Bờ Biển Ngà vô địch CAN 2015 sau loạt luân lưu

09/02/2015 08:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Kết thúc 120 phút thi đấu mà không có bàn thắng được ghi, Bờ Biển Ngà và Ghana bước vào loạt sút penalty để định đoạt ngôi vô địch CAN 2015. Điều đáng nói, 22 cầu thủ trên sân đều tham gia thực hiện cú sút của mình.


Video loạt đấu penalty cân não giữa Bờ Biển Ngà và Ghana

Trận chung kết CAN 2015 khởi đầu đầy căng thẳng và kịch tính. Những pha tấn công liên tiếp được cầu thủ 2 bên thực hiện. Ghana là đội tạo được nhiều nguy hiểm hơn khi 2 lần đưa bóng trúng khung thành thủ môn Bờ Biển Ngà. Cầu thủ hai bên cũng không ngại những pha tranh chấp. Cả trận trọng tài đã thổi 53 lỗi, trong đó Bờ Biển Ngà nhận tới 5 thẻ vàng.

Tuy nhiên, trải qua 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút thi đấu hiệp phụ, cả Bờ Biển Ngà và Ghana đều không ghi được bàn thắng. Thắng bại chỉ được định đoạt ở loạt đá luân lưu cân não với 22 cầu thủ trên sân đều thực hiện cú sút của mình.



Niềm vui chiến thắng của cầu thủ Bờ Biển Ngà

Tưởng chừng như chiến thắng sẽ thuộc về Ghana khi Bony và Tallo đều sút hỏng penalty ở 2 lượt sút đầu tiên. Trong khi đó, Mubarak và Ayew của Ghana lại sút tốt. Tuy nhiên, việc thủ môn Barry cản phá thành công quả sút luân lưu thứ 3 đã vực dậy tinh thần của Bờ Biển Ngà. Đến loạt sút thứ tư, tỷ số đã cân bằng khi Frank Acheampong của Ghana sút hỏng, còn Aurier và Doumbia của Bờ Biển Ngà lại sút thành công.



Sau 23 năm chờ đợi, họ đã có được cúp vô địch CAN

Từ lượt sút thứ 5 đến thứ 10, cầu thủ hai đội đều thực hiện thành công, đưa tỉ số đến 8-8. Người cuối cùng bên phía Ghana thực hiện cú sút là thủ môn Brimah nhưng đã bị người đồng nghiệp Barry cản phá. Barry ngay sau đó trở thành người hùng của Bờ Biển Ngà khi sút thành công ở lượt thứ 11, giúp đội nhà thắng Ghana 9-8. Bất ngờ ở chỗ Barry vốn chỉ là thủ thành dự bị và chỉ được bắt chính trận chung kết vì thủ môn Sylvain Gbohouo bị chấn thương.



Wilfried Bony công kênh người hùng Boubacar Barry

Giành chiến thắng nghẹt thở, Bờ Biển Ngà đã đăng quang ngôi vô địch CAN 2015 và đây cũng là lần thứ 2, họ bước lên ngôi số 1 của châu lục. Năm 1992, Bờ Biển Ngà lần đầu tiên đăng quang CAN. Họ cũng vượt qua chính Ghana ở chung kết nhờ chiến thắng 11-10 trong loạt sút luân lưu.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm