CẬP NHẬT tin chiều 13/3: Lineker tự mắng mình vì Messi quá giỏi. Man United theo đuổi ngôi sao Real

13/03/2014 14:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin tức mới nhất chiều ngày 13/3 được Thethaovanhoa.vn gửi tới độc giả.

Lineker xấu hổ khi xem Messi thi đấu


Giống như ở trận lượt đi, Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn khi là người mở tỷ số cho Barca kèm theo một loạt những tình huống khuấy đảo lên khung thành của Man City. Theo thống kê của trang Squakwa.com, số 10 của Barca đã tung ra 50 đường chuyền và 47 trong số đó chính xác. Anh thực hiện chỉ ba cú dứt điểm, nhưng một trong số đó trở thành bàn thắng, một đi trúng cột dọc và một lần bóng trượt cột dọc khá nguy hiểm.

Chứng kiến phong độ ấn tượng của Messi, huyền thoại bóng đá Anh Gary Lineker đã hết lời khen ngợi tiền đạo Argentina trong chương trình bình luận thể thao của đài BBC. Thậm chí, Lineker còn lên trang Twitter cá nhân để bày tỏ sự ngưỡng mộ với chân sút Barca. Huyền thoại bóng đá Anh nói: “Đôi chân của Messi có thể tạo nên những điều không tưởng”. “Messi đã khiến tôi nhận ra rằng mình chẳng là cái thá gì”.

Falcao không lỡ hẹn với World Cup


Tin vui đã đến với cá nhân tiền đạo Radamel Falcao và ĐTQG Colombia. Ngày hôm qua, bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho Falcao cho biết anh có thể kịp hồi phục để tham dự World Cup 2014. “Mỗi ca phẫu thuật thì giai đoạn phục hồi sẽ khác nhau nhưng tình hình của Falcao tiến triển rất tốt. Cậu ấy hồi phục nhanh. Tôi tin rằng cậu ấy có thể chơi bóng tại World Cup tới”, bác sĩ Jose Carlos Noronha cho biết. Sự góp mặt của Falcao sẽ là nguồn động viên lớn cho Colombia. Trong màu áo ĐTQG, Falcao đã ghi 20 bàn thắng trong 51 trận đấu.

Mourinho đón tin vui từ Torres


Fernando Torres đã sẵn sàng cùng các đồng đội ở Chelsea ra sân trong trận gặp  \Galatasaray ở Champions League tuần tới. Tiền đạo người Tây Ban Nha dính chấn thương háng khi đang khởi động trước trận thắng 4-0 của Chelsea trước Tottenham hồi cuối tuần trước. Torres đã nhận được sự chăm sóc của đội ngũ y tế đội bóng và khả năng sẽ tập luyện trở lại vào cuối tuần này.

Đây là thông tin đáng mừng cho HLV Jose Mourinho bởi ông đang cần Torres cho trận cầu quyết định trước đối thủ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Torres chính là người ghi bàn thắng duy nhất cho Chelsea trong trận hòa 1-1 tại Istanbul trận lượt đi.

Vermaelen đối mặt tương lai bất định tại Arsenal


Mùa này, Thomas Vermaelen chỉ mới ra sân đúng 8 trận cho Arsenal. Thực tế đó khiến tương lai của anh ở Emirates bị đặt dấu hỏi, nhất là khi hợp đồng của anh chỉ còn thời hạn hơn 1 năm mà Arsenal vẫn chưa có động thái gia hạn. “Đã có nhiều đồn thổi nhưng tôi chưa thể nói gì bây giờ bởi thực tình tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thời điểm hiện tại, tôi chỉ tập trung tập luyện và thi đấu tốt. Chặng đường còn rất dài. Sẽ không dễ dàng nhưng tôi luôn cố gắng lạc quan. Tôi hiểu rằng trong cuộc sống bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, vì thế tôi hạnh phúc khi cảm thấy mình vẫn được trọng dụng”, Vermaelen bộc bạch.

Man United theo đuổi Morata


Vuột mất cơ hội chiêu mộ Alvaro Morata ở phiên chợ Đông, Arsenal sẽ càng khó khăn hơn trong việc thực hiện tham vọng này ở phiên chợ Hè bởi sự ganh đua của kình địch Man United. Nhật báo thể thao Marca (Tây Ban Nha) ngày hôm qua đã dành tới 2 trang để nói về việc Man United tham gia cuộc đua giành chữ ký của Morata.

Trang báo này cũng cho biết, những đề xuất đã được soạn sẵn trên bàn và ban lãnh đạo Real đang trong quá trình xem xét phương án nào có thể đem lại lợi nhuận cao nhất cho họ. Tại Real, Morata để mất vị trí ở đội hình 1 vào tay Jese nhưng trong màu áo ĐT U21 Tây Ban Nha, anh vẫn là ngôi sao sáng. Morata đã có 13 bàn thắng trong 12 trận đấu cho ĐT U21 và chỉ cần thêm mộ bàn thắng nữa thôi để trở thành Chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha ở cấp độ này.

Gia đình lạc quan về cơ hội hồi phục của Schumacher


Michael Schumacher đang cho thấy những “dấu hiệu nhỏ đáng mừng” sau 11 tuần nằm viện do tai nạn trong lúc trượt tuyết. Trong thông báo mới nhất gửi tới người hâm mộ, gia đình anh đã bày tỏ sự lạc quan về khả năng hồi phục của huyền thoại F1.

“Chúng tôi vẫn giữ được niềm tin rằng Michael sẽ qua khỏi giai đoạn này và thức tỉnh. Đã có những dấu hiệu dáng mừng và chúng tôi biết đây là lúc cần phải điềm tĩnh. Michael đã từng bị một chấn thương nghiêm trọng và anh ấy đã vượt qua rất nhiều tình huống bấp bênh giữa sự sống và cái chết trong quá khứ. Chính vì vậy, chúng tôi tin rằng anh ấy sẽ không thể bị đánh gục như vậy”, đại diện của Schumacher cho biết. Schumacher vẫn đang điều trị tại bệnh viện Grenoble (Pháp) và gia đình anh cho biết ngày 30/1 vừa qua các bác sỹ đã bắt đầu tiến hành quá trình đánh thức cựu tay đua 45 tuổi này.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm