Anh vô địch EURO nữ 2022: Chiến thắng của thể thao!

03/08/2022 13:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm Chủ nhật, khi tiếng còi cất lên báo hiệu kết thúc trận chung kết EURO 2022 giữa đội tuyển nữ Anh và tuyển nữ Đức, âm thanh của bài hát “Football’s Coming Home” vang lên từ hệ thống loa của sân vận động Wembley.

Bóng đá hôm nay 1/8: Ronaldo bỏ về giữa trận gặp Vallecano, nữ Anh vô địch EURO 2022

Bóng đá hôm nay 1/8: Ronaldo bỏ về giữa trận gặp Vallecano, nữ Anh vô địch EURO 2022

Bóng đá hôm nay 1/8: Ronaldo bỏ về giữa trận gặp Vallecano, đội nữ Anh vô địch EURO 2022, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Bài hát đã trở thành một thứ gì đó bị nguyền rủa đối với bóng đá Anh kể từ khi được ra mắt trong quá trình chuẩn bị cho EURO 1996. Nhưng cuối cùng, sau rất nhiều nỗi thất vọng cho cả tuyển nam và nữ, nước Anh đã lần đầu tiên được ăn mừng chiến thắng ở một giải đấu lớn kể từ World Cup 1966.

Một chiến thắng đẹp

Ella Toone và Chloe Kelly, hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, đã xé lưới đối phương, giúp đoàn quân của huấn luyện viên Sarina Wiegman vượt qua Đức với tỷ số chung cuộc 2-1. Một chiến thắng lịch sử. Nhưng những gì tuyển nữ Anh đã làm được lần này còn nhiều hơn là chấm dứt sự chờ đợi vinh quang kéo dài của đất nước. Họ không chỉ mang bóng đá về nhà, họ đã cho phép bóng đá tìm lại linh hồn của nó, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Có lẽ không công bằng khi đưa ra quá nhiều so sánh giữa tuyển nam và nữ của Anh, nhưng với việc cả hai đội đều lọt vào trận chung kết EURO trên sân Wembley trong vòng 12 tháng, không thể tránh khỏi việc hai trận đấu bị đem lên bàn cân.

Một năm trước, trận chung kết EURO giữa đội tuyển nam của Anh gặp Ý đã bị hủy hoại bởi cảnh bạo lực đáng hổ thẹn của người hâm mộ bên trong và quanh sân vận động Wembley. Hàng trăm cổ động viên Anh quá khích đã phá vỡ hàng rào an ninh để đột nhập vào sân Wembley. Đây đều là những fan cuồng không có vé vào sân. Sau khi lao vào sân, họ gây náo loạn trên khán đài. Những CĐV có vé phải cầu cứu nhân viên an ninh đưa nhóm người này ra ngoài. Khung cảnh trở nên hỗn loạn thực sự. Bên ngoài sân, tình hình cũng không khá hơn. Hàng nghìn CĐV tụ tập hò hét cổ vũ làm náo loạn đường phố. Nhiều CĐV quá khích còn gây ẩu đả, đánh nhau khiến cảnh sát phải rất vất vả để duy trì an ninh trật tự. 19 cảnh sát đã bị thương khi ngăn chặn những kẻ gây rối này.

Nhưng ở trận chung kết EURO của tuyển nữ, bầu không khí hoàn toàn khác. Không có tiếng hô hào lăng mạ, không có tiếng la ó từ đám đông 87.192 người hâm mộ, kỷ lục về số khán giả đến sân xem một trận chung kết EURO trong lịch sử tính cả bóng đá nam lẫn nữ, vượt qua cả trận chung kết EURO nam năm 1964 với 79.115 người xem Tây Ban Nha đối đầu Liên Xô tại Madrid.

Trận chung kết của đội tuyển nữ Anh cũng là một trong ba trận đấu thu hút lượng khán giả tới sân theo dõi nhiều nhất trong năm 2022. Và điều đáng ngạc nhiên là, cả ba trận đấu này đều là bóng đá nữ. Trước đó vào tháng 3, trận đấu giữa đội nữ Barca và Real Madrid ở lượt về tứ kết Champions League 2021-22 chứng kiến 91.553 khán giả tới Camp Nou, lập kỷ lục về số CĐV có mặt ở sân xem một trận bóng đá nữ trong lịch sử. Một tháng sau, kỷ lục trên bị phá tại chính sân Camp Nou khi 91.684 khán giả đến sân xem bán kết lượt đi Champions League 2021-22 giữa đội nữ Barca và Wolfsburg. Đây cũng là trận đấu ghi nhận nhiều khán giả đến sân nhất của bóng đá châu Âu trong năm 2022 tính cả giải nam lẫn nữ.

Chú thích ảnh
Các khán đài ngập tràn khán giả, một hình ảnh rất đẹp ở EURO 2022

Tất cả những trận đấu trên đã cho thấy, bóng đá vẫn có thể diễn ra trên sân vận động kín khán giả và bầu không khí mang đậm tinh thần thể thao. Bạo lực, thù nghịch không còn tồn tại.

Chiến thắng của thể thao

Tất nhiên, có rất nhiều trận đấu ở môn bóng đá nam trôi qua mà không xảy ra sự cố, nhưng điều đó đã không xảy ra với đội tuyển nam của Anh trong thời gian rất dài. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) giờ đây phải tìm cách làm cho các trận đấu của họ trở nên thân thiện hơn như những gì mà đội tuyển nữ đã làm được.

Giải EURO nữ, hay cụ thể hơn là trận chung kết giữa tuyển Anh và tuyển Đức, đã cho tất cả một lời nhắc nhở: Bóng đá là ưu tiên hàng đầu, tất cả rắc rối bên ngoài đều vô nghĩa.

Một bầu không khí như vậy không có nghĩa là bóng đá sẽ thiếu đi tính cạnh tranh, quyết liệt trên sân cỏ. EURO nữ 2022 đã cho thấy một giải đấu có chiều sâu về chất lượng chuyên môn. Trong suốt thời gian thi đấu trên sân, tuyển nữ Anh và Đức đã thể hiện màn trình diễn kỹ thuật ở đẳng cấp thế giới, trọng tài cũng đã phải rút ra 5 thẻ vàng. Bóng đá tự bản thân nó đã đủ hấp dẫn. Ai có thể quên được bàn thắng từ pha đánh gót tuyệt đẹp của Russo trong trận bán kết Anh-Thụy Điển, bàn thắng từ cú sút xa đẹp mắt của Georgia Stanway vào lưới Tây Ban Nha hay cú đúp của Alex Popp giúp Đức đánh bại Pháp ở bán kết?

Vào mùa Đông này, đội tuyển nam của Anh sẽ một lần nữa bước vào đấu trường lớn: World Cup 2022. Liệu Harry Kane và đồng đội có nâng được chiếc cúp mà cả đất nước bao năm khao khát, thì những người phụ nữ đã chỉ cho họ cách giành chiến thắng.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm