CẬP NHẬT tin sáng 15/9: Buffon ngợi khen Joe Hart. Depay sẽ ăn mừng nếu phá lưới PSV

15/09/2015 07:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- West Ham thắng Newcastle, Gigi Buffon khen ngợi Joe Hart, Depay vẫn sẽ ăn mừng nếu phá lưới PSV, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục gây thất vọng… là những tin chính trong bản tin sáng 15/9.

Gigi Buffon khen ngợi Joe Hart


Buffon vừa dành những lời có cánh cho đàn em Joe Hart

Trước thềm trận đại chiến Man City – Juve ở Champions League, thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon cho biết: “Tôi đã theo dõi nhiều trận đấu của Joe Hart trong vài năm gần đây, và rõ ràng, cậu ấy đang nằm trong Top 3 các thủ môn xuất xắc nhất thế giới”.

“Trước đó, có giai đoạn cậu ấy đã phạm nhiều sai lầm và bị loại khỏi đội hình của City, nhưng từ ngày giành lại được vị trí, cậu ấy đã không ngừng tiến bộ. Đẳng cấp của Joe Hart không chỉ xét ở khía cạnh cản phá những pha dứt điểm, mà còn ở khả năng tổ chức và điều phối hàng phòng ngự. Cậu ấy là một thủ lĩnh bẩm sinh”, Buffon kết lại.

West Ham hạ Newcastle, Sampdoria thắng nhọc Bologna, Deportivo vượt qua Vallecano


West Ham đã vượt qua Newcastle khá dễ dàng

Đá muộn vòng 5 giải Ngoại hạng Anh, West Ham tận dụng tốt ưu thế sân nhà để đánh bại Newcaslte với tỉ số 2-0 nhờ sự tỏa sáng của Dimitri Payet. Tiền vệ người Pháp dứt điểm đẹp mắt mở tỉ số trận đấu ngay từ phút thứ 9 trước khi có mặt đúng lúc đón bóng bật ra sau cú sút chạm xà ngang của Moses để ấn định chiến thắng cho The Hammers. Hiện thầy trò HLV Slaven Bilic đang tạm xếp thứ 5 trên BXH với 9 điểm sau 5 vòng đấu.

Đá muộn vòng 3 Serie A, Sampdoria đã gặp phải khá nhiều khó khăn trong cuộc đón tiếp đối thủ yếu Bologna. Phải chờ tới khi Bologna chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi Rizzo bị truất quyền thi đấu, Sampdoria mới giải quyết được trận này bằng 2 bàn chỉ trong vòng 4 phút của Eder và Soriano. Thắng 2-0, Sampdoria vươn lên hạng 3 Serie A với 7 điểm sau 3 vòng đấu.



Sampdoria vươn lên vị trí thứ 3 ở Serie A

Đá muộn vòng 3 La Liga, Deportivo tưởng như sẽ có thể dễ dàng giành trọn 3 điểm với bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 7 của Celso Borges. Tuy nhiên Vallecano đã chứng tỏ họ không dễ bị đánh bại với bàn gỡ hòa 1-1 của Adrian Embarba. Nhưng ngay lập tức, Deportivo lại vượt lên bằng 2 bàn thắng của Luis Alberto và Lucas Perez. Giành chiến thắng 3-1, Deportivo vươn lên vị trí thứ 7 trên BXH với 5 điểm sau 3 vòng.

Louis van Gaal không chắc Man United sẽ tiến xa tại Champions League


Van Gaal thận trọng hay vừa tung đòn gió?

Rạng sáng mai, 1h45 thứ Tư 16/9, Man United sẽ đá trận vòng bảng Champions League đầu tiên sau 1 mùa vắng bóng. Họ sẽ làm khách của PSV tại sân Phillips Stadion.

Phát biểu trước trận này, HLV Louis van Gaal tin đội bóng giải Hà Lan là “một thử thách rất khó chịu”: “United sẽ thi đấu thật tập trung. Chúng tôi sẽ chơi từng trận với quyết tâm cao nhất. Mùa giải trước, chúng tôi đã cán đích trong Top 4 để giành quyền dự Champions League. Nhiệm vụ ấy đã hoàn thành, và giờ là lúc chúng tôi chứng minh đội bóng này có thể giành chiến thắng ở đẳng cấp cao nhất của châu Âu. Chúng tôi có làm được không ư? Cũng chưa chắc nữa".

Ông Van Gaal xác nhận sẽ để thủ môn David de Gea bắt chính trong trận này. Memphis Depay cũng sẽ có cơ hội giáp mặt đội bóng cũ.

Depay sẽ ăn mừng nếu phá lưới PSV


Depay sẽ không nương tay với PSV

Sky Sports dẫn lời tiền đạo Memphis Depay của Man United, khẳng định anh này sẽ không nể tình đội bóng cũ PSV. “Với tôi, đây chỉ là một trận dấu bình thường, nên nếu ghi bàn thì tôi vẫn sẽ ăn mừng như thường lệ. Tôi thực sự rất tôn trông PSV, nhưng hiện tại đã là người của Man United”, Depay chia sẻ.

Depay, năm nay 21 tuổi, đã ghi 22 bàn cho PSV của HLV Phillip Cocu để cùng đội này vô địch Hà Lan mùa giải trước, trước khi gia nhập Man United trong Hè này với giá 25 triệu euro. Tại bảng B Champions League năm nay, PSV chính là đội hạt giống.

Pellegrini: “Juventus thực sự rất mạnh”

Trước trận tiếp Juve tại lượt đầu tiên bảng D Champions League, Man City đã mất tiền đạo chủ lực Kun Aguero vì chấn thương. Ngoài ra, Clichy và Zabaleta vẫn đang phải ngồi ngoài, nhưng Silva và Sterling có thể đá chính.


Cuộc đối đầu ở Etihad dự kiến sẽ vô cùng hấp dẫn

Phát biểu trước trận, HLV Manuel Pellegrini khá thận trọng: "Juventus là một đối thủ rất mạnh, họ đã giành 4 chức vô địch liên tiếp ở Serie A và năm ngoái còn vào đến Chung kết Champions League. Có thể mùa giải năm nay Juve khởi đầu không được tốt nhưng đội hình của họ vẫn còn rất nhiều cầu thủ chất lượng như Paul Pogba. Chắc chắn rằng để giành chiến thắng, chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết sức mình để thi đấu thật tốt."

Sau khởi đầu tệ hại tại Serie A, HLV Max Allegri của Juve cũng không mấy tự tin: "Man City là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch, làm khách của họ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhất là khi chúng tôi lại ở trong một bảng đấu khó khăn cùng Sevilla và Monchengladbach. Chúng tôi sẽ cần phải thi đấu chắc chắn để hướng đến một kết quả tốt”.

ĐT nữ Việt Nam thất bại trước Đài Loan 

Vòng loại thứ 2 khu vực châu Á môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016, đội tuyển nữ Việt Nam gây thất vọng không nhỏ khi bại trận với tỉ số 0-1 trước Đài Loan. Các học trò của HLV Takashi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và phải trả giá bởi bàn thua ở phút 84. Ở trận đấu còn lại, Myanmar giành chiến thắng 2-0 trước Jordan qua đó tạm thời vươn lên chiếm ngôi đầu bảng. 

World Cup cờ vua: Quang Liêm và Trường Sơn cùng cầm hòa đối thủ

Lượt đi vòng 2 World Cup cờ vua đang diễn ra tại Azerbaijan, cả Quang Liêm và Trường Sơn đều phải cầm quân đen đối đầu với 2 kỳ thủ hàng đầu của nước Nga là Nikita Vitiugov và Tomashevsky. Tuy nhiên Liêm và Sơn vẫn thành công cầm hòa đối thủ, qua đó tạo bàn đạp khá thuận lợi cho trận lượt về diễn ra vào hôm nay.

Hoài Thuận – Anh Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm