CẬP NHẬT sáng 26/5: Fred xác nhận đàm phán với M.U. Chelsea bổ nhiệm Sarri. Ronaldo ví Salah như Messi

26/05/2018 07:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Thêm bằng chứng Griezmann đến Barca, Rabiot lên tiếng về quyết định bỏ tuyển Pháp, Ronaldo ví Salah như Messi... là những tin tức được cập nhật.

Ronaldo ví Salah như Messi

Chú thích ảnh

Đêm nay, Real Madrid và Liverpool sẽ đối đầu ở trận chung kết Champions League 2017/18. Trước trận cầu này, sự chú ý tập trung vào 2 ngôi sao sáng của 2 đội bóng, Cristiano Ronaldo và Mohamed Salah. El Partidazo de COPE đã đề nghị Ronaldo nhận xét về ngôi sao Ai Cập và CR7 vui vẻ đưa ra câu trả lời. Chân sút của Real cho rằng Salah giống với Lionel Messi, đối thủ cạnh tranh số 1 của anh trong nhiều năm qua.

"Salah ư, tôi quý cậu ấy. Salah là cầu thủ tài năng. Cậu ấy giống với Messi. Cả hai đều thuận chân trái. Gần đây tôi đọc báo thấy nói rằng tôi là nguồn cảm hứng cho cậu ấy. Tôi rất vui".

Tuy nhiên, khi bị so sánh với Salah, Ronaldo không hài lòng. "Người ta cứ đem tôi ra so sánh với người này người nọ nhưng tôi khác với tất cả. Salah cũng khác với tất cả. Cậu ấy thuận chân trái, tôi thuận chân phải. Chúng tôi khác nhau".

Fred xác nhận đàm phán với M.U

Chú thích ảnh

Truyền thông Anh mấy ngày qua loan tin M.U đã đạt thoả thuận chiêu mộ tiền vệ Fred từ Shakhtar Donetsk. Trước World Cup 2018, Fred sẽ trở thành tân binh đầu tiên cập bến Old Trafford. Phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ này là 53 triệu bảng. Khi được hỏi về thông tin này, Fred xác nhận người đại diện của anh đã đàm phán với M.U.

"Đã có tiến triển trong những cuộc đàm phán kể từ tháng 1 nếu tôi không nhầm. Đã có sự liên hệ từ Man City rồi sau đó cả M.U. Man City và M.U đều liên lạc với Shakhtar và người đại diện của tôi. Nếu tôi không nhầm, mọi tin tức đang hướng về khả năng tôi đầu quân cho M.U. Nhưng hiện tại tôi đang tập trung cho World Cup. Công ty đại diện, đứng đầu là Gilberto Silva, sẽ thay tôi lo cho tương lai. Anh ấy là người tài năng, điềm tĩnh, người tôi rất tin tưởng nên tôi để anh ấy tự do quyết định".

Chelsea sắp bổ nhiệm Sarri

Chú thích ảnh

Tờ The Sun (Anh) khẳng định Chelsea sắp bổ nhiệm Maurizio Sarri thay thế vị trí của Antonio Conte. Theo nhật báo này, ngày hôm qua Chủ tịch Roman Abramovich của Chelsea đã có cuộc gặp kéo dài 7 giờ đồng hồ với Sarri, người đã chia tay Napoli sau 3 năm gắn bó. Abramovich đề nghị ký hợp đồng 2 năm và được chiến lược gia 59 tuổi chấp thuận.

Theo nhà báo người Italy Alfredo Pedulla, nội trong ngày hôm nay, Abramovich sẽ có cuộc gặp để nói lời chia tay với Conte. Việc Conte rời Chelsea đã được báo trước, sau những bất đồng của chiến lược gia Italy với ban lãnh đạo đội bóng về chính sách chuyển nhượng. Nhưng Conte từ chối từ chức để nhận khoản bồi thường 9 triệu bảng từ Chelsea trong trường hợp bị sa thải.

Thêm bằng chứng Griezmann đến Barca

Chú thích ảnh

Thời gian qua, xuất hiện thông tin Antoine Griezmann sẽ rời Atletico Madrid đầu quân cho Barcelona trong thương vụ trị giá 100 triệu bảng. Nhiều nguồn tin khẳng định Griezmann đã thông báo với HLV Diego Simeone về dự định ra đi từ tháng 12 năm ngoái. Vài ngày trước, Lionel Messi gọi điện trực tiếp để thuyết phục Griezmann sang Camp Nou. Mọi tin đồn càng có cơ sở hơn khi trong chiến dịch quảng bá áo đấu mùa tới của Atletico không chọn Griezmann, cầu thủ xuất sắc nhất đội, làm mẫu. Thay vào đó, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha lại để bộ ba Saul Niguez, Diego Costa và Lucas Hernandez giới thiệu bộ cánh mới.

Real Madrid coi chừng! Liverpool cực đáng gờm khi là cửa dưới

Real Madrid coi chừng! Liverpool cực đáng gờm khi là cửa dưới

Liverpool đã lọt vào chung kết Champions League với một đội hình thiếu cân bằng và bị đánh giá thấp hơn hẳn Real Madrid. Nhưng các madridista đừng vội mừn, vì lịch sử chỉ ra rằng The Kop rất đáng gờm khi là cửa dưới.

Rabiot lên tiếng về quyết định bỏ tuyển Pháp

Chú thích ảnh

Adrien Rabiot bị gọi là "đứa trẻ", bị coi là "sai lầm" khi từ chối nằm trong danh sách dự phòng cho World Cup của tuyển Pháp. Cầu thủ PSG đã lên tiếng giải thích cho quyết định của mình trong bức thư gửi tới đài phát thanh Radio Tele Luxembourg. Trong bức thư này, Rabiot khẳng định anh không hề "trẻ con" như người ta nói. Anh biết rõ hậu quả và những tác động liên quan tới quyết định của mình.

"Tôi không cho phép người khác thay tôi nói lên mối quan hệ của tôi với ĐT Pháp. Kể từ lần đầu tiên được gọi lên tuyển vào tháng 5/2016, tôi đã có 88 trận thi đấu cho PSG, đội bóng đẳng cấp châu Âu, 13 trận trong đó là ở đấu trường Champions League, ghi 9 bàn thắng và giành 7 danh hiệu. Khoác lên mình chiếc áo ĐTQG là vinh dự, là niềm tự hào đối với tôi. Giành chiến thắng cùng với tuyển Pháp là một nhiệm vụ. Từ khi 15 tuổi, tôi đã khoác lên mình màu áo các đội trẻ. Giống như bao cầu thủ, chơi cho ĐTQG là giấc mơ của tôi. Nếu tôi quyết định loại bản thân mình khỏi danh sách dự phòng, đó là vì tôi xem xét sự lựa chọn của HLV. Với cá nhân tôi, lựa chọn đó không tuân theo logic thể thao nào vì những năm qua, màn trình diễn trong màu áo CLB sẽ mở ra cơ hội được lên tuyển với các cầu thủ".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm