Bê bối doping của Nga suýt bị tiết lộ

21/02/2016 17:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) –  Tờ Sunday Times cho biết cựu Giám đốc Cơ quan phòng chống doping của Nga Nikita Kamaev đã có ý định tiết lộ toàn bộ sự thật về vấn đề doping ở Nga trước khi qua đời.

Trước khi qua đời, cựu Giám đốc Cơ quan phòng chống doping của Nga Nikita Kamaev đã từng trao đổi với tờ Sunday Times về bí mật quốc gia liên quan đến vấn đề phát triển các loại thuốc kích thích. Tờ Sunday Times còn cho biết thêm rằng Kamaev chia sẻ ông muốn viết một cuốn sách. Trong đó, ông sẽ tiết lộ đầy đủ và chi tiết công việc phát triển doping ở Nga.

“Từ năm 1987, một nhà khoa học trẻ đã bắt đầu nghiên cứu về những chất kích thích để sử dụng trong thể thao tại một phòng thí nghiệm bí mật của Viện Y học Thể thao Liên Xô. Tôi có thông tin và bằng chứng bí mật chưa bao giờ được công bố. Tôi muốn viết một cuốn sách để kể về câu chuyện có thật này”, một đoạn email Kamaev gửi tới tờ Sunday Times.


Doping luôn là vấn đề nhức nhối của thể thao thế giới

Hồi tháng 11/2015, điền kinh Nga đã chính thức bị cấm tham gia các giải đấu quốc tế vô thời hạn sau khi Ủy ban điều tra độc lập của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) công bố bản báo cáo dày hơn 300 trang cho thấy “tồn tại việc sử dụng doping rộng rãi trong điền kinh Nga”. Báo cáo cũng cho rằng việc các VĐV Nga sử dụng doping được dung túng bởi các quan chức thể thao nước này.

Nikita Kamaev từng là Giám đốc Cơ quan phòng chống doping của Nga (RUSADA). Với vụ bê bối khiến cả thế giới kinh ngạc, ông cùng các quản lý cấp cao của RUSADA đã đệ đơn từ chức. Mới đây, ông Kamaev đã qua đời ở tuổi 52. Theo thông tin từ tờ Taas cho biết thì nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của ông Kamaev là do một cơn đau tim.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm