CẬP NHẬT tin sáng 24/6: Hà Lan đối đầu Mexico, Brazil gặp Chile ở vòng 1/8. Rio Ferdinand gia nhập QPR

24/06/2014 06:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Lan đối đầu Mexico, Brazil gặp Chile ở vòng 1/8 World Cup 2014. Djokovic thắng nhanh trong ngày Wimbledon khởi tranh. Suarez sẵn sàng đối mặt Italy với thể lực hoàn hảo. Đó là những tin nổi bật trong bản tin sáng 24/6/2014.

Hà Lan đối đầu Mexico, Brazil gặp Chile ở vòng 1/8

Cả Hà Lan lẫn Chile đều đã giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2014 sau lượt đấu thứ hai khi hai đội đều toàn thắng. Trận đối đầu trực tiếp ở vòng bảng giữa họ chỉ có ý nghĩa xác định ngôi nhất nhì bảng đấu và trật tự vẫn không có gì thay đổi. Hai bàn thắng của Leroy Fer và Memphis Depay mang về cho đội bóng màu da cam chiến thắng xứng đáng 2-0 dù Chile đã chơi đầy nỗ lực. Với kết quả này Hà Lan giành ngôi đầu bảng B còn Chile xếp thứ hai.

Ở trận đấu còn lại, ĐKVĐ Tây Ban Nha đã chia tay World Cup 2014 bằng chiến thắng 3-0 trước Australia. Phút 36, Iniesta chọc khe cho Juanfran thoát xuống trước khi căng ngang vào vòng cấm giúp David Villa mở tỉ số. Bước sang hiệp đấu thứ 2, Torres nhận đường kiến tạo từ Iniesta và dứt điểm hạ gục thủ môn Ryan ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Một trận đấu rất hay của Iniesta trong lần thứ 100 khoác áo đội tuyển. Trong những phút cuối trận, TBN còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa do công của Juan Mata để ấn định tỉ số 3-0. Những cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị đã giúp Tây Ban Nha có chiến thắng danh dự trước khi lên đường về nước.

Tại bảng A, Brazil thắng đậm Cameroon 4-1 trong đó Neymar lập cú đúp cùng các bàn thắng khác của Fred và Fernandinho. Ở trận đấu còn lại của bảng này, Mexico đánh bại Croatia 3-1 với các bàn thắng của Rafael Marquez, Guardado và Chicharito. Bàn gỡ danh dự của Croatia được ghi nhờ công Ivan Perisic. Với kết quả này, Brazil và Mexico cùng có 7 điểm ở bảng A nhưng Brazil xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua. Cameroon đã bị loại sau lượt đấu thứ hai còn Croatia cũng chính thức chia tay World Cup sau thất bại trước Mexico. Như vậy, Hà Lan đối đầu Mexico, Brazil gặp Chile ở vòng 1/8


Neymar lập cú đúp, Brazil đánh bại Cameroon 4-1

Wimbledon khởi tranh: Djokovic “tốc hành” vào vòng 2; Li Na, Azarenka cũng chiến thắng

Tại vòng đấu đầu tiên giải quần vợt Wimbledon, những tay vợt hàng đầu là Li Na và Victoria Azarenka đều đã có được kết quả thuận lợi ở ngày ra quân sau chiến thắng trước các đối thủ. Đụng độ một tay vợt với lối chơi khá khó chịu như Paula Kania, phải đến những game cuối cùng, tay vợt Trung Quốc mới thể hiện được sự vượt trội để kết thúc set đấu với tỷ số 7-5. Có được lợi thế dẫn trước, Li Na đã bước sang set thứ hai với tâm lý hết sức thoải mái và chơi tưng bừng. Ngược lại, Kania có dấu hiệu căng cứng trước trạng thái hưng phấn của đối thủ, nên thường xuyên mắc lỗi đánh bóng hỏng và tiếp tục để thua 2-6.

Ở nội dung đơn nam, ứng viên số 1 cho chức vô địch Novak Djokovic đã có trận đấu ra quân cực kỳ suôn sẻ trước đối thủ người Kazakhstan. Nhập cuộc với tâm lý cực kỳ thoải mái, Djokovic dễ dàng giành chiến thắng sau 2 set đầu tiên và chỉ để thua đúng 1 game. Bị dẫn 2-0, Golubev chơi như không còn gì để mất ở set 3. Tuy nhiên những nỗ lực muộn màng cũng chỉ đủ giúp tay vợt người Kazakhstan thắng được 4 game trước khi chấp nhận thất bại 4-6 và dừng cuộc chơi ngay tại vòng 1.

Trong trận đấu trước đó 2 giờ đồng hồ, tay vợt được mệnh danh là "tiểu Federer" Grigor Dimitrov cũng đã có được chiến thắng trước Ryan Harrison. Sau 1 giờ 44 phút tranh tài, Dimitrov hạ Harrison 7-6(1), 6-3, 6-2 và thẳng tiến vào vòng 2. Đối thủ tiếp theo của Dimitrov là tay vợt không mấy tên tuổi người Úc - Luke Saville, hạng 236 thế giới.


Rio Ferdinand, màu áo này chỉ còn là kỷ niệm

Rio Ferdinand đạt được thỏa thuận với Queens Park Rangers

Trung vệ 35 tuổi đã đồng ý giảm đáng kể mức lương hiện tại của anh để gia nhập QPR sau khi lắng nghe những kế hoạch của HLV Harry Redknapp.  Ông Redknapp đã thuyết phục được Ferdinand khi đề cập đến vai trò của anh ở QPR mùa tới. Hợp đồng chính thức dự kiến sẽ được ký trong 24 giờ tới và đây quả là tin rất vui cho QPR sau khi họ chính thức giành quyền thăng hạng Premier League.

Ferdinand hiện đang làm BLV cho BBC ở World Cup 2014. Gia nhập QPR, anh tái ngộ HLV Harry Redknapp, người từng huấn luyện anh ở West Ham, giúp anh trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới với cuộc chuyển nhượng trị giá 18 triệu bảng sang Leeds Utd vào năm 2001. Tất nhiên, thành tựu nổi bật trong sự nghiệp của Ferdinand vẫn gắn với Man United nơi anh giành 6 chức vô địch Premier League cùng danh hiệu vô địch Champions League 2008.

Tuyển Anh thay 9/11 vị trí ở trận gặp Costa Rica

Ông Roy Hodgson cho biết sẽ thực hiện tới 9 thay đổi về nhân sự trong trận vòng bảng World Cup cuối cùng với Costa Rica. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của tuyển Anh ở World Cup 2014 sau khi họ đã bị loại trước đó.

Một số thay đổi đáng chú ý trong đội hình Tam sư ở trận đấu chỉ mang ý nghĩa danh dự này là Ben Foster sẽ bắt chính thay Joe Hart. Hàng phòng ngự 4 người dự kiến gồm Phil Jones, Gary Cahill, Chris Smalling và Luke Shaw. Frank Lampard sẽ đeo băng đội trưởng trong khi James Milner, Jack Wilshere, Ross Barkley và Adam Lallana sẽ đá tiền vệ ngay từ đầu. Như vậy hàng loạt cái tên như Rooney, Gerrard, Phil Jagielka, Leighton Baines, Sterling, Sturridge…đều sẽ đá dự bị trận này.

Luis Suarez khẳng định hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối

Trước trận đấu sống còn với Italy đêm nay, siêu tiền đạo Luis Suarez của tuyển Uruguay cho biết chính những chỉ trích, chế nhạo của truyền thông Anh quốc đã tạo cảm hứng cho anh tỏa sáng để chứng minh điều ngược lại.

“Tất cả đều chỉ là sản phẩm của giới truyền thông. Ai cũng biết vì sao tôi được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất năm ở Premier League. Ngay cả những cầu thủ đang chơi bóng ở đây cũng bầu chọn cho tôi”.

Đêm nay, Uruguay buộc phải thắng Italy mới có thể đi tiếp. Suarez cho biết đầu gối của anh bây giờ đã hoàn toàn khỏi đau và anh sẵn sàng thi đấu với phong độ cao nhất. “Trận trước tôi không đạt 100% thể lực. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đều ổn. Đầu gối của tôi đã hoàn toàn hết đau và tôi đã sẵn sàng cho trận đấu quan trọng này (với Italy)”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm