Bốc thăm Monte Carlo Masters: Djokovic gặp Nadal ở bán kết?

12/04/2015 23:22 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Giải ATP Masters 1000 thứ ba trong năm sẽ diễn ra vào tuần này, cũng là giải đất nện đầu tiên trước thềm Roland Garros: Monte-Carlo Rolex Masters. Và Djokovic nằm cùng nhánh với Nadal...

Điều thú vị nhưng không kém phần căng thẳng đã xảy ra ngay cả khi trái bóng đầu tiên chưa được đánh lên. Đó là việc tay vợt số một thế giới Novak Djokovic và ông vua sân đất nện Rafael Nadal nằm ở chung một nhánh đấu. Cặp đấu tiềm tàng ở bán kết này sẽ cho chúng ta câu trả lời xem Djokovic có thể bao trùm quyền lực của mình lên mặt sân đất nện không, hay đó vẫn là thành trì vững chắc của Rafael Nadal. Một năm trước, cả Djokovic và Nadal đều gây thất vọng ở giải đấu này khi phải dừng chân ở tứ kết. Và bây giờ, họ đang rất quyết tâm phục thù.

Tay vợt từng 4 lần lọt vào trận chung kết Federer và đương kim vô địch Stanislas Wawrinka cùng ở chung một nhóm ở nửa dưới nhánh đấu. Rất có thể họ sẽ lại chạm trán nhau tại tứ kết, tái hiện lại trận chung kết năm ngoái. Nhưng trước đó, Wawrinka cần phải đánh bại được đối thủ đáng gờm Grigor Dimitrov nếu gặp nhau ở vòng 3.

“Năm ngoái là mùa giải thực sự đặc biệt đối với tôi. Hồi đầu năm là chức vô địch Australian Open, rồi tới danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp. Đánh bại Roger ở trận chung kết là một điều không thể tin được. Thế nên tôi rất hạnh phúc khi được trở lại mảnh đất này”, Wawrinka chia sẻ.

Nhà vô địch năm 2013 Djokovic thì đang nhắm tới mục tiêu trở thành tay vợt đầu tiên vô địch cả 3 giải ATP 1000 đầu tiên của mùa giải. Nếu lọt vào tứ kết, Nole có thể sẽ đối mặt với đương kim vô địch US Open Marin Cilic còn Nadal sẽ có thể chạm trán hạt giống số 5 David Ferrer, đối thủ loại anh năm ngoái. Nếu họ cùng thành công, chúng ta có thể sẽ có trận bán kết giữa Djokovic và Nadal.


Djokovic sẽ đụng Nadal ở bán kết Monte Carlo?

“Tôi sống ở đây bởi vậy cảm giác thi đấu ở đây rất đặc biệt. Tôi có thể đạp xe hoặc chỉ đơn giản là đi bộ đến sân đấu từ nhà mình. Sau những gì đã diễn ra ở Indian Wells và Miami, tôi không thể trông đợi gì tốt hơn thế để khởi động mùa giải. Hy vọng tôi duy trì được phong độ và sự tự tin đang có trong những tháng tới”, Djokovic bộc lộ.

Hạt giống số 4 và cũng là dân cư của Monaco, Milos Raonic có thể đụng hạt giống số 6 Tomas Berdych tại tứ kết. Trong khi thành tích tốt nhất của Raonic tại Monte Carlo là lọt vào vòng tứ kết (năm ngoái) thì tay vợt người Czech đã từng 2 lần lọt vào bán kết các năm 2007 và 2012 (lần lượt thua Nadal và Djokovic tại đó). Ngoài ra, hạt giống số 9 Dimitrov sẽ có trận mở màn đầy thách thức với cựu á quân 2010 Fernando Verdasco. 

6 hạt giống của Monte Carlo Masters 2015

(8 hạt giống đầu được đặc cách vòng 1)

1.Novak Djokovic

2.Roger Federer

3.Rafael Nadal

4.Milos Raonic

5.David Ferrer

6.Tomáš Berdych

7.Stan Wawrinka

8.Marin Čilić

9.Grigor Dimitrov

10.Gilles Simon

11.Jo-Wilfried Tsonga

12.Roberto Bautista Agut

13.Ernests Gulbis

14.Gaël Monfils

15.John Isner

16.Tommy Robredo

Y.N



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm