Suốt tháng 1 sẽ là giải polo (cưỡi ngựa đánh bóng) trên băng ở St. Moritz. Đội trưởng đội polo Anh quốc Henry Brett từng nói “với hầu hết mọi người, polo không phải là một môn thể thao, mà là một biểu tượng”. Nếu đúng như thế thì giải đấu tại Thụy Sĩ, giải vô địch thế giới polo, là một biểu tượng sẽ hết sức đặc sắc bởi lẽ tất cả các trận đấu sẽ được diễn ra trên một mặt hồ đóng băng ở dãy Alps.

Sự kiện đáng chờ đợi nhất của mùa đông 2010 sẽ là Olympic mùa Đông ở Vancouver, Canada. Kỳ thế vận hội mùa đông lần thứ 21 sẽ tổ chức 86 môn thể thao, với những điểm nhấn là các môn trượt băng một người, trượt băng nghệ thuật, trượt tuyết tốc độ và khúc côn cầu trên băng, những môn thu hút được nhiều khán giả truyền hình nhất. Các lễ khai mạc và bế mạc dự kiến sẽ hết sức hoành tráng và năm 2010 sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử một lễ khai mạc Olympic được tổ chức trong nhà. Vé bán cho lễ khai mạc đã hết sạch từ... tháng 10/2008.
Như một phụ lục cho Olympic mùa đông, Alberta, một thành phố khác ở Canada, sẽ làm chủ nhà cho Olympic Bắc Cực từ đầu đến giữa tháng 3. Giải đấu này sẽ dành riêng cho những dân xứ lạnh thứ thiệt và không có chỗ cho các tay chơi nửa mùa, những vùng lãnh thổ đã đăng ký tham dự bao gồm: Greenland (Đan Mạch), Alaska (Mỹ), Yamalo-Nenets (Nga), các nước Scandinavia, năm đội đại diện cho Canada từ Yukon, Nunavut, Nunavik, Các vùng lãnh thổ phương Bắc và Bắc Alberta. Ngoài các nội dung thể thao mùa Đông quen thuộc, còn có những môn truyền thống của người Inuit Bắc Cực như đua chó, nhảy cao kiểu Alaska và kéo tay.
Cũng trong tháng 3, những ai không thích giá lạnh có thể đến Dubai xem giải vô địch đua ngựa thế giới - giải đua ngựa có tổng tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử: 10 triệu USD. Được sự bảo trợ của Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó tổng thống UAE kiêm Thủ tướng Dubai, giải đấu còn là nơi để vị hoàng thân tỷ phú bày tỏ tình yêu với loài ngựa. Đó chắc chắn là một sự kiện thể thao chỉ dành cho các triệu phú. Cũng liên quan tới ngựa, giải đua ngựa vượt rào Grand National sẽ diễn ra tại Aintree, Anh, từ 8-10/5, nắm giữ một kỷ lục khác: Giải đua ngựa nhiều người xem nhất thế giới với 600 triệu lượt khán giả mỗi năm. Cuộc đua sẽ kéo dài 4,5 dặm và hứa hẹn nhiều màn bứt phá ngoạn mục.

Một sự trở lại khác cũng rất được mong đợi trong năm tới là của Justin Henin Hardenne. Tay vợt người Bỉ từng nắm giữ ngôi vị số 1 lâu nhất trong lịch sử quần vợt nữ sẽ khởi đầu bằng Grand Slam Australian Open, nhưng có lẽ phải đến Roland Garros (24/5 - 6/6) và Wimbledon (21/6 - 4/7), những cái tên hàng đầu của làng quần vợt trong năm 2010 mới xuất hiện.
Ngoài Roland Garros, còn một cách khác để vừa chơi thể thao, vừa chiêm ngưỡng nước Pháp thanh bình xinh đẹp. Sự may mắn đó dành cho những VĐV sẽ tham dự giải đua xe đạp Tour de France thường niên, từ 3/7 đến 25/7. Đường đua năm 2010 dự kiến sẽ dài 3.600 km, bắt đầu bằng đợt khởi động 8 km ở Rotterdam (Hà Lan), chạy xuyên qua biển bắc đến Bỉ. Giai đoạn thứ hai là những cuộc rượt đuổi qua vòng trong Liege-Bastogne-Liege, rồi sau đó là các chặng đua chính trên đất Pháp: Paris-Roubaix. Đặc biệt, những màn leo núi với các dãy Alps và Pyrenees trong năm 2010 được dự đoán sẽ hết sức khốc liệt. Những ai “sống sót” sẽ hướng về Bordeaux trước chặng đua cá nhân cuối cùng 51 km từ Pauillac qua những cánh đồng nho ở Bordeaux. Điểm kết thúc cuộc đua sẽ là điện Elysees, nơi người dân Paris đón mừng những cua-rơ chiến thắng.
Với các giải golf, hai sự kiện chính trong năm 2010 sẽ là giải Scotland mở rộng tại Loch Lomond, từ 8 - 11/7. Giải Championships mở rộng tại St. Andrews có số gậy chuẩn là 72 từ 15 - 18/7 với phần thưởng lên đến 6,5 triệu USD. Sau đó hai tháng, tại Trung tâm quần vợt quốc gia Billie Jean King ở New York sẽ là giải Mỹ mở rộng kéo dài 2 tuần, đang dần trở thành giải Grand Slam được chú ý nhất với việc thu hút được 700.000 lượt khán giả trực tiếp đến sân. Hy vọng của nước chủ nhà sẽ lại dồn vào Andy Roddick và chị em nhà Williams, dù ở giải nam, hy vọng của họ là không nhiều.
Một sự kiện thể thao chung khác rất được chú ý trong năm 2010 là giải thể thao Khối thịnh vượng chung diễn ra từ 3 - 14/10 tại New Delhi, Ấn Độ. Đó là lần thứ 19 giải được tổ chức, nhưng mới là lần đầu thành phố lớn nhất Ấn Độ đăng cai một giải đấu thực sự quan trọng. Cũng là sự kiện thể thao chung, nhưng Asian Games 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc), chắc chắn sẽ được người hâm mộ thể thao châu Á chú ý hơn. Các VĐV dự kiến sẽ tranh tài ở 42 môn thể thao, trong đó 28 môn có mặt ở hệ thống Olympic.
|
Các sự kiện thể thao lớn năm 2010 01/01 - 31/01: Giải vô địch thế giới polo trên tuyết tại St. Moritz (Thụy Sĩ). 18/01 - 31/01: Giải quần vợt Australian Open (Australia). 06/02 - 26/03: Giải bóng bầu dục sáu quốc gia châu Âu. 12/02 - 28/02: Thế vận hội mùa đông Vancouver (Canada). 27/03: Giải vô địch đua ngựa thế giới Dubai (UAE). 23/05: F1 Grand Prix Monaco. 24/05 - 06/06: Giải quần vợt Roland Garros (Pháp). 21/06 - 04/07: Giải quần vợt Wimbledon (Anh). 03/07 - 25/07: Giải đua xe đạp Tour de France (Hà Lan, Bỉ, Pháp). 08/07 - 11/07: Giải golf Scotland mở rộng (Scotland). 15/07 - 18/07: Giải golf Open Championships (Anh). 30/08 - 12/09: Giải quần vợt Mỹ mở rộng (Mỹ). 03/10 - 14/10: Thế vận hội Khối thịnh vượng chung (Ấn Độ). 12/11 - 27/11: Asian Games (Trung Quốc). |
Trần Trọng