ L’Équipe (Pháp) cho biết, chính Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge của Bayern Munich cũng đang lo ngại về khả năng này. “Franck đã chịu đựng quá nhiều trong những mùa giải đã qua, chúng tôi có lẽ cần đặt niềm tin vào cậu ấy với một thái độ phù hợp. Nhưng hiện tại thì tôi chỉ có thể nói rằng, rõ ràng cậu ấy đã phải nghỉ rất nhiều trận trong mùa vừa qua vì chấn thương”.

Một chi tiết đáng chú ý khác là mới đây, Bayern đã tiến rất gần tới chữ ký của Douglas Costa – tiền vệ có lối chơi rất giống Ribery.

Hoàng Anh Gia Lai vi phạm Qui chế Bóng đá Chuyên nghiệp 2015

Sau vòng đấu loại diễn ra trong gần một tháng ở 5 khu vực trên toàn quốc, hiện đã xác định được 8 đội bóng xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết giải vô địch bóng đá U17 quốc gia.

Lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu giải đấu này cũng đã diễn ra tại Hà Nội. Đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được ưu tiên tham dự vòng chung kết. Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm các đội: TP.HCM, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Viettel; bảng B có các đội: Sanatech Khánh Hòa, PVF, An Giang, Sông Lam Nghệ An

Tuy nhiên có một câu hỏi đặt ra là Hoàng Anh Gia Lai đã không cử đội U17 và cả U19 tham dự giải quốc gia. Theo qui chế bóng đá chuyên nghiệp 2015, các đội tham dự V-League 2015 phải đảm bảo đủ các đội bóng lứa tuổi trẻ gồm U13, U15, U17, U19 và U21.

Vòng chung kết giải U17 vô địch quốc gia diễn ra từ ngày 30/6 đến 9/7 tại SVĐ Thống Nhất, TP.HCM.

Wimbledon 2015: Novak Djokovic và Serena Williams được nhà cái đặt niềm tin


OddsShark, một trong những nhà cái uy tín nhất về tỷ lệ cược ở bộ môn quần vợt đã đưa ra những con số được trông chờ trước Grand Slam thứ ba trong năm 2015 – Wimbledon.

Không quá bất ngờ khi tay vợt đang đứng nhất trên BXH ATP – Novak Djokovic đã được coi là ứng cử viên sáng nhất cho chức vô địch với tỷ lệ 5-4 (đặt 4 ăn 5).

Tiếp ngay sau Djokovic là Andy Murray với tỉ lệ 11-4. Roger Federer – tay với thứ 2 trên BXH ATP – chỉ đứng thứ ba với tỉ lệ 6-1. Rafael Nadal nhận tỉ lệ 10-1, vẫn cao hơn người vừa chiến thắng tại Roland Garros là Stan Wawrinka – 14-1. Có thể thấy rất rõ là tỷ lệ cược của những tay vợt này kém khá xa so với Djokovic.

Ở nội dung đơn nữ, Serena Williams vẫn được gán với những con số khả quan nhất – “cửa” cho cô vô địch là 7-4. Trong khi đó, các đối thủ chính của Williams trên mặt sân cỏ như Petra Kvitova (7-2), Maria Sharapova (7-1), Victor Azarenka (9-1) đều không có khoảng cách cược thực sự lớn. Như vậy, OddsShark dường như đang kỳ vọng một kỳ Wimbledon đơn nữ căng thẳng và nhiều bất ngờ.

Tour de France: Đỉnh Galibier sạt lở, BTC đổi đường đua


Ban tổ chức giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France vừa ra quyết định điều chỉnh lộ trình thi đấu ở chặng 20 của giải, sau vụ sạt lở đất lớn xảy ra ở đoạn đường lên đỉnh Galibier.

Chặng đua này sẽ vẫn được hoàn thành trước khi kết thúc giải đua, nhưng thay vì vượt qua đỉnh Galibier, ban tổ chức đã buộc phải chọn đỉnh La Croix dài 29 km với độ dốc trung bình là 5,2%. Chiều dài của chặng vẫn không thay đổi, với 110km.

Tour de france bắt đầu khởi tranh từ ngày 4/7 tại Utrecht - Hà Lan.

Sochi bị nhấn chìm vì mưa


Thành phố Sochi, nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông 2014 đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Những cơn mưa nặng hạt ở trung tâm kéo dài hàng tiếng đồng hồ đã khiến thành phố rơi vào cảnh ngập lụt nghiêm trọng, khiến toàn bộ các địa điểm thi đấu, công viên Olympic, làng vận động viên đều bị nhấn chìm trong biển nước. Theo báo chí địa phương, con phố chính Vesyolo đã bị ngập tới 60cm, khiến việc bảo trì các công trình thi đấu gặp khó khăn hơn.

Với các địa điểm thi đấu bị ngập lụt, sẽ khiến thành phố Sochi phải bỏ ra một khoản tiền lớn để khôi phục lại nguyên trạng, cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh sau trận lụt này.

Vu Chân
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm