CẬP NHẬT tin sáng 19/6: Tây Ban Nha xách vali về nước sớm. Ronaldo đang mạo hiểm với sự nghiệp

19/06/2014 07:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thua trận thứ 2 liên tiếp tại vòng bảng trước Chile, ĐKVĐ Tây Ban Nha đã nói lời chia tay sớm với World Cup; Uruguay mất thủ quân trước trận gặp Anh… là những tin tức được cập nhật sáng nay.


Bại trận trước Chile, ĐKVĐ Tây Ban Nha xách va li về nước

Rạng sáng ngày 19/6, World Cup 2014 đã ghi nhận cú sốc đầu tiên sau trận đấu giữa Tây Ban Nha với Chile. Thất bại nặng nề ở trận ra quân, nhà ĐKVĐ nhập cuộc với tâm lý không tốt và trước một Chile có lối chơi rất hợp lý, cùng nền tảng thể lực sung mãn, Tây Ban Nha tỏ ra hết sức bị động.

Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, bàn thắng mở tỷ số đã đến với đội bóng áo trắng ở phút 19. Bắt nguồn từ pha chuyền hỏng của Alonso, Chile có một tình huống phản công chớp nhoáng và bóng nằm gọn trong lưới của Tây Ban Nha sau khi thủ thành Casillas bị đánh bại bởi Vargas.

Nhưng cơn ác mộng của nhà ĐKVĐ chưa dừng ở đây, những lỗ hổng ở hàng thủ của Tây Ban Nha tiếp tục bị khoét sâu bởi sự tốc độ trong lối chơi mà Chile tạo nên. Hai phút trước khi hiệp 1 khép lại, Casillas lần thứ 2 phải vào lưới nhặt bóng sau một cú dứt điểm nhanh của Aranguiz. Những hi vọng đã được nhen lên cho Tây Ban Nha ở hiệp 2 sau một vài điều chỉnh của HLV Vicente Del Bosque nhưng tất cả đều không đủ để Tây Ban Nha có được một bàn thắng danh dự chứ chưa nói đến việc cân bằng thế trận.

Những CĐV trên khán đài chỉ thấy hình ảnh một lối chơi tiki-taka rệu rã và bế tắc của nhà ĐKVĐ. 90 phút khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về phía Chile và kết quả này khiến cục diện bảng B sớm an bài với 2 tấm vé đi tiếp cho Hà Lan và Chile, còn nhà ĐKVĐ đã phải rời ngai vàng theo một cách thất vọng nhất và cùng chung số phận là Australia.

Uruguay mất thủ quân trận gặp Anh


LĐBĐ Uruguay ra thông báo cho hay thủ quân Diego Lugano của đội bóng sẽ không góp mặt trong trận đấu với tuyển Anh ở bảng B World Cup 2014 bởi chấn thương đầu gối trái.

“Tình trạng trở nên tồi tệ hơn những ngày qua. Cậu ấy sẽ không có mặt trong trận gặp Anh”- thông báo từ đại bản doanh của Uruguay ở một resort ngoại ô Belo Horizonte, cho biết.

Với 95 trận ra sân trong màu áo tuyển Uruguay, Lugano là nhân tố quan trọng nơi hàng thủ của đội bóng nhờ kinh nghiệm và sự chắc chắn. Việc anh không thể góp mặt trong trận cầu được đánh giá là kịch tính sắp tới, là cơn đau đầu thực sự với HLV Oscar Tabarez. Uruguay đã để thua Costa Rica 1-3 ở trận ra quân, Anh cũng chịu chung số phận trước Italy. Bởi vậy, trận cầu sắp tới sẽ mang tính sống còn cho cả hai bên.

Ronaldo chấn thương rời sân tập


Trong buổi tập của tuyển Bồ Đào Nha hôm qua, Ronaldo đã phải rời sân sớm khi đầu gối trái có dấu hiệu tái phát chấn thương. Anh buộc phải chườm đá ở đầu gối để giảm đau. Bác sĩ phẫu thuật Jose Carlos Noronha cho rằng nếu tiếp tục thi đấu Ronaldo có thể rách gân bánh chè ở đầu gối trái và không thể phục hồi.

“Hãy dành thời gian cho chiếc đầu gối của bạn, hoặc tương lai của bạn đang gặp nguy hiểm”, Noronha cho biết. Ronaldo dính chấn thương trong thời gian chuẩn bị cho World Cup. Kết quả chụp qua máy quét MRI cho thấy đầu gối trái của anh bị áp lực nghiêm trọng và đối mặt và sự nghiệp nguy cơ kết thúc sớm nếu vẫn tiếp tục nén đau thi đấu tại World Cup. Nhưng phớt lờ cảnh báo của bác sĩ, Ronaldo vẫn chơi trọn vẹn 90 phút ở trận Bồ Đào Nha thua Đức 0-4. Bất chấp nguy cơ cao, Ronaldo nhiều khả năng vẫn được HLV Paulo Bento sử dụng ở trận gặp Mỹ hôm 21/6 tới.

Hậu vệ Hà Lan nhập viện sau pha va chạm với Tim Cahill


Hậu vệ Bruno Martins Indi đã phải nhập viện sau pha va chạm với Tim Cahill ở trận đấu giữa Hà Lan và Australia đêm qua. HLV Louis van Gaal cho biết ngôi sao của CLB Feyenoord đã bị “chấn động” sau pha vào bóng nguy hiểm của Cahill, phải rời sân bằng cáng và được đưa ngay tới bệnh viện.

Tại đây, Martins Indi phải trải qua các đợt kiểm tra y tế mới đánh giá rõ hơn tình hình. “Chẩn đoán đầu tiên của chúng tôi là cậu ấy bị chấn thương nhưng chưa biết rõ hơn. Đây chỉ mới là chẩn đoán dựa trên kiểm tra bề ngoài”, HLV Van Gaal nói. “Nếu chấn thương được xác nhận, ít nhất cậu ấy cũng sẽ mất 1 tuần điều trị nên sẽ vắng mặt ở trận gặp Chile”.

FIFA bác bỏ cáo buộc của Maradona

Trong cuộc phỏng vấn với kênh TyC Sports của Argentina, Diego Maradona đã tố FIFA đối xử tệ bạc, không cho phép ông vào sân Maracana để dự khán trận đấu giữa Argentina và Bosnia ở bảng F. “Tôi không được phép vào sân xem trận đó. Vì thế tôi đành phải về khách sạn và xem hiệp 2. Tôi đã giải thích, làm mọi điều có thể nhưng họ không để tôi vào”, Maradona nói. Tuy nhiên, đại diện FIFA khẳng định họ không nhận được bất cứ thông báo nào liên quan tới Maradona trong thời gian trước và sau trận cầu trên.

Tuyển Ghana lục đục nội bộ?

Một loạt trang báo tại Ghana đang đặt câu hỏi về tính đoàn kết của đội tuyển tại World Cup 2014. Ngày hôm qua, cầu thủ Michael Essien đã không có mặt trong buổi tập ở Maceio, làm dấy lên những nghi ngờ về lục đục nội bộ. Nguyên nhân xuất phát từ sự bất mãn của các ngôi sao Essien và Kevin-Prince Boateng khi họ phải ngồi dự bị trong trận gặp tuyển Mỹ. Trước những đồn thổi, đại diện của LĐBĐ Ghana cho biết không có sự phản kháng hay lục đục nào trong đội bóng.

Toni Kroos chưa thôi lo lắng về tương lai


Tuần trước, Bayern Munich đã gia hạn hợp đồng với Thomas Mueller tới năm 2019, với Lahm tới năm 2018. Nhưng với trường hợp của Toni Kroos, Bayern vẫn chưa có động tĩnh gì sau khi cuộc thương thảo đầu tiên về việc gia hạn hợp đồng không đi tới kết quả. Kroos muốn một số thay đổi về lương bổng nhưng nhà ĐKVĐ Bundesliga chưa đồng thuận. Hợp đồng của Kroos với Bayern có thời hạn đến Hè năm 2015. Sau World Cup, nếu tình hình không tiến triển, khả năng anh sẽ ra đi. Điểm đến mới của Kroos có thể là Man United, đội bóng vẫn luôn dành sự quan tâm cho anh thời gian qua.

Dortmund mất Guendogan giai đoạn đầu mùa tới


Dortmund sẽ khởi đầu mùa giải 2014-15 mà không có sự phục vụ của Ilkay Guendogan. Đầu tuần qua, tiền vệ 23 tuổi đã trải qua ca phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấn thương lưng từng hành hạ anh hồi tháng 8 năm 2013. Chuyên gia y tế cho biết Guendogan phải cần ít nhất 3 tháng để nghỉ ngơi, hồi phục thể lực.

Brazil vất vả đối phó với biểu tình

Những cuộc biểu tình trong thời gian diễn ra World Cup vẫn đang là nỗi lo với nước chủ nhà Brazil. Ngay trước khi trận đấu giữa Hà Lan và Australia diễn ra đã có khoảng 150 người tham gia cuộc biểu tình ở thành phố Porto Alegre và phải đối đầu với hàng trăm cảnh sát. Thậm chí, cảnh sát ở thành phố Porto Alegre đã bắn lựu đạn gây choáng và hơi cay vào những người biểu tình tại đây khi tình hình trở nên căng thẳng khiến một vài người bị thương nhẹ và 3 phóng viên địa phương bị thương phải đưa vào bệnh viện để điều trị.

Tuyển Việt Nam hội quân

Đội tuyển Việt Nam sẽ có đợt tập trung đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Toshyia Miura vào ngày 25-6 tại Bình Dương. Trong chiều ngày 18-6, nhà cầm quân người Nhật Bản cũng đã công bố danh sách 24 cầu thủ được triệu tập. Ngoài số cựu binh nhiều lần được khoác áo ĐTVN như Công Vinh, Thành Lương, Trọng Hoàng, Vũ Phong, HLV Miura cũng đã quyết định trao cơ hội cho 4 cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt tại V-League là Ngọc Hải, Minh Tâm, Huy Toàn và Huy Cường. Theo kế hoạch, ĐTVN sẽ có 1 tuần để lắp ghép đội hình trước khi bước vào trận đấu giao hữu với ĐT Myanmar tại Bình Dương vào ngày 2-7.

K.Đ- Phúc Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm