CẬP NHẬT tin sáng 13/10: Man United sắp bán Rooney. Kroos gia hạn hợp đồng với Real

13/10/2016 07:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man United cân nhắc chia tay Rooney. Kroos gia hạn hợp đồng với Real Madrid. Willian muốn kết thúc sự nghiệp tại Chelsea… sẽ là những tin chính trong bản tin sáng ngày 13/10.

Man United cân nhắc việc bán Rooney

Tờ Daily Mirror cho biết CLB Man United đang cảm thấy khó xử với số tiền lương 26 triệu bảng mà họ sẽ phải trả cho Wayne Rooney ở 20 tháng còn lại trong hợp đồng của anh. BLĐ đang tìm ra phương án giải quyết và không loại trừ khả năng Rooney sẽ bị bán đi.

Thời gian qua, Rooney đã được Jose Mourinho trao cơ hội nhưng những gì anh thể hiện lại rất đáng thất vọng. Cuối cùng, sau vô số áp lực từ dư luận, HLV người Bồ đã phải dũng cảm đẩy cậu học trò lên ghế dự bị. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi Man United cảm thấy áp lực với mức lương 300 nghìn bảng/tuần của cầu thủ đã ở tuổi 31.

Thực tế là Rooney đang được rất nhiều đội bóng quan tâm, đặc biệt là ở Trung Quốc và Mỹ. Nếu muốn đến Mỹ thi đấu, các cầu thủ sẽ phải chấp nhận giảm lương còn tại Trung Quốc, họ thậm chí còn nhận được thu nhập cao hơn.

Điển hình là việc Steven Gerrard chỉ nhận 80 nghìn bảng/tuần tại LA Galaxy trong khi Hulk đang đút túi tới 320 nghìn bảng/tuần tại Shanghai SIPG.

Toni Kroos chính thức gia hạn hợp đồng với Real Madrid


CLB Real Madrid chính thức thông báo rằng tiền vệ Toni Kroos đã gia hạn thêm 2 năm hợp đồng và anh sẽ ở lại Bernabeu đến tháng 6/2022. Kroos gia nhập Los Blancos từ Bayern Munich ở mùa Hè năm 2014 với giá 30 triệu euro và nhanh chóng trở thành một mắt xích không thể thiếu ở tuyến giữa Real. Mùa Hè vừa qua, cầu thủ 26 tuổi từng được liên hệ chuyển tới Man United và Man City.

“Real Madrid và Toni Kroos đã đi đến thỏa thuận về bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6/2002”, CLB chủ sân Bernabeu thông báo. “Toni Kroos sẽ có buổi họp báo để chia sẻ về vấn đề này vào ngày mai tại SVĐ Santiago Bernabeu”.

Tờ Bild (Đức) tiết lộ, mức lương của Kroos sẽ được tăng gấp đôi, khoảng 20 triệu euro/năm. Nó cũng biến anh trở thành cầu thủ Đức nhận lương cao nhất tại Châu Âu.

Bên cạnh Kroos, theo thông tin từ Cadena COPE (TBN), Real cũng chuẩn bị thành công trong việc gia hạn hợp đồng với Cristiano Ronaldo và Gareth Bale.

Willian: "Tôi sẽ kết thúc sự nghiệp tại Chelsea"


Tiền vệ Willian vừa mang đến một tin cực vui cho CĐV Chelsea khi khẳng định anh sẽ giải nghệ tại Stamford Bridge. Ngôi sao người Brazil được cho là đã được PSG liên hệ mùa Hè vừa qua nhưng rồi anh quyết định ở lại Chelsea dưới thời Antonio Conte.

“Tôi đã đọc vài thứ trên báo chí về chủ đề này nhưng thú thật, tôi chưa bao giờ nhận được một lời đề nghị cụ thể từ PSG”, Willian nói.

“Gia đình của tôi đang cảm thấy thoải mái ở London và tôi yêu Premier League, giải đấu hay nhất trên thế giới. Bản thân tôi cũng đang tiến bộ ở đội bóng này”.

“Với những lý do đó, tôi muốn ở lại cho đến khi hết hợp đồng và có thể gia hạn nếu Chelsea đề nghị. Sẽ là một đặc ân lớn nếu kết thúc sự nghiệp tại CLB lớn như Chelsea”.

De Bruyne bình phục sớm hơn dự kiến


Tờ The Guardian cho biết, quá trình hồi phục chấn thương gân kheo của tiền vệ Kevin De Bruyne diễn ra nhanh hơn dự kiến và thậm chí anh còn có cơ hội ra sân trong trận Man City tiếp đón Everton vào thứ Bảy tới.

De Bruyne sẽ có buổi kiểm tra thể lực một lần nữa vào ngày mai để xác định rõ hơn mức độ hồi phục. Nếu không kịp ra sân trận gặp Everton thì nhiều khả năng anh sẽ trở lại trong chuyến làm khách của Man City đến Barcelona vào thứ Tư tuần tới tại Champions League.

Ngôi sao 25 tuổi người Bỉ, người được Pep Guardiola ca ngợi là cầu thủ mà đẳng cấp chỉ kém Lionel Messi, đã bị đau sau chiến thắng 3-1 của The Citizens trước Swansea hôm 24/9. Sự vắng mặt của De Bruyne ngay lập tức để lại lỗ hỏng lớn khi Man City trải qua trận hòa 3-3 với Celtic rồi sau đó nhận thất bại bẽ mặt trước Tottenham Hotspur.

Xhaka: "Premier League khắc nghiệt hơn Bundesliga"


Tiền vệ Granit Xhaka cảm thấy rằng Premier League chơi thể lực hơn nhiều so với Bundesliga đồng thời cho biết về vấn đề kỹ, chiến thuật thì cả hai giải đấu ở mức ngang hàng. Cầu thủ người Thụy Sĩ vừa chuyển đến Arsenal mùa Hè vừa qua từ Borussia Monchengladbach và đang cho thấy sự hòa nhập khá nhanh với cuộc sống tại Anh.

“ Premier League khắc nghiệt hơn nhiều Bundesliga”, Xhaka chia sẻ trên Arsenal Player. “Nhịp độ trận đấu ở đây cao hơn với rất nhiều áp lực, đặc biệt là tại Arsenal, nơi chứa đựng nhiều kỳ vọng hơn Monchengladbach”.

“Nhưng về mặt kỹ, chiến thuật, tôi nghĩ Bundesliga ở cùng đẳng cấp so với Premier League. Tôi đã xem rất nhiều trận đấu tại Premier League và bạn có thể thấy ở đây họ sống cùng bóng đá. Không khí tại SVĐ thật tuyệt vời và tôi rất vui khi được chơi tại đây”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm