Tim Henman: Murray sẽ thăng tiến nhờ được… làm bố

13/08/2015 06:35 GMT+7 | Bình luận

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu ngôi sao quần vợt người Anh Tim Henman tin rằng việc sắp làm bố sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực cho sự nghiệp của Andy Murray.

Tuần trước, Murray và vợ - Kim đã công khai tiết lộ rằng họ đang chờ đón đứa con đầu lòng. Hồi tháng 4, cặp đôi này mới kết hôn ngay tại quê nhà của Murray ở Scotland – Dunblane. Nếu không có gì thay đổi, con của Murray sẽ chào đời vào tháng 2 năm sau. Trước những lời bình luận của dư luận, tay vợt 28 tuổi đã gạt ngay đi những mối bận tâm về chuyện có con sẽ ảnh hưởng lên sự nghiệp của anh. Thay vào đó, Murray khẳng định rằng sức khỏe của con mình mới là ưu tiên hàng đầu.

Và đó là điều mà Henman cũng có suy nghĩ tương tự. Theo anh, việc có con thậm chí còn giúp Murray nhiều hơn trong sự nghiệp với 2 ví dụ điển hình là Roger Federer và Novak Djokovic. “Đó là một trải nghiệm đầy thích thú. Là bố của 3 đứa trẻ, tôi hiểu rõ rằng khoảng thời gian dành cho con cái là một điều tuyệt vời nhất trong đời. Tôi mừng cho Andy và Kim”, Henman chia sẻ.

Nói về những ảnh hưởng của việc làm bố lên sự nghiệp của Murray, Henman nhận định: “Đây là một câu chuyện khác. Thông thường, người ta sẽ luôn bàn tán về chuyện 1 tay vợt sẽ giữ cân bằng thế nào giữa việc thi đấu và cuộc sống cá nhân. Nhưng rõ ràng là cậu ấy (Murray) đã thi đấu tốt hẳn lên sau khi kết hôn. Tôi chắc chắn rằng cả Kim và Andy sẽ làm tốt vai trò cha mẹ của mình mà không để ảnh hưởng đến sự nghiệp”.

Còn ngay lúc này, Murray đang phải tập trung cho mùa giải sân cứng cuối cùng trong năm với tham vọng lần thứ 2 giành ngôi vô địch US Open tại New York tháng 9 tới. Chỉ 1 ngày trước khi tuyên bố lên chức, Murray đã phải hứng chịu thất bại bất ngờ trước tay vợt hạng 53 thế giới Teymuraz Gabashvii tại vòng 2 Washington Open.


Tuy nhiên đó chỉ là một giải nhỏ. Kể từ đầu mùa giải tới nay, nhìn chung Murray thi đấu rất ấn tượng. Anh lọt vào chung kết Australian Open, bán kết Roland Garros và Wimbledon. Trước đó, Murray cũng có được danh hiệu ATP 1000 trên sân đất nện đầu tiên ở Madrid Masters. Rồi anh cũng giúp đội tuyển Liên hiệp Anh lần đầu vào bán kết Davis Cup sau 34 năm.

Lần cuối cùng Murray vô địch Grand Slam là tại Wimbledon năm 2013, khi anh vẫn còn làm việc với HLV Ivan Lendl. Và 1 năm trước đó, anh cũng trở thành tay vợt Anh quốc đầu tiên sau Fred Perry năm 1936 lên ngôi ở US Open. Và trong khi tay vợt số 1 thế giới Djokovic đang là ứng cử viên hàng đầu tại Flushing Meadow năm nay, nhưng Murray vẫn có nhiều cơ hội chinh phục giải năm nay.

“Cơ hội của Andy là rất tốt. Năm nay cậu ấy đã thi đấu xuất sắc nhất có thể và sân cứng là mặt sân ưa thích của cậu ấy. Người hâm mộ có thể lạc quan và đặt niềm tin vào Andy. Tất nhiên là Djokovic đang vượt trội hơn tất cả. Nhưng hiện nay, những tay vợt như Andy hay Federer cũng là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch”, Henman nhận định.

Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm