Asian Cup 13/1: ĐT Việt Nam nhận thưởng tiền tỷ. Thái Lan tự tin 'cứu vãn thể diện' cho Đông Nam Á. Iraq tuyên bố đánh bại Iran

13/01/2019 16:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Asian Cup 13/1: ĐT Việt Nam nhận thưởng tiền tỷ. Thái Lan tự tin 'cứu vãn thể diện' cho Đông Nam Á. Iraq tuyên bố đánh bại Iran...

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2019. Lịch đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2019. Lịch đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Asian Cup trên VTV6, VTV5. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Xem trực tiếp Asian Cup tại đây:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://fptplay.vn/vtv6.html

Lịch thi đấu và trực tiếp Asian Cup hôm nay, 13/1:

18h00: Triều Tiên vs Qatar (trực tiếp VTV6, VTV5)

20h30: Nhật Bản vs Oman (trực tiếp VTV6, VTV5)

23h00: Uzbekistan vs Turkmenistan (trực tiếp VTV6, VTV5)

ĐT Việt Nam nhận thưởng tiền tỷ

Chú thích ảnh

Ngay cả khi đã thất bại ở 2 trận vòng bảng Asian Cup 2019, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn nhận được 1,5 tỷ đồng tiền thưởng.

Trong đó, VFF đã thưởng cho ĐT Việt Nam số tiền 500 triệu đồng vì ý chí chiến đấu ở trận thua 2-3 trước Iraq. Ngoài ra, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng nhận thêm 500 triệu đồng nữa từ Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, Phó trưởng ban vận động tài trợ VFF – Phạm Thanh Hùng.

Sau trận thua 0-2 trước Iran tối qua (12/1), VFF đã quyết định thưởng thêm cho đội 500 triệu đồng cho ĐT Việt Nam.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Park Hang Seo phát biểu: "Tôi hiểu Iran rất mạnh, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu hết mình".

"Không dễ để đạt tới trình độ cao chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng chúng tôi có thể tiến lên nữa vì các cầu thủ còn rất trẻ và sẽ cải thiện nhiều hơn trình độ chơi bóng. Nhiệm vụ của chúng ta là giành chiến thắng trận cuối cùng. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu đó với quyết tâm chiến thắng".

"Như các bạn đã biết trên bảng xếp hạng FIFA, Iran rất mạnh và đã thể hiện điều đó trong trận đấu này. Tôi không nghĩ về những cầu thủ cụ thể hay bàn thua. Đôi khi đội có thể thủng lưới vì sai lầm hoặc có thể vì đối phương quá mạnh. Mất cầu thủ là một phần của bóng đá. Tôi sẽ có những tính toán và giải quyết vấn đề này cho trận đấu tới".

Thái Lan tự tin 'cứu vãn thể diện' cho Đông Nam Á

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bangkok Post mới đây, HLV tạm quyền của ĐT Thái Lan – Sirisak Yodyardthai chia sẻ: "UAE là đội có lối chơi tấn công rất tốc độ nhưng tôi không hề lo lắng. Chúng tôi đã thảo luận với nhau rất nhiều về trận đấu và tất cả mọi người đều tin tưởng sẽ có ít nhất một trận hòa. Chiến thắng trước Bahrain đã vực dậy tinh thần cho toàn đội và mọi người đều sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng".

"Sự vắng mặt của Pansa Hemviboon sẽ là vấn đề khó khăn cho chúng tôi. Nhưng tôi tin tưởng những cầu thủ khác hoàn toàn có thể thay thế để hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Đội trưởng Teerasil Dangda cũng tự tin khẳng định rằng: "Chúng tôi vui mừng vì chiến thắng tuyệt vời trước Bahrain nhưng giờ là lúc tập trung vào trận đấu với UAE. Chúng tôi đang có một tập thể đoàn kết, nỗ lực nhằm hướng đến một mục tiêu chung. Chúng tôi hiện rất tin tưởng vào chính mình, vào ban huấn luyện tạm thời".

Cục diện bảng A hiện đang rất căng thẳng khi UAE xếp ở vị trí thứ nhất với 4 điểm, Ấn Độ xếp thứ 2 với 3 điểm và hiệu số bàn thắng thua +1. Thái Lan cũng có 3 điểm nhưng xếp thứ 3 vì có hiệu số là -2. Còn lại Bahrain chỉ mới giành được 1 điểm. Nếu muốn giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019, Thái Lan buộc phải có ít nhất một trận hòa trước đội chủ nhà UAE trên sân Hazza bin Zayed vào ngày mai 14/1.

HLV Sven-Goran Eriksson: Philippines vẫn còn cơ hội

Chú thích ảnh

Mặc dù đã thất bại ở 2 lượt trận của bảng C, HLV Sven-Goran Eriksson vẫn lạc quan về cơ hội giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 của ĐT Philippines.

"Tôi tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ. Mặc dù thua nhưng tôi nghĩ đội bóng có thể vẫn có cơ hội đủ điều kiện đi tiếp" – tờ Sina Sports dẫn lời chiến lược gia 60 tuổi. "Có 24 đội tuyển tham dự giải đấu và chưa ai biết tình hình sau lượt trận thứ 3. Vì vậy, nếu tôi nhìn từ góc độ của mình, tôi nghĩ vẫn còn cơ hội vào vòng 16 đội".

Ở lượt trận cuối vòng bảng, Philippines sẽ gặp Kyrgyzstan, còn Trung Quốc sẽ đối đầu với ứng viên vô địch Hàn Quốc. Cả hai trận đấu này đều diễn ra vào lúc 20h30 ngày 16/1. 

HLV ĐT Iraq tuyên bố đánh bại Iran

Chú thích ảnh

Trong cuộc họp báo sau trận thắng 3-0 trước Yemen, HLV ĐT Iraq – Srecko Katanec phát biểu: "Chúng tôi đã thi đấu tốt trong trận này và sớm đạt được mục tiêu. Chiến thắng này quan trọng. Các cầu thủ có thể chơi tốt hơn và nếu muốn tiến sâu vào giải đấu, đội tuyển phải nỗ lực hơn nữa".

"Trận gặp Iran rất quan trọng với chúng tôi. Có lẽ tôi sẽ sử dụng đội hình khác. Một số cầu thủ mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chiến đấu với Iran và giành chiến thắng. Tôi nghĩ các cầu thủ có khả năng làm được điều đó".

Bên kia chiến tuyến, HLV Carlos Queiroz cũng khẳng định Iran sẽ quyết đấu Iraq để giành ngôi vị nhất bảng D: "Chúng tôi muốn chiến đấu cho mục tiêu nhất bảng. Không chỉ vì ngôi nhất bảng mà còn là danh tiếng. Cho dù chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất và đánh bại họ".

HLV Carlos Queiroz hài lòng khi Iran chưa nhận bàn thua nào

Chú thích ảnh

Trong cuộc họp báo sau trận thắng 2-0 trước Việt Nam, HLV ĐT Iran – Carlos Queiroz đã chia sẻ rằng: "Suốt 2 tháng chuẩn bị vừa qua, tôi và các cầu thủ đã trao đổi nhiều về những vấn đề cần chuẩn bị, thực hiện mô phỏng những tình huống có thể xuất hiện trên sân. Đến bây giờ, sau 2 chiến thắng liên tiếp và không để thủng lưới, tôi thực sự hài lòng"

"Tôi có niềm tin lớn lao rằng Iran có thể đi tới trận cuối cùng. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Điều tôi cần lúc này trước hết là họ phải thắng từng trận trước khi nói về giải đấu. Tôi muốn các cầu thủ vào sân, tận hưởng từng khoảnh khắc họ chơi bóng. Những việc còn lại là trách nhiệm của tôi".

"Việc của tôi là giúp các cầu thủ cải thiện chất lượng thi đấu qua từng ngày, thậm chí là nâng cao hơn khả năng của họ".

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm