CẬP NHẬT sáng 14/5: Man United đổi Rooney lấy Lukaku. Fernandinho bị treo giò 5 trận?

14/05/2017 08:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal nuôi hi vọng Top 4. Bayern Munich ngược dòng ngoạn mục. Fernandinho có thể nhận án treo giò 5 trận vì chơi xấu. Zabaleta rời Man City sau 9 năm… sẽ là những tin chính trong bản tin sáng ngày 14/5.

Thắng đậm Stoke, Arsenal tiếp tục với hi vọng Top 4

Chuyến đi tới bet365 Stadium của Stoke City không khó như Arsenal tưởng khi thầy trò Arsene Wenger đã có một trận thắng khá nhẹ nhàng để tiếp tục hi vọng bám đuổi Liverpool trong cuộc đua Top 4. Như thường lệ, Alexis Sanchez toả sáng rực rỡ với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo cho Mesut Oezil lập công. Olivier Giroud tiếp tục thể hiện cái duyên với 1 cú đúp, 1 bàn mở tỉ số và 1 bàn ấn định chiến thắng 4-1 đều từ 2 pha đệm bóng cận thành. Vì thế, pha bóng ghi bàn bằng tay của Peter Crouch không khiến CĐV “Pháo thủ” phiền lòng. Lúc này, Arsenal đã thi đấu bằng số trận với Liverpool và chỉ còn kém đối thủ 1 điểm trong khi Premier League còn 2 vòng đấu.

Bayern Munich ngược dòng ngoạn mục trong trận cầu có 9 bàn thắng

Bayern Munich tới làm khách của RB Leipzig ở vòng 33 Bundesliga. Đây là trận đấu không còn mang nhiều ý nghĩa nữa bởi Bayern Munich đã vô địch Bundesliga mùa này, còn RB Leipzig đã giành vé dự Champions League. Tuy nhiên hai đội đã cống hiến một cơn mưa bàn thắng ở sân Red Bull.

Sau 47 phút, RB Leipzig đã dẫn trước 3-1 nhờ công của Marcel Sabitzer, Timo Werner và Yussuf Poulsen. Mặc dù Thiago Alcantara rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Bayern Munich ở phút 60, nhưng chỉ 5 phút sau, Werner lần thứ 2 điền tên lên bảng tỉ số để giúp RB Leipzig tái lập cách biệt 2 bàn.

Những tưởng chiến thắng sẽ thuộc về đội chủ nhà thì ở những phút còn lại, Bayern Munich đã ghi liền 3 bàn nhờ công của Lewandowski, Alaba và Robben để làm nên cuộc lội ngược dòng trên sân khách. Đặc biệt, bàn thắng cuối cùng của Bayern Munich được ghi ở phút 90+5. Đó là một pha solo ngoạn mục của Robben. Chân sút người Hà Lan đã đi bóng vượt qua 2 cầu thủ đối phương trước khi đánh bại thủ môn của RB Leipzig.

AC Milan nhọc nhằn kiếm 1 điểm trước Atalanta

AC Milan đã không thể thu hẹp khoảng cách với chính Atalanta trên BXH khi có một trận hoà vô cùng vất vả với đối thủ trên sân khách. Họ bị Atalanta vượt lên dẫn trước ngay trước khi hiệp 1 khép lại với pha đệm bóng cận thành của Andrea Conti. Đây là một trận đấu mà thủ thành Gianluigi Donnarumma đã phải hoạt động hết công suất và liên tục trổ tài cứu thua để rồi nỗ lực của anh được các đồng đội đền đáp bằng bàn thắng muộn của Deulofeu ấn định kết quả 1-1. Tuy nhiên, trận hoà này gần như đóng sập cánh cửa tham dự cúp châu Âu của Milan khi họ đang kém vị trí thứ 5 của Atalanta tới 6 điểm mà Serie A chỉ còn 2 vòng đấu.

Gareth Bale có thể lỡ Chung kết Champions League

Chú thích ảnh
Bale có thể vắng mặt ở trận Chung kết Champions League

Real Madrid không biết chính xác bao giờ Gareth Bale sẽ trở lại từ chấn thương khi mà trận Chung kết Champions League tại quê nhà Cardiff chỉ còn cách 3 tuần nữa. Ngôi sao người xứ Wales không thi đấu kể từ khi bị rách bắp chân trong trận gặp Barca hôm 23/4.

“Chúng tôi sẽ phải theo dõi ngày qua ngày nhưng lúc này, cậu ấy không thể đồng hành cùng chúng tôi. Tôi không biết khi nào cậu ấy trở lại nhưng tôi hi vọng nó sẽ diễn ra sớm”, Zinedine Zidane chia sẻ.

Phía trước, Real sẽ còn 3 trận ở La Liga, bắt đầu với cuộc tiếp đón Sevilla vào đêm nay. Họ đang xếp thứ 2 sau Barca vì kém hơn ở thành tích đối đầu những vẫn còn quyền tự quyết bởi 1 trận ít hơn đối thủ.

Zabaleta sẽ rời Man City sau 9 năm gắn bó

Chú thích ảnh
Zabaleta đã đóng góp rất nhiều cho Man City

Theo BBC Sport, hậu vệ kỳ cựu Pablo Zabaleta sẽ rời khỏi Man City ở cuối mùa này sau 9 năm cống hiến. Cầu thủ 32 tuổi, người gia nhập Man City hồi tháng 8/2008, sẽ hết hạn hợp đồng ở mùa Hè này. Anh là cầu thủ gắn bó lâu thứ 3 với Man City ở đội hình hiện tại, chỉ sau Joe Hart và Vincent Kompany. Anh có 322 trận ra sân, đoạt 2 danh hiệu Premier League, 1 FA Cup và 2 cúp Liên đoàn.

Tuy nhiên, mùa này anh chỉ có 22 trận đá chính. Trận đấu cuối cùng trên sân Etihad của anh sẽ là trận gặp West Brom vào thứ Ba tới còn trận đấu cuối cùng với CLB sẽ là trận gặp Watford vào Chủ nhật tới.

Ngoài Zabaleta, Yaya Toure, Jesus Navas, Gael Clichy, Bacary Sagna và Willy Caballero cũng là những cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng với Man City ở mùa Hè này.

Mourinho hi sinh Rooney để mua Lukaku

Chú thích ảnh
Rooney làm vật tế thần cho Lukaku?

Tờ Daily Mail cho hay, Jose Mourinho chuẩn bị hi sinh Wayne Rooney để thuyết phục Everton bán Romelu Lukaku. Lý do là vì Man United không muốn trả mức giá 100 triệu bảng mà Everton yêu cầu, họ muốn dùng Rooney để giảm bớt phí chuyển nhượng.

“Quỷ đỏ” rất muốn đẩy đội trưởng của mình đi sau một mùa giải nghèo nàn nhưng anh vẫn được định giá khoảng 17 triệu bảng dù sẽ bước sang tuổi 32 ở mùa tới. Rooney thì muốn có một khoản đền bù kha khá để đổi lại 2 năm còn lại trong hợp đồng với mức lương 250 nghìn bảng/tuần. Everton không muốn trả trên 10 triệu bảng cho tiền đạo ĐT Anh, cầu thủ nhiều khả năng sẽ chấp nhận mức lương 100 nghìn bảng/tuần nếu trở lại đội bóng thi đấu.

Fernandinho có thể bị treo giò 5 trận

Chú thích ảnh
Fernandinho sẽ bị phạt vì chơi xấu?

Tiền vệ Fernandinho đang phải đối diện với viễn cảnh nhận án phạt treo giò 5 trận ở mùa tới nếu FA truy cứu pha cùi chỏ của anh với Marc Albrighton trong trận Man City thắng 2-1 Leicester đầy tranh cãi vào tối qua. Một pha bóng mà trọng tài Bob Madley đã không thổi phạt trong khi Albrighton xuất hiện với 1 bên mắt bị sưng tím.

Nếu bị truy cứu, Fernandinho sẽ nhận án treo giò 3 trận vì lỗi hành vi. Ngoài ra, với việc bị đuổi trong trận gặp Chelsea và Burnley, anh sẽ nhận thêm 2 trận treo giò nữa, tổng cộng là 5 trận.

Điều đó đồng nghĩa rằng, Fernandinho có thể sẽ vắng mặt ở 2 trận đấu còn lại ở Premier League gặp West Brom và Watford cùng 3 trận đầu mùa tới. Mùa này, cầu thủ người Brazil còn nhận thẻ đỏ ở đấu trường Champions League trong trận gặp Borussia Moenchengladbach.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm