Báo chí Pakistan chỉ trích Liên đoàn thậm tệ trước trận gặp U23 Việt Nam

14/08/2018 10:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Bóng đá Pakistan chỉ mới được gỡ bỏ án cấm thi đấu, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề tồn đọng, đặc biệt là từ phía Liên đoàn (PFF). Đó là nội dung bức thư ngỏ mà ký giả Natasha Raheel đăng trên trang tribune.com.pk trước trận đấu với U23 Việt Nam.

Bóng đá Pakistan cần một cuộc giải cứu từ những người mà công việc của họ là phải làm điều đó, khi mà Liên đoàn bóng đá nước này (PFF) đang hủy hoại một môn thể thao đẹp. Nói cách khác, PFF cần phải được giải phóng khỏi nanh vuốt của những chính trị gia vốn đã coi đó là của riêng của họ.

Sa sút nghiêm trọng

Makhdoom Faisal Saleh Hayat đã là chủ tịch PFF từ năm 2003 . Và cho dù, ông có mối quan hệ rất tốt với các quan chức FIFA và AFC, có một sự thực là bóng đá Pakistan đã sa sút khủng khiếp trong 15 năm qua. Tòa án tối cao đã bắt phải bầu cử lại PFF từ tháng Tư, nhưng rốt cuộc, nó vẫn chưa diễn ra.

Chú thích ảnh
Ông Hayat đã điều hành PFF suốt 15 năm qua

PFF ra đời năm 1947 dưới sự bảo trợ của lãnh tụ Hồi giáo Quaid-e-Azam Muhamad Ali Jinnah, và gia nhập FIFA một năm sau đó. Nhưng trong nhiều năm gần đây, chất lượng và tư cách của những con người điều hành tổ chức này đã giảm sút nghiêm trọng. Giờ đây, chúng ta đang đứng thứ 201 trên bảng xếp hạng FIFA – thấp nhất trong lịch sử.

Đội U15 nữ của chúng ta vừa thảm bại 0-14 trước Bangladesh ở giải vô địch Nam Á diễn ra ở Bhutan. Thất bại ấy lẽ ra phải khiến các quan chức liên đoàn cảm thấy hổ thẹn và tập trung nhiều hơn cho bóng đá nữ và bóng đá trẻ. Thế nhưng, nó chỉ là cái cớ cho những cuộc đấu đá. Đội bóng ấy chỉ có vài tuần chuẩn bị sau khi lựa chọn các cầu thủ từ giải vô địch U15 quốc gia.

Bóng đá Pakistan chỉ xoay quanh những ý tưởng của Hayat và những cộng sự của ông ta, khi giải VĐQG và sự góp mặt ở các giải đấu quốc tế đều phụ thuộc vào… tâm trạng của họ. Đội U23 Pakistan chỉ được xác nhận tham dự ASIAD, sau khi lên đường sang Jakarta. Không có được sự chuẩn bị và tập luyện thích hợp, họ sẽ chẳng khác gì những chú cừu bị làm thịt. Các cầu thủ sẽ phải ngồi ngoài, nếu họ hé miệng với báo chí hoặc chỉ trích Liên đoàn, vốn cũng chẳng có trách nhiệm với những hành động của mình.

Chú thích ảnh
Lương của HLV Jose Antonio Nogueira do phía Bahrain trả

Động thái tích cực duy nhất của PFF thời gian vừa qua là gửi đội sang tập huấn ở Bahrain, đất nước đã… trả lương cho HLV Jose Antonio Nogueira. Nhưng họ cũng khiến dư luận bức xúc khi loại đội trưởng và là ngôi sao Kaleemullah Khan với lý do không đủ thể lực, dù anh vừa ký hợp đồng với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Izmirspor.

PFF rặt những kẻ vô dụng

Các cầu thủ ở Pakistan không có hợp đồng chuyên nghiệp, và PFF cũng hầu như không có động thái thì hỗ trợ họ. Đội U23 Pakistan ở ASIAD không có chuyên viên thể lực thực sự nào cả, thay vào đó, họ cử một nhân viên massage theo đoàn.

Không ít cầu thủ tài năng của Pakistan đã phải kết thúc sự nghiệp một cách đáng tiếc sau khi nghe lời tư vấn của đội ngũ y tế địa phương và chuyển sang dùng thuốc với hy vọng chữa khỏi chấn thương, thay vì phẫu thuật. Lý do: họ vừa thiếu tiền, vừa thiếu kiến thức. Muhammad Tauseef là một ví dụ thiếu may mắn như thế. Cựu tuyển thủ Pakistan vừa qua đời năm ngoái. Dù đã kêu gào PFF chữa trị chấn thương gặp phải khi thi đấu cho ĐTQG, nhưng anh đã bị loại ngay lập tức mà gần như không có sự hỗ trợ gì cả. Trong tuyệt vọng, Tauseef chuyến sang dùng thuốc và bị tử vong.

Chú thích ảnh
Tauseef bị chấn thương khi đá cho ĐTQG nhưng chỉ được PFF hỗ trợ 40-50 nghìn Rs, dù chi phí chữa trị lên tới 600 nghìn Rs
'U23 Việt Nam thắng Pakistan ít nhất 2 bàn'

'U23 Việt Nam thắng Pakistan ít nhất 2 bàn'

HLV Trần Bình Sự nhận định như vậy về trận ra quân của U23 Việt Nam tại bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018 với đối thủ Pakistan lúc 16h00 chiều nay 14/8.

Trong nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp của Hayat, PFF rặt những kẻ vô dụng, đóng góp rất ít cho bóng đá. Giống như các cầu thủ, những nhà báo cũng không đuộc phép lên tiếng phản đối Liên đoàn. Những ai làm như vậy đều bị cô lập khi PFF yêu cầu các cầu thủ không trả lời phỏng vấn họ. Nếu điều đó không đủ để ngăn chặn sự phản đối, những lời đe dọa sẽ được đưa ra. Quy chế của PFF cũng bị thay đổi để phù hợp với nhu cầu của Hayat, và trong đó có rất nhiều điều khoản vi phạm quy định của FIFA.

Án phạt đã được FIFA gỡ bỏ vài tháng trước và giờ Pakistan có thể tham dự ASIAD cũng như giải vô địch Nam Á, nhưng họ cũng ít nhận được sự quan tâm của đất nước. Các cầu thủ không có lỗi. Người ta mong gì khi chẳng có hoạt động bóng đá gì diễn ra ở đất nước này hơn ba năm qua. Lần gần nhất Pakistan thắng 1 trận đấu ở ASIAD là những năm 1970 của thế kỷ trước, khi mà chưa có một cầu thủ nào của thế hệ hiện tại ra đời.

Bóng đá ở đất nước này đã trở thành một trò đùa, một nguồn cơn của sự tức giận và hài kịch. Đã đến lúc thay đổi rồi.

Tuấn Cương
Theo Tribune.com.pk

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm