200 triệu đồng cho Áo vàng giải xe đạp VTV Cup

15/08/2018 16:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Sáng 15/8 tại TP.HCM, BTC giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 đã công bố mức tiền thưởng kỷ lục của giải năm nay cho giải thưởng danh giá nhất cuộc đua khởi tranh từ ngày 2/9 tới. Điều này hứa hẹn sẽ giúp cuộc đua đầy quyết liệt.

Đây là giải đấu quy mô quốc tế được tổ chức thường niên được xếp vào dạng đẳng cấp nhất của làng xe đạp nước nhà hiện tại. Với thông điệp Vòng quay lan toả, Giải có lộ trình xuyên Việt, với tổng giải thưởng lên đến hơn 1,2 tỷ đồng.

Trong đó ấn tượng nhất là chiếc Áo vàng chung cuộc giá trị 200 triệu đồng (Giá trị áo vàng được xem là giải thưởng cao nhất trong các giải đua xe đạp được tổ chức tại Việt Nam, tính từ trước đến nay căn cứ trên số chặng thi đấu).

Chiếc Áo vàng năm nay trị giá 200 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Huy
Chiếc Áo vàng năm nay trị giá 200 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Huy

Ông Ngô Quang Vinh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Mô tô xe đạp thể thao Việt nam đánh giá đây là giải đấu chất lượng, quy mô dành cho 12 đội mạnh trong nước cũng như quốc tế. BTC không cho các đội đua đăng ký thoải mái như nhiều giải trong nước mà điều lệ siết chặt mỗi CLB chỉ cử ra đội hình mạnh nhất tham gia.

Sẽ có 6 đội đua trong nước có thành tích thi đấu xuất sắc trong vòng 12 tháng qua và 6 đội đua quốc tế đến từ các CLB có VĐV tên tuổi hàng đầu.

Các tay đua ngoại rất có truyền thống mạnh ở giải này. Ảnh: Hoàng Huy
Các tay đua ngoại rất có truyền thống mạnh ở giải này. Ảnh: Hoàng Huy

Giải đua là cơ hội để các vận động viên bộ môn xe đạp Việt Nam được giao lưu thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật, đưa bộ môn xe đạp Việt Nam phát triển và đạt chuẩn quốc tế.

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu của CĐV đam mê bộ môn xe đạp, giải đấu này còn là dịp để giới thiệu, quảng bá đến bạn bè quốc tế về địa danh du lịch, văn hoá, lịch sử, hình ảnh con người Việt Nam thân thiện đến với thế giới.

Nguyễn Thành Tâm và các cua-rơ trong nước sẽ có giải đấu không hề dễ dàng. Ảnh: Hoàng Huy
Nguyễn Thành Tâm và các cua-rơ trong nước sẽ có giải đấu không hề dễ dàng. Ảnh: Hoàng Huy

Xuất phát đúng ngày Lễ Quốc khánh 2/9, đoàn đua sẽ bắt đầu lộ trình từ Hà Nội và về đích tại TP.HCM vào ngày 16/9/2018. Cuộc đua năm nay gồm 14 chặng với tổng lộ trình thi đấu dài hơn 1.800 km dọc theo chiều dài đất nước: Bắt đầu từ thủ đô Hà Nội, đi qua các chặng thi đấu tại các tỉnh như: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước và kết thúc tại TP.HCM.

Nguyễn Thành Tâm mặc Áo vàng giải xe đạp lớn nhất Việt Nam

Nguyễn Thành Tâm mặc Áo vàng giải xe đạp lớn nhất Việt Nam

Đúng thời khắc 30/4 lịch sử, tay đua Lê Nguyệt Minh đã san bằng kỷ lục 7 lần thắng chặng giải HTV 2018 của Nguyễn Thành Tâm. Tuy nhiên, cua-rơ chủ nhà không thể cản tuyển thủ QG Thành Tâm mặc Áo vàng danh giá nhất cuộc đua.

Bên lề cuộc đua, BTC còn thông báo sẽ trao tặng nhiều phần quà có giá trị nhân văn trong cộng đồng, điển hình như trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại các tỉnh trên lộ trình đoàn đua đi qua. Đây sẽ là món quà có ý nghĩa động viên tinh thần to lớn, nhằm khuyến khích và tăng thêm động lực cho các em nhân mùa tựu trường.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm