CẬP NHẬT tin sáng 23/1: Ronaldo 'gần như chắc chắn' giải nghệ ở Real. Hai năm nữa, Man United sẽ giàu nhất thế giới

23/01/2015 07:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Bản tin cập nhật sáng 23/1 sẽ gửi đến độc giả tổng hợp ngày thi đấu thứ tư Australian Open, thông tin về Cristiano Ronaldo, Man United, Real Madrid, Liverpool…

Man United chuẩn bị giàu hơn Real Madrid

Bảng xếp hạng doanh thu từ hãng kiểm toán Deloitte cho thấy Man United đạt doanh thu 423,8 triệu bảng vào mùa 2013-14, xếp thứ hai thế giới, kì tích kinh doanh của đội bóng áo đỏ trong mùa giải họ thậm chí không được dự Champions League.



Hè 2015, Man United đủ sức mua thêm 1 Di Maria nữa.

Nhưng kì tích vẫn có thể tiếp tục. Daily Mail dự đoán rằng trong 2 năm nữa, Man United có thể vượt mặt Real Madrid để trở thành đội đạt doanh thu cao nhất toàn cầu. Bởi vì mùa tới, họ sẽ bắt đầu bản hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá đến 750 triệu bảng trong 10 năm, kí kết với hãng adidas. Và điều kiện cần của câu chuyện này là Man United phải được dự Champions League.

Tiền lãi từ làm ăn để làm gì? Có hai việc chính, theo Daily Mail, đó là trả khoản nợ mà đội bóng đang gánh từ vụ mua CLB năm 2005 của nhà Glazer và để mua cầu thủ.

Có ba cầu thủ đang nằm trong radar theo dõi của Man United là Kevin Strootman của Roma, Nathaniel Clyne của Southampton và Mats Hummels của Dortmund.

Có nghĩa là Man United có thể sẽ vẫn chi tiêu thả cửa như Hè qua, như cách họ mua Angel Di maria, mượn Radamel Falcao, mua Daley Blind… với tổng giá 156 triệu bảng.

Andre Schuerrle trở lại Đức thi đấu

Daily Mail đưa tin, tiền vệ Andre Schuerrle chuẩn bị trở lại Đức thi đấu, sau khi anh đồng ý chuyển nhượng vào mùa đông này.



Schurrle có thể trở về Bundesliga thi đấu.

Cầu thủ 24 tuổi đã nhận được đề nghị từ CLB Wolfburg nên có thể gia nhập Bundesliga trong tháng 1.

Trước mắt, Schuerrle có thể sẽ trở lại Wolfburg theo dạng cho mượn. Và phí mua đứt anh hiện tại có thể lên đến 27 triệu bảng.

Năm 2013, Chelsea mua Schuerrle từ Leverkusen với giá 18 triệu bảng.

Ở Chelsea, Schuerrle đã phần nào thể hiện được khả năng. Anh thậm chí được gọi vào đội tuyển Đức dự World Cup 2014 và chơi ấn tượng, giành chức vô địch.

Tuy vậy, anh không giành được suất đá chính trong đội hình của Jose Mourinho.

Jorge Mendes: “Tôi gần như chắc chắn Ronaldo sẽ giải nghệ ở Real”

Siêu đại diện người Bồ Đào Nha đã nói vậy trong lễ ra mắt cuốn sách tiểu sử về ông.

“Tôi gần như chắc chắn Ronaldo sẽ chơi bóng đến năm 38, 39 tuổi và sẽ giải nghệ ở Real bởi vì ai cũng biết đó là cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu, một cầu thủ hình mẫu của mọi người”, ông Mendes nói.



Mendes tin Ronaldo gắn bó lâu dài với Real.

Thông báo này của Mendes giảm đi đôi chút thắc mắc của truyền thông về việc liệu Real Madrid có sẵn sàng chi một đống tiền để nuôi Cristiano Ronaldo khi anh đã 35-36 tuổi và không ở phong độ đỉnh cao hay không.

Gần đây, Ronaldo nói anh muốn một lần được thử sức ở giải VĐQG Brazil. Và đầu mùa giải này, cũng đã xuất hiện thông tin Ronaldo muốn trở về Man United.

Cuốn tiểu sử mới về Jorge Mendes có tựa đề: “Chìa khóa Mendes” được viết bởi hai nhà báo Miguel Cuesta và Jonathan Sanchez đã được bán ra.

Mendes là siêu đại diện người Bồ Đào Nha, người có danh sách thân chủ gồm những Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho, Angel Di Maria, Fabio Coentrao, Pepe…

Rodgers: “Năm tới, Liverpool sẽ cạnh tranh chức vô địch”

Trước trận gặp Bolton ở vòng 4 FA Cup, HLV Brendan Rodgers của Liverpool đã thổ lộ mong muốn được tiếp tục cạnh tranh chức vô địch Premier League vào mùa tới.



Rodgers coi mùa này chỉ là bước đệm.

“Mùa này, chúng tôi còn chưa chắc lọt vào Top 4. Chúng tôi đã thay đổi nhân sự quá nhiều”, Rodgers nói.

“Chúng tôi hy vọng sẽ giành được 1 chiếc cúp trong mùa giải này và rồi đến mùa hè sang năm, cố gắng bắt đầu mục tiêu giành chức vô địch Premier League”.

“Năm nay chúng tôi cố gắng vào top 4, cố gắng tối thiểu hóa rủi ro từ những cầu thủ mới, cho họ thêm thời gian để phát triển và rồi đặt mục tiêu vô địch 1 chiếc cúp”.

“Emre Can, Mamadou Sakho, Philippe Coutinho, Raheem Sterling, Alberto Moreno, Javier Manquilo, Adam Lallana đều cần phải tiến bộ nhiều hơn nữa”.

“Đội bóng này đang háo hức chinh phục và cần thêm thời gian để phát triển”.

Mùa giải trước, Liverpool của Rodgers đã cạnh tranh chức vô địch rất gay cấn với Man City.

Chỉ đến những vòng cuối cùng, Liverpool mới chịu thua Man City, vì những sai lầm cá nhân.


Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm