CẬP NHẬT tin sáng 26/5: Chelsea lấy người của PSG. Modric xuống tóc mừng decima. Simeone nguy cơ bị phạt nặng

26/05/2014 07:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- 80.000 người đã có mặt để chào đón nhà vô địch Real Madrid trở về, Chelsea có thỏa thuận ngầm với PSG trong vụ bán Luiz... là những tin tức được cập nhật sáng 26/5.


80.000 fan đổ tới Bernabeu ăn mừng danh hiệu cùng Real

Đêm qua, 80.000 CĐV Real Madrid đã đổ tới sân Bernabeu, cùng các cầu thủ yêu mến mừng danh hiệu Champions League thứ 10 trong lịch sử CLB. SVĐ chật kín người, cờ Real phấp phới tung bay trong những tiếng hò reo vang dội. Những người Real như thể muốn dành trọn cả cuộc đời để tận hưởng niềm vui đến từ cõi chết này. Real tưởng chừng như đã bị khuất phục khi để Atletico dẫn trước 1-0 nhưng rồi ở phút bù giờ thứ 3, Sergio Ramos đã trở thành người hùng với cú đánh đầu hạ gục thủ thành Courtois. Bước sang hiệp phụ, họ chơi áp đảo nhờ trút bỏ được áp lực và lợi thế thể lực để rồi giành chiến thắng chung cuộc 4-1, hoàn thành giấc mơ decima.


Trước hàng ngàn CĐV, Cristiano Ronaldo một lần nữa thể hiện màn ăn mừng “khoe dáng” siêu nhân. Rồi anh cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Trước đó, hàng chục nghìn fan cũng đổ ra đường, hò reo phấn khích khi Ronaldo và các đồng đội tiến tới quảng trường Cibeles trên chiếc xe buýt. Nhà chức trách Madrid đã triển khai 1.250 cảnh sát để đảm bảo an ninh thành phố.

Modric xuống tóc mừng decima


Ronaldo mừng chiến thắng của Real ở Champions League bằng việc cởi áo khoe cơ bắp trong khi Gareth Bale quấn khăn quanh đầu. Nhưng tiền vệ Luka Modric thì quyết định cắt tóc để ghi dấu cho sự kiện này. Bức ảnh Modric trong diện mạo mới vừa được nhà tạo mẫu tóc Miguel Siero đăng tải lên trang cá nhân của anh. Rất nhiều fan tỏ ra thích thú với tóc mới của Modric nhưng số ít lại tỏ ra tiếc nuối vẻ lãng tử trước đây của anh. Trong trận chung kết ở Lisbon, Modric đã chơi trọn 120 phút, giúp Real đánh bại Atletico để giành decima.

Diego Simeone sẽ bị cấm chỉ đạo 6 trận mùa tới?


Trận chung kết Champions League, ở tình huống Ronaldo ghi bàn phút 120, trung vệ Varane của Real có hành động thiếu tôn trọng Atletico Madrid khi đá quả bóng thẳng về phía ban HLV đội bóng áo sọc đỏ trắng. Trước thái độ của Varane, Simeone tức giận đá trả quả bóng khiến trung vệ người Pháp phải “né”,  rồi lao thẳng vào sân đấu và đòi cho hậu bối hỗn láo một bài học. Mọi chuyện may mắn được kiểm soát nhờ sự can ngăn kịp thời của trọng tài cũng như cầu thủ hai đội. Tuy nhiên, nó đã được trọng tài chính đề cập vào biên bản trận đấu gửi lên UEFA. Theo một số nguồn tin trong vài tuần tới UEFA sẽ xem xét vụ việc và nguy cơ Simeone sẽ bị cấm chỉ đạo tới 6 trận mùa tới.

Chelsea thỏa thuận ngầm với PSG về tương lai Lavezzi


Chelsea đã đồng ý bán David Luiz với giá 50 triệu bảng cho PSG, đưa ngôi sao người Brazil trở thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng. Nhưng PSG vẫn chưa dừng lại. Với tham vọng ở đấu trường châu lục, đội bóng này đang nhắm tới cả tiền vệ Eden Hazard và thủ thành Petr Cech của Chelsea. Sự “nhiệt tình” của Chelsea trong việc hợp tác chuyển nhượng với PSG làm dấy lên nghi ngờ về một thỏa thuận ngầm. Theo báo chí Anh, trên bàn đàm phán vụ David Luiz, Chelsea được cho đã đề cập tới Ezequiel Lavezzi và… hỏi giá. Giá của Lavezzi trên thị trường chuyển nhượng vào khoảng 25 triệu bảng, còn của Hazard vào khoảng 60 triệu bảng. Trong trường hợp PSG bị hạn chế mức tiền chi tiêu chuyển nhượng, việc đính kèm Lavezzi vào thương vụ chiêu mộ Hazard sẽ mang ý nghĩa then chốt. Một số nguồn tin khẳng định rằng HLV Mourinho đã “bật đèn xanh” để PSG có thể tiếp cận Hazard, miễn là Chelsea được đảm bảo sẽ có Lavezzi.

Tây Ban Nha lùi thời hạn chốt danh sách 23 cầu thủ dự World Cup

HLV Vicente Del Bosque của đội tuyển Tây Ban Nha đã quyết định lùi thời hạn công bố danh sách 23 cầu thủ đến Brazil vì lo ngại tình trạng sức khoẻ của những ngôi sao trong đội hình Real Madrid và Atletico Madrid, khi họ vừa trải qua một trận chung kết kéo dài đến 120 phút. “Trận chung kết Champions League đã diễn ra rất căng thẳng và điều này ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của các cầu thủ, chính vì thế chúng tôi sẽ không vội vàng chốt danh sách”, ông Del Bosque cho biết. Những chấn thương của Juanfran và Diego Costa sẽ là vấn đề khiến Del Bosque lo lắng, và dự kiến, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chỉ chốt danh sách sau trận đấu giao hữu với Bolivia vào ngày 31/5, có nghĩa là chỉ 2 ngày trước thời hạn chót của FIFA.

Arsenal sẽ đưa Balotelli về lại Premier League?


Mario Balotelli đang trên đường trở lại Premier League bởi Arsenal và Liverpool đang hướng sự quan tâm tới anh. Rời Man City sau thời gian liên tục gây rối, cuộc sống của Balotelli tại AC Milan cũng chẳng khá hơn. Không chỉ chứng kiến phong độ đi xuống của đội bóng, Balotelli còn liên tục đối mặt với nạn phân  biệt chủng tộc tại đây. Đỉnh điểm là việc anh trở thành nạn nhân của nạn kỳ thị chủng tộc khi đang tập luyện cùng các đồng đội ở ĐT Italy tại trung tâm huấn luyện Coverciano, gần Florence hôm 21/5. Ít ngày sau đó, nhà riêng của Balotelli bị trộm đột nhập, lấy đi chiếc Porsche và nhiều đồng hồ, trang sức có giá trị. Arsenal được cho sẽ tiếp cận Balotelli nếu đàm phán với Karim Benzema thất bại. Trong khi đó, Liverpool sẽ tiếp cận anh nếu Luis Suarez ra đi.

Vòng 1 Roland Garros: Federer thắng dễ


Vòng 1 nội dung đơn nam giải quần vợt Roland Garros, “Tầu tốc hành” Federer không để cho tay vợt người Slovakia, Lukas Lacko có cơ hội để làm nên một cơn địa chấn. Hạt giống số 4 của giải hạ gục đối phương trong vòng 3 set với tỉ số 6-2, 6-4, 6-2. Thử thách tiếp theo của Federer là tay vợt người Argentina, Schwartzman. Một trong những niềm hy vọng của nước chủ nhà, Tsonga cũng đã không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ dù hạt giống số 13 cũng gặp phải không ít khó khăn mới có thể đánh bại người đồng hương Vasselin với tỉ số 7-6, 7-5, 6-2. Vòng đấu này suýt chút nữa dã chứng kiến bất ngờ khi tay vợt sinh năm 1991, Herbert đã chiến đấu đầy quả cảm trước hạt giống số 10, John Isner và chỉ chịu thất bại với tỉ số sít sao 6-7, 6-7, 5-7. Trong khi đó, hạt giống số 8 Raonic vượt qua Kyrgios của Australia 6-3, 7-6, 6-3 để có mặt tại vòng 2.


Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Serena Williams thể hiện sức mạnh áp đảo trong trận đấu với tay vợt nước chủ nhà, Alize Lim. Không có bất ngờ xảy ra khi Serena giành chiến thắng cách biệt 6-2, 6-1 sau 78 phút thi đấu. Đối thủ tiếp theo của Serena sẽ là tay vợt người TBN, Muguruza. Nhà Williams được hưởng niềm vui trọn vẹn bởi cô chị Venus cũng đã giành vé đi tiếp, hạt giống số 29 của giải đánh bại tay vợt người Thuỵ Sỹ, Bencic với tỉ số 6-4, 6-1. Venus sẽ gặp Schmiedlova của Slovakia ở vòng 2 và nếu không có cú shock nào, người hâm mộ sẽ có thể chứng kiến cuộc đối đầu giữa 2 chị em nhà Williams tại vòng 3 nội dung đơn nữ. Các hạt giống hàng đầu khác cũng đã có màn khởi đầu suôn sẻ, Radwanska vượt qua Zhang Shuai của Trung Quốc 6-3, 6-0 còn A.Kerber cũng có chiến thắng chênh lệch 6-3, 6-1 trước Piter của Ba Lan.

Mercedes tiếp tục thống trị F1


Mùa giải F1 2014 tiếp tục chứng kiến sự thống trị của các tay đua đội Mercedes, chỉ khác một điều nho nhỏ, người giành chiến thắng tại chặng đua Monaco không phải là Lewis Hamilton mà là người đồng đội của anh, Nico Rosberg. Tay đua người Đức cán đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 49 phút 27 giây 661; về thứ 2 là Hamilton với 9 giây nhiều hơn. Vậy là trong 5 chặng gần nhất, các tay lái của Mercedes đều giành chiến thắng 1-2. Hiện tại trên BXH, Rosberg đang dẫn đầu với 122 điểm, Hamilton xếp thứ 2 với 118 điểm trong khi ĐKVĐ Vettel đứng thứ 6 và mới có 45 điểm.

Vòng 16 V-League: Hải Phòng bại trận ngay trên sân nhà

Vòng 16 V-League, HV An Giang và HAGL đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu có tới 6 bàn thắng chia đều cho mỗi đội. Chủ nhà HV An Giang mở tỉ số trước nhưng sau đó đã để đội bóng phố núi lật ngược thế cờ và phải nhờ tới các pha lập công của Đinh Hoàng Max và Mạc Hồng Quân thì mới có thể giữ lại 1 điểm. Trong khi đó, Hải Phòng bại trận ngay trên sân Lạch Tray trước QNK Quảng Nam. 2 cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Kisekka Henry và Đinh Thanh Trung.

K.Đ- Anh Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm