CẬP NHẬT tin sáng 20/3: Real đợi Ronaldo trả lời về tương lai. Roma, Everton, Inter thảm bại tại Europa League

20/03/2015 07:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật sáng 20/3 sẽ gửi đến độc giả những thông tin mới nhất về lượt về vòng 1/8 Europa League, các thông tin bóng đá về Ronaldo, "Kinh điển", Parma, World Cup 2022, và giải quần vợt Indian Wells.

Lượt về vòng 1/8 Europa League: Everton thảm bại, nước Anh sạch bóng tại các cúp châu Âu. Roma thua thảm trên sân nhà

Chỉ cần 22 phút để Roma chìm sâu vào ác mộng. Gonzalo Rodriguez sút phạt đền thành công ở phút thứ 9. Alonso tận dụng sai lầm không thể tha thứ của thủ môn Skorupski ở phút thứ 18, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Fiorentina. Và Basanta đánh đầu kết liễu Roma ở phút 22.

22 phút và bị dẫn tới 3-0, tổng tỉ số khi đó là 4-1, nghĩa là Roma phải ghi thêm 4 bàn nữa để vượt qua đối thủ. Không còn hy vọng nào cho họ. Fiorentina thong dong phòng ngự trong gần 70 phút còn lại để giữ thành quả. Roma tấn công điên cuồng, nhưng thay vì có bàn thắng, họ bị mất người. Phút 88, Adem Ljajic vào bóng nguy hiểm với Alberto Aquilani, nhận thẻ đỏ rời sân.



Roma đau đớn rời cuộc chơi

Đấy là chưa kể Roma có thể thua thêm nếu cú dứt điểm của Mohamed Salah ở phút 77 không đập trúng khung gỗ khung thành đội bóng áo bã trầu.

Thua trận, Roma tan mộng Europa League. Họ bị Fiorentina loại khỏi cúp Italy tại Olimpico, và sau đó tiếp tục bị Fio loại khỏi Europa League ở Olimpico. Họ bị Juventus bỏ cách 14 điểm trên bảng xếp hạng, cho nên gần như chắc chắn sẽ trắng tay mùa giải này. Thậm chí, HLV Rudi Garcia có thể bị sa thải.

Đội hình thi đấu

Roma: Skorupski; Torosidis (Iturbe 27), Yanga Mbiwa (Astori 58), Manolas, Holebas; Pjanic, De Rossi, Keita (Verde 44); Florenzi, Gervinho, Ljajic 

Fiorentina: Neto; Savic (Tomovic 41), Gonzalo Rodriguez, Basanta; Joaquin, Mati Fernandez, Badelj, Borja Valero (Aquilani 78), Alonso; Babacar (Vargas 63), Salah

Ghi bàn: Gonzalo Rodriguez pen 9, Alonso 18, Basanta 22

Một đại diện được mong đợi khác của Serie A là Inter Milan đã thua Wolfburg 1-2 ngay ở San Siro. Các sai lầm phòng ngự ở lượt đi không được Inter khắc phục. Họ thua ngay ở phút thứ 23 nên gần như đánh mất hết nhuệ khí. Bàn duy nhất của Palacio là quá ít. Inter thất thủ với tổng tỉ số 2-5.



Everton bị loại, Anh sạch bóng tại các cúp châu Âu

Serie A còn lại 2 đại diện tại tứ kết (dù có tới 5 đại diện ở vòng 1/8) là Napoli và Fiorentina, sau khi Napoli cầm hòa Dinamo Moskva trong trận đá sớm trên sân khách (thắng chung cuộc 3-1), và Torino chỉ thắng Zenit 1-0 trên sân nhà (thua chung cuộc 1-2). Nhưng Serie A còn hạnh phúc chán, bởi nước Anh đã sạch bóng tại các cúp châu Âu mùa này sau khi Everton thảm bại 2-5 trước Dinamo Kyiv trên sân khách. Pháp cũng đã sạch bóng ở Europa League. Đức còn lại mình Wolfburg, trong khi TBN còn mỗi Sevilla.



Inter thua Wolfburg 1-2 ngay tại San Siro. Họ thua với tổng tỉ số 2-5. 



Everton thua Dinamo Kyiv 2-5 trên đất Ukraine

Kết quả lượt về Vòng 1/8 Europa League 

Dinamo Mokva - Napoli: 0-0 (Tổng tỉ số: 1-3) 

Dynamo Kyiv – Everton: 5-2 (6-4) 

Roma – Fiorentina: 0-3 (1-4) 

Ajax – Dnipro: 2-1 (2-2) 

Besiktas - Club Brugge: 1-3 (2-5) 

Inter – Wolfsburg: 1-2 (2-5) 

Sevilla – Villarreal: 2-1 (5-2) 

Torino – Zenit: 1-0 (1-2) 

* Các đội lọt vào tứ kết: Dinamo Kyiv, Dinipro, Zenit, Wolfburg, Sevilla, Napoli, Club Brugge, Fiorentina. 

* Lễ bốc thăm vòng tứ kết sẽ được tổ chức vào 19h00 hôm nay, ngày 20/3. Lượt đi đá vào ngày 16/4. Lượt về đá vào ngày 23/4.

Parma chính thức phá sản

Tương lai của CLB Parma đã được định đoạt khi tòa án đã chấp nhận đơn xin phá sản của CLB này. Từ nay cho tới cuối mùa giải, Parma sẽ sống bằng nguồn tài trợ từ Ban tổ chức Serie A để hoàn thành nốt các trận đấu. Số tiền này được trích ra từ quỹ phạt của chính Parma.

Đây thực sự là nỗi buồn với Serie A. Parma nằm trong số 7 CLB đã thống trị giải đấu này ở thời hoàng kim vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Họ đã từng 2 lần vô địch UEFA Cup , 1 lần đăng quang Cup C2.

Ronaldo được quyền quyết định tương lai

Tờ Marca vừa đăng tải thông tin rằng Real Madrid sẽ để Cristiano Ronaldo được quyền quyết định chuyện tương lai. Bài báo nêu rõ rằng, Real Madrid vẫn đang đợi câu trả lời của Ronaldo về chuyện tương lai, dù cho bản hợp đồng của anh với CLB có thời hạn tới tận năm 2018.



Ronaldo được quyết định chuyện đi, ở

Đội bóng Hoàng gia TBN nhận thức rõ rằng Ronaldo đã 30 tuổi và ngày càng gặp nhiều chấn thương đầu gối, nhưng không dễ để tìm ra một cầu thủ chuyên nghiệp và có thể ghi đến 50 bàn mỗi mùa như Ronaldo.

Bởi vậy, Real Madrid chưa vội tính chuyện bán Ronaldo ở thời điểm này để được giá cao mà cho phép Ronaldo có quyền quyết định chuyện đi ở. Đội Hoàng gia vẫn còn Gareth Bale làm “dự bị” cho Ronaldo nên họ có thể chủ động.

Barcelona có lợi thế hơn ở “Kinh điển”

Huyền thoại bóng đá người Đức Bernd Schuster, người từng chơi cho cả Real Madrid lẫn Barcelona, nhận định rằng đội bóng xứ Catalunya có lợi thế hơn ở trận Kinh điển Liga vòng này.



“Barcelona có lợi thế bởi họ được chơi trên sân nhà, Messi đang có phong độ cao và gây ảnh hưởng lớn lên cả đội”, Schuster nói hôm thứ Năm. “Cristiano và Bale đang không ở trạng thái phong độ cao nhất và chắc chắn điều này khiến Real bất lợi”.

Ông Schuster không chỉ thi đấu cho Real mà từng dẫn dắt đội bóng này trong giai đoạn 2007-08. Ông thi đấu cho Barca 170 trận và ghi 63 bàn.

FIFA định ngày tổ chức World Cup 2022

Sau nhiều tranh cãi, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã xác nhận ngày tổ chức World Cup 2022 tại Qatar: Ngày 21/11/2022, nghĩa là giáp dịp Giáng sinh, năm mới, và vào mùa Đông.

Quyết định này sẽ gây ra rất nhiều xáo trộn cho lịch thi đấu các giải VĐQG trên thế giới, đặc biệt những giải đấu bị ràng buộc nhiều về bản quyền truyền hình như Premier League, hay 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.



Chủ tịch UEFA, Michel Platini lại cho rằng, quyết định của FIFA vậy là chấp nhận được.

World Cup 2022 buộc phải tổ chức vào mùa Đông vì cái nóng khủng khiếp tại Trung Đông vào tháng 6,7 vào mùa Hè. Giải đấu sẽ được tổ chức gọn lại trong 28 ngày, thay vì 32 ngày như truyền thống.

Giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 21/11/2022 và kết thúc vào ngày 18/12/2022, đúng ngày Quốc khánh Qatar.

Indian Wells: Murray, Djokovic vào bán kết

Trận tứ kết đầu tiên giải quần vợt Indian Wells diễn ra trên sân số 1 giữa hạt giống số 4 Andy Murray và số 12 Feliciano Lopez. Lopez chính là tay vợt đã gây bất ngờ khi loại hạt giống sô 5 Nishikori ở vòng đấu trước. Tuy nhiên khi đứng trước Murray, tay vợt TBN đã không thể giữ được phong độ bởi thể lực sa sút. Ngay trong set đầu tiên, Murray đã giành break ở game thứ 4 để vươn lên dẫn trước 3-1, trước khi khép lại set này bằng chiến thắng 6-3.



Sai sót tiếp tục đến với Lopez ở set đấu thứ 2 khi anh để mất lượt giao bóng ngay ở game đấu đầu tiên. Bên cạnh đó ,việc tận dụng không tốt những cơ hội giành break cũng là vấn đề của tay vợt tay trái ở trận đấu này. Đến game thứ 7, 1 lần nữa Murray giành break để dẫn trước 5-2.

Trong game cầm giao bóng sau đó, dù không thành công, tay vợt Scotland vẫn nhanh chóng khép lại trận đấu để giành vé vào vòng sau. Trong trận đấu cùng giờ, Djokovic đã đi tiếp mà không tốn giọt mồ hôi nào khi Tomic xin bỏ cuộc.

Gia Hưng - Mạnh Linh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm