'Bật mí' về Sochi: Từ Sharapova, người đồng tính đến liên hoan phim lớn nhất Nga

07/02/2014 17:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc 23:14 hôm nay 7/2/2014 (theo giờ Hà Nội), Olympic mùa Đông - Sochi 2014 sẽ chính thức khai mạc sau nhiều năm chuẩn bị. Được tổ chức ở thành phố nghỉ mát lớn nhất nước Nga bên bờ biển Đen, Sochi là một trong những sự kiện thể thao tốn kém bậc nhất trong lịch sử - với khoản chi khoảng 50 tỷ USD.

Dưới đây là một số điều thú vị mà có thể bạn chưa biết về thành phố Sochi cũng như Olympic mùa Đông - Sochi 2014.

1. Thế vận hội Mùa Đông 2014 không hẳn ở Sochi

Các cuộc thi tài được tổ chức không phải trong trong đô thị Sochi mà ở hai khu ngoại ô - Adler bên bờ biển, và Krasnaya Polyana ở vùng núi.

Vùng Đại Sochi trải dài khoảng 148km bên bờ Biển Đen và được coi là khu đô thị dài nhất châu Âu. Các điểm thi đấu trong mùa Đông này nằm gần Abkhazia, vùng lãnh thổ ở bờ biển phía đông của Sochi.

2. Sochi là trung tâm của người đồng tính

Là thành phố nghỉ mát lớn nhất nước Nga, Sochi đã thu hút nhiều người đồng tính từ thời Liên Xô. Trước đây, đồng tính được xem là tội hình sự trên toàn liên bang Xô Viết cho tới năm 1993. Khi đó, dân đồng tính tới Sochi để tránh xa con mắt của gia đình và bạn bè. Ngày nay, Sochi vẫn là nơi người đồng tính từ Nga đổ về.

3. Sochi từng có hai nhà vô địch tennis

Dù Sochi đăng cai Thế vận hội mùa Đông nhưng thực ra các môn thể thao mùa Hè mới phổ biến tại đây, như tennis. Các sân quần vợt ở Sochi luôn đông người chơi, cả trẻ em và người lớn.

Các tay vợt nổi tiếng như Maria Sharapova và Yevgeny Kafelnikov đều khởi nghiệp ở Sochi.


Maria Sharapova, tay vợt từng sống ở Sochi từ năm lên 4 tuổi trước khi sang Floria, Mỹ

Kafelnikov sinh ra ở đây và có 11 năm luyện tập với huấn luyện viên Valery Shishkin cũng tại Sochi.

Sharapova, sinh ra ở Siberia, nhưng từ năm 4 tuổi đã được cha mẹ đưa đến Sochi sinh sống cho tới khi cô sang Florida. Ông bà của Maria Sharapova vẫn sống tại Sochi và bản thân cây vợt nữ này sẽ làm người dẫn chương trình truyền hình cho mùa Thế vận hội năm nay.

4. Vận động viên trượt ống và vật tay

Cả Sochi chỉ có một vận động viên từ thành phố này tham dự tranh tài ở Olympics mùa Đông. Đó là vận động viên môn trượt xe trong ống băng (bobsledder), Alexey Voevoda, cũng là vận động viên chuyên nghiệp môn vật tay đã giành nhiều giải thưởng. Anh là nhà vô địch thế giới năm 2011 môn trượt ống băng (bobsleigh), đoạt huy chương bạc Olympics ở Turin và huy chương đồng tại Vancouver.

5. Sochi là nơi có liên hoan phim lớn nhất Nga

Liên hoan phim Kinotavr được tổ chức tại Sochi trong hai thập niên qua. Đây là sự kiện “điện ảnh mở” lớn nhất của Nga với trụ sở chính năm trong khách sạn nổi tiếng Zhemchuzhina.

Xây dựng năm 1973, khách sạn này từng đón nhiều nhân vật tiếng tăm đến trú ngụ và hiện vẫn còn các căn phòng kiến trúc và bài trí kiểu Liên Xô. Trong thời gian diễn ra liên hoan phim, các tay săn ảnh paparazzi thường ẩn nấp đâu đó nhằm chụp lén các minh tinh màn bạc trên bãi biển.

Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm