500 triệu đồng cho thanh thiếu niên khó khăn TP.HCM

29/10/2017 20:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Tiếp nối chuỗi hoạt động của chương trình Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp với tên gọi “Hành trình sáng tạo Humpty Dumpty cùng Kingsmen”, ngày 29/10 tại Quận 7 – TP.HCM đã diễn ra sự kiện Đi bộ từ thiện với mục đích gây quỹ nửa tỷ đồng.

Theo kế hoạch chương trình diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay, hướng tới thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn hiện đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội và trại trẻ mồ côi tại TP.HCM và các khu vực lân cận.

Sự kiện diễn ra trong vòng nửa ngày với sự có sự tham gia  mặt của 500 vị khách bao gồm Bà Bà Leow Siu Lin, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP. HCM, các đại diện đến từ UBND TP.HCM, Sở Văn hoá & Thể thao HCM, và UBND Quận 7, đông đảo nhân dân thành phố và đại diện Ban giám đốc và thanh thiếu niên từ các trung tâm bảo trợ xã hội mà chương trình hướng tới.

“Hành trình sáng tạo Humpty Dumpty cùng Kingsmen” với mục đích gây quỹ nửa tỷ đồng. Ảnh: B.M
“Hành trình sáng tạo Humpty Dumpty cùng Kingsmen” với mục đích gây quỹ nửa tỷ đồng. Ảnh: B.M

Những người tham dự đã cùng nhau tận hưởng hoạt động đi bộ ngoài trời, tham gia các hoạt động ý nghĩa và các trò chơi, dành thời gian cùng những người thân và bạn bè của mình. Chương trình đã kêu gọi được ý thức thể thao đối với cộng đồng, đặc biệt là những em thiếu nhi.

Không ít em nhỏ được phụ huynh đưa đến tham dự chương trình để tác động vào ý thức rèn luyện thể thao, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Một phần chi phí đăng ký tham dự sự kiện được quyên góp cho quỹ từ thiện chung của chương trình.

'Vạn trái tim nhỏ, đỏ tấm lòng Xuân' - Cùng đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting

'Vạn trái tim nhỏ, đỏ tấm lòng Xuân' - Cùng đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting

Hơn 3 tỷ đồng - là con số mà chương trình Đi bộ Từ thiện Lawrence S. Ting lần thứ 12 – 2017 đã vận động, quyên góp, được nhằm giúp đỡ đồng bào nghèo có một cái Tết ấm áp và đủ đầy hơn.

Trước đó, Cuộc thi Tô tượng Humpty Dumpty, hoạt động đầu tiên của chương trình đã kết thúc thành công vào đầu tháng 10. Cuộc thi đã lựa chọn ra 5 thiết kế thắng cuộc để sản xuất với số lượng lớn.

Cửa hàng tạm thời cũng được thiết lập để những người tham gia đi bộ có cơ hội đóng góp thêm bằng cách mua các bức tượng Humpty Dumpty được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn từ các thiết kế của thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm bảo trợ xã hội và trại trẻ mồ côi.

B.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm