Bế mạc Olympic mùa Đông Sochi 2014: Cái nhìn khách quan về nước Nga

24/02/2014 10:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm qua, lễ bế mạc Olympic mùa Đông Sochi đã chính thức diễn ra, khép lại một kỳ Thế vận hội thành công, an toàn và lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp với các đoàn thể thao và khách du lịch.

Nếu như lễ khai mạc Olympic mùa Đông Sochi là câu chuyện vừa lãng mạn vừa hùng tráng của người Nga về lịch sử, văn hóa thì lễ bế mạc là cái nhìn của người nước ngoài về nước Nga.

Cái nhìn khác về nước Nga

Để có thể tạo ra câu chuyện một cách khách quan nhất, ban tổ chức đã mời tổng đạo diễn là người nước ngoài, ông Daniele Finzi Pasca. Vị đạo diễn người Thụy Sĩ là một chuyên gia nổi tiếng với màn dàn dựng những chương trình hoành tráng. Ông cũng được miêu tả là người “không chỉ yêu mến mà còn biết rõ nước Nga và nền văn hóa Nga”.

“Chúng tôi muốn tạo nên cái nhìn mới về văn hóa Nga. Chúng tôi muốn thay đổi những quan điểm cũ về chúng tôi và tạo ra cái nhìn mới về văn hóa Nga thông qua con mắt của người châu Âu. Bởi lý do đó, chúng tôi đã mời một trong những đạo diễn tài năng nhất châu Âu, ông Daniele Finzi Pasca” - Konstantin Ernst, Tổng Giám đốc kênh 1 Đài Truyền hình quốc gia Nga, tiết lộ ít giờ trước khi lễ bế mạc diễn ra.

Năm 2005, Daniele Finzi Pasca viết và đạo diễn chương trình Corteo và được đón nhận bởi hơn 3 triệu khán giả trên toàn thế giới. Năm 2010, theo đơn đặt hàng của Festival sân khấu quốc tế mang tên Chekhov tổ chức tại Moskva, Daniele Finzi  Pasca đã dựng tiết mục “Donka” theo kịch bản của chính ông. Ông còn là nhà đạo diễn opéra, đã từng đạo diễn vở opéra Aida tại nhà hát Mariinka tại St-Peterburg.

Với tài năng lẫy lừng, ông Daniele Finzi Pasca đã nhận nhiều giải thưởng lớn của Thụy Sĩ và quốc tế. Dáng chú ý hơn hết là ông Daniele Finzi Pasca đã từng tham gia đạo diễn lễ bế mạc Olympic mùa đông năm 2006 ở Turin (Italy). Với màn dàn dựng này, ông được nhận giải thưởng quốc gia Thụy Sĩ ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất.

Điểm nhấn “Dàn hợp xướng”

Tiết mục nghệ thuật được đánh giá là đặc sắc nhất ở lễ bế mạc Olympic mùa Đông Sochi là màn trình diễn của dàn hợp xướng quy tụ 1.000 trẻ em. Đây là những trẻ em được tuyển chọn trong nhiều tháng liền từ 83 khu vực khác nhau của nước Nga. Thành viên ít tuổi nhất của dàn hợp xướng chỉ 5 tuổi, và em nhiều tuổi nhất 15 tuổi.

Chỉ huy dàn đồng ca thiếu nhi là nhạc trưởng lừng danh Valery Gergiev. “Tôi không hề lo lắng dù dàn hợp xướng này trình diễn tại lễ bế mạc của một kỳ Thế vận hội và được trực tiếp trên truyền hình. Tôi tin mọi chuyện sẽ thành công và dàn hợp xướng sẽ đem lại nhiều điều thú vị cho lễ bế mạc” – ông Gergiev bộc bạch trước buổi lễ.

Trước đó vào tháng 1, một buổi tổng duyệt đã được thực hiện để kiểm tra mức độ sẵn sàng của dàn đồng ca. Tổng thống Nga, Vladimir Putin, đã rất hài lòng sau buổi tổng duyệt của màn hợp xướng này. Phó Thủ tướng Nga, ông Olga Golodets cũng có chung cảm xúc: “Từ khía cạnh âm nhạc, đây có thể là dàn đồng ca tốt nhất chưa bao giờ có. Các em hát rất hoàn hảo. Các em đã làm việc với những giáo viên tốt nhất của Nga, với các nhạc sư bậc thầy”.

Trên sân vận động Fisht, 1.000 em thực hiện ca khúc cuối cùng. Sau Olympic, dàn đồng ca có khả năng sẽ cùng Gergiev thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm