BSH - người bạn thân thương của các Vận động viên tại Asiad 17 và Asian Para Games 2014

17/10/2014 15:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những phần thưởng mà Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) trao cho các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Asiad 17 và Asian Para Games 2014 tại Incheon, Hàn Quốc thời gian qua là sự đồng hành rất đáng trân trọng với thể thao nước nhà.

Như quan điểm của BSH và Báo TT&VH- TTXVN nói rõ trước khi phát động chương trình: Để kích hoạt đột biến thành tích một nền thể thao tất nhiên không thể trông chờ vào một Mạnh Thường Quân và một thời gian ngắn, nhưng tấm lòng của BSH và báo TT&VH đang thực sự khiến xã hội cảm kích, các vận động viên thực sự đỡ tủi thân, có niềm tin hơn trong hoạt động thể thao thời gian tới.

Đồng hành cùng thể thao Việt Nam…

Xu hướng xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao trong thời gian gần đây đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều doanh nghiệp. Và BSH là một trong những doanh nghiệp như thế. Mới đây, BSH đã cam kết đồng hành cùng  Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Asiad 17 qua việc thực hiện trao thưởng nóng cho các vận động viên đoạt Huy chương. Theo đó, BSH sẽ thưởng nóng 50 triệu đồng cho VĐV đoạt Huy chương Vàng, 30 triệu đồng cho VĐV đoạt Huy chương Bạc và 15 triệu đồng cho VĐV đoạt Huy chương Đồng. Ngay trong Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asian Para Games 2014, BSH cũng tiếp tục công bố mức thưởng nóng cho các VĐV đoạt huy chương. Tại Asian Para Games, BSH sẽ thưởng nóng cho các VĐV giành Huy chương Vàng, Bạc, Đồng số tiền lần lượt là 20 triệu, 15 triệu và 10 triệu đồng. Ngoài ra, tại cả hai giải đấu trên, các Huy chương đồng đội sẽ được thưởng nóng gấp 2 lần số tiền thưởng cho huy chương cá nhân. BSH còn cam kết sẽ có sự hỗ trợ về mặt kinh phí với các trường hợp vận động viên tham dự Asiad gặp phải chấn thương.


Bất chấp các địa điểm thi đấu cách trở xa xôi, cán bộ BSH và Báo TT&VH đều có mặt để trao bảng vị thưởng nóng cho các vận động viên. Dương Thúy Vy người mang về tấm huy chương vàng vô giá cho TTVN- (trong ảnh) cảm động: Chính chương trình “Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 14 và ASIAN Para Games 2014” đã tiếp thêm sức mạnh cho các VĐV nói chung, cho cô nói riêng, vững tâm hơn trong bước đường thể thao còn lắm gập ghềnh.

…và các hoạt động xã hội

Là một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Thời gian qua, BSH còn là Mạnh Thường Quân của nhiều chương trình lớn như: Tài trợ kinh phí cho Nhà hát Tuổi trẻ thực hiện chuỗi 100 buổi diễn kịch miễn phí cho sinh viên các trường đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tài trợ Vàng và đồng hành cùng Giải Âm nhạc Cống hiến do Báo Thể thao & Văn hoá (TTXVN) tổ chức, tài trợ cả mùa giải cho đội bóng T&T của Thủ đô,… Cùng với đó là việc thực hiện một cách thường xuyên các hoạt động xã hội, chung tay vì cộng đồng tại các địa bàn trên khắp cả nước như: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng,...

Khẳng định thương hiệu ở lĩnh vực bảo hiểm

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vựcc bảo hiểm phi nhân thọ, BSH đang cung cấp cho khách hàng khá đa dạng các gói sản phẩm, dịch vụ như: bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm hàng hoá vận chuyển, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm nhà tư nhân,...

Thế và lực của BSH được khẳng định qua việc được nhiều đối tác lựa chọn làm đơn vị cung cấp dịch vụ cho nhiều dự án lớn như: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy alumin Nhân Cơ (mức đầu tư  xấp xỉ 10.000 tỷ đồng), Nhà máy Thuỷ điện Sơn La (mức đầu tư trên 6.460  tỷ đồng), Dự án Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê (mức đầu tư trên 9.315 tỷ đồng), Dự án Thuỷ điện Đồng Nai 5 (mức đầu tư trên 6.206 tỷ đồng), Dự án Nhà máy sản xuất Amon Nitrat (mức đầu tư trên 5.760 tỷ đồng),…

Thế mạnh tài chính cùng với phong cách chuyên nghiệp, kịp thời xử lý các trường hợp bảo hiểm là một lợi thế của BSH. Không những chinh phục các khách hàng lớn trong nước, BSH còn trở thành đối tác của nhiều tên tuổi lớn của ngành bảo hiểm thế giới, điển hình như: Swiss Re, Munich Re, CCR, Korean Re, Trans Re, Catlin.... Nhờ đó, Công ty không chỉ đủ tiềm lực để bảo hiểm cho các công trình, dự án, hạng mục tài sản giá trị lớn tới hàng tỷ USD, bảo toàn tối đa lợi ích và giá trị cho khách hàng trước các rủi ro lớn mà đó còn là những bước chuẩn bị rất cần thiết cho chiến lược phát triển ra tầm châu lục, quốc tế sau này.

“Với thể thao, lâu nay chúng ta vẫn thường chỉ quan tâm đến môn bóng đá, tuy nhiên, việc nỗ lực tập luyện, thi đấu và mang về vinh quang cho tổ quốc thì vận động viên tại các môn thi đấu khác cũng gian nan, vất vả không kém. Do đó, lần này, chúng tôi quyết định sẽ thưởng nóng cho các vận động viên đoạt huy chương tại Asiad và Asian Para Games để động viên một cách kịp thời cho những thành tích đạt được”. (Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT BSH)

Đức Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm