CẬP NHẬT tin sáng 24/10: Lavezzi đàm phán với Juve. M.U 'phá' Chelsea ở vụ Matic mới

24/10/2015 07:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lavezzi đang đàm phán để gia nhập Juventus. Djokovic tiếp tục không góp mặt trong danh sách rút gọn nhận giải Tinh thần thể thao của ATP... chỉ là hai trong số rất nhiều tin tức cập nhật mà Thể thao & Văn hóa muốn gửi tới bạn đọc trong sáng thứ 7 (24/10).

Lavezzi đang đàm phán để gia nhập Juventus

Hợp đồng của tiền đạo người Argentina ký với PSG còn thời hạn tới tháng 6 năm 2016. Tận dụng cơ hội này, Juventus đã nhanh chân đặt lịch hẹn gặp với người đại diện Alejandro Mazzoni của Lavezzi. Nhà báo chuyên về bóng đá Italia Gianluca Di Marzio còn cho hay Inter Milan đang là đối thủ chính của Juventus trong vụ này.

PSG muốn bán Lavezzi ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới để “gỡ gạc” trước khi anh này hết hợp đồng với CLB. Nếu gia nhập bất kỳ CLB nào, con số về lương bổng mà Lavezzi được nhận sẽ rất lớn và cụ thể phía Juventus vẫn đang đàm phán để giảm thiểu số tiền mà đội bóng phải chi trả.


Ezequiel Lavezzi đã từng có quãng thời gian 5 năm tươi đẹp tại Serie A, trong màu áo Napoli. Vì vậy, cầu thủ người Argentina sẽ không gặp khó khăn gì nếu gia nhập Juventus hay Inter Milan, sau khi tới với PSG bằng mức phí 22 triệu bảng trong năm 2012.  

Chelsea và Man United tranh giành nhau Matic “mới”

Marko Grujic, cầu thủ 19 tuổi người Serbia, đang được Man United và Chelsea theo dõi rất sát sao. Chelsea hy vọng sẽ nhanh chóng khép lại thương vụ này bằng việc chi ra 3 triệu bảng kèm theo điều khoản cho mượn lại để thuyết phục Red Star Belgrade nhả người.

Cầu thủ trẻ tài năng này là nhân tố chủ chốt của U-20 Serbia thi đấu tại New Zealand trong năm nay. Với việc Man United đã tham gia vào thương vụ này, phía Chelsea hy vọng sẽ sớm có được câu trả lời từ Red Star Belgrade trong những ngày tới.


Kết quả đá sớm 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu

Tại trận đấu sớm vòng 11 giải bóng đá VĐQG Pháp, Lyon trên sân nhà đã dễ dàng đè bẹp Toulouse với tỉ số 3-0. Người đã tỏa sáng ở trận này là Valbuena và chính anh là người đã có đường chuyền giúp Darder mở tỉ số ở phút 18. Đến phút 69, tuyển thủ QG Pháp đích thân nâng tỉ số lên 2-0 từ 1 cú sút xa. Trận đấu khép lại với bàn ấn định tỉ số của Cornet, và với 19 điểm, Lyon tạm xếp ở vị trí thứ 4 trước khi các đội bóng khác thi đấu ở vòng này.


Tại Tây Ban Nha, Rayo Vallecano đã "hạ sát" Espanol với tỷ số 3-0 trên sân nhà, qua đó vươn lên đứng thứ 12 trên BXH. Dù để thua nhưng Espanol vẫn xếp trên đối thủ với 2 điểm nhiều hơn. Còn ở Đức, nơi Bundesliga là giải đấu số 1, Hoffenheim tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi bị Hamburg đánh bại với tỷ số 1-0 dù được thi đấu trên sân nhà. Họ chỉ có được 6 điểm sau 10 vòng đấu và vẫn đang xếp trong nhóm phải xuống hạng ở mùa giải sau.

David Ferrer tiến vào bán kết tại giải quần vợt EsterBank Open

4 tay vợt xuất sắc nhất của giải quần vợt EsterBank Open đang diễn ra tại thủ đô Viên (nước Áo) đã được xác định. Ở trận tứ kết giữa hạt giống số 1 David Ferrer và Fabio Fognini, sự chênh lệch là điều có thể nhận thấy rõ ràng. Tay vợt hạt giống số 8 người Italia hầu như không có cơ hội nào để cải thiện lối chơi và hóa giải sự bền bỉ của Ferrer. Fognini chịu thua rất nhanh sau 1h 14 phút với các tỉ số 6-4, 6-2.

Lọt vào bán kết, David Ferrer sẽ gặp hạt giống số 6 Gael Monfils.

Ở những trận tứ kết còn lại, bất ngờ cũng đã xảy ra. Tay vợt Mỹ Steve Johnson đã vượt qua hạt giống số 2 Kevin Anderson bằng khả năng trả giao bóng rất tốt của mình. Tỉ số sau 3 set giằng co là 5-7, 7-6 và 6-4. Đối thủ đang chờ Johnson ở bán kết là E Gulbis, người cũng đã có 1 trận đấu thăng hoa khi vượt qua hạt giống số 7 Ivo Karlovic sau 2 loạt Tiebreak.

Djokovic không góp mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Tinh thần thể thao của ATP

Trong danh sách đề cử giải thưởng Tinh thần thể thao của ATP, cả Roger Federer và Rafael Nadal đều có mặt trong khi tay vợt số một thế giới Novak Djokovic thì lại không hề được nhắc tới.

Stefan Edberg Sportmanship Award, mang tên huyền thoại người Thụy Điển, là giải thưởng thường niên dành cho tay vợt có tinh thần fairplay nhất trong năm, và do chính các tay vợt bình chọn.


Năm nay, những đề cử của hạng mục này là Roger Federer, Rafael Nadal, Kevin Anderson và David Ferrer. Năm thứ hai liên tiếp, tay vợt số 1 thế giới thậm chí không còn được góp mặt vào danh sách đề cử bất chấp việc anh đang rất thành công trong sự nghiệp. Federer là trường hợp ngược lại. Kể từ năm 2004 đến nay, tay vợt người Thụy Sĩ đã giành giải thưởng này tới 10 lần. Ngoại lệ duy nhất trong khoảng thời gian ấy là Rafael Nadal ở năm 2010.

Jorge Lorenzo tiếp đà ấn tượng tại vòng đua thử Malaysia Grand Prix

Nhà vô địch Moto GP 2015 Jorge Lorenzo đang cho thấy phong độ ấn tượng tại trường đua Sepang, khi trở thành người nhanh nhất ở chặng đua tập Malaysia Grand Prix.

Anh đã về địch với thời gian 2:00:246 trong buổi tập thứ 2 qua đó xếp ở vị trí đầu tiên. Người về thứ 2 là Dani Pedrosa của đội Honda, với thành tích 2:00:293. Xếp ở vị trí thứ 3 là Marc Mazquez, trong khi đó Rossi với 2:00:915 là người đứng vị trí thứ 5. Như vậy Rossi sẽ khởi đầu chặng đua ở Malaysia với 296 điểm và Lorenzo là 285, cuộc chiến căng thẳng sẽ kéo dài đến hết chặng đua cuối diễn ra ở Valencia.

Hoàng Long - Mạnh Linh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm