Đỗ Minh Quân: 'Quần vợt Việt Nam cần chuyên nghiệp hơn nữa'

25/09/2015 11:27 GMT+7 | Tennis Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay, Đỗ Minh Quân và 5 cây vợt xuất sắc khác sẽ tham dự buổi họp báo giới thiệu Giải quần vợt Ngôi sao Việt Nam - FLC Cup 2015. Ngay trước thềm giải đấu, Minh Quân đã dành cho Thể thao & Văn hóa một cuộc trao đổi thẳng thắn và thú vị.

* Chào Minh Quân, có vẻ bạn lên cân sau khi giải nghệ?

- Đầu tiên cho Quân gửi lời chào đến bạn đọc cả nước và các độc giả của báo Thể thao & Văn hóa, những người đã theo sát Quân trong thời gian qua. Gần đây tôi không còn thi đấu đỉnh cao, cụ thể là đã giải nghệ ở nội dung đơn nam từ năm 2013 nên cũng bắt đầu tăng cân rồi (cười).

* Từ khi giải nghệ đến nay, có nhiều nguồn tin cho biết Minh Quân đã qua Mỹ lập nghiệp, Quân có thể chia sẻ không?

- Đúng là kể từ sau khi giải nghệ, tôi đã qua Mỹ. Hiện tôi đang làm việc tại Club Med, học viện quần vợt ở Florida.

* Cuộc sống ở Mỹ rất đắt đỏ, vậy Quân đã xoay sở thế nào trong 2 năm qua?

- Thực ra thì từ đầu tôi qua đó để học và lấy bằng HLV. Trong 2 năm đầu, tôi cũng phải bỏ tiền túi để sinh hoạt bên đó. Tất nhiên với việc đã từng là tay vợt số 1 Việt Nam, tôi cũng được hỗ trợ một khoản từ học viện này.

* Vậy hiện nay Quân đã có bằng và đi làm rồi?

- Đúng như vậy, sau khi tốt nghiệp, Club Med đã giữ tôi ở lại trường làm HLV, hiện nay tôi đang dẫn dắt các học sinh của học viện này.

* Nếu không ngại Quân có thể chia sẻ thu nhập hiện nay không?

- (cười) Không giấu gì các bạn, hiện nay thu nhập của tôi 1 năm được khoảng 40.000 USD, nếu sống ở Mỹ thì đây là thu nhập không phải ở mức cao.

* Vừa qua khi lại về Việt Nam tham gia giải quần vợt VĐQG, Quân thấy chất lượng giải đấu hiện nay so với trước đây thế nào?


Minh Quân là một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất ở Giải quần vợt FLC - FLC Tennis Cup 2015.

- Tôi có cảm giác chất lượng từ những giải đơn nam có vẻ giảm dần. Dĩ nhiên sự vắng mặt của Hoàng Nam và Hoàng Thiên chỉ ảnh hưởng một phần thôi, các tay vợt trẻ cũng chưa có nhiều người xuất sắc. Tôi còn nhớ khi lần đầu tiên mình vô địch giải quốc gia, lúc ấy tôi còn rất trẻ nhưng tuyến trẻ cũng đã có nhiều tranh chấp, còn lứa trên các anh như Đức Quỳnh hay Ôn Tấn Lực đều ở đẳng cấp cao.

* Nhắc đến Hoàng Nam, bạn có theo dõi bước tiến của tay vợt này chứ?

- Tôi vẫn luôn theo dõi những giải đấu của Hoàng Nam. Hiện nay về cú quả Nam đã đầy đủ nhưng cũng cần cải thiện nhiều để vươn tầm châu lục. Các tay vợt Việt Nam thể hình và thể lực đều kém, nên có thể phải tăng cường sức mạnh và nhanh hơn nữa thì mới thắng được các đối thủ nước ngoài. Nếu được đầu tư đúng hướng, tôi tin Hoàng Nam sẽ phải lọt vào top 200-300 ATP.

* Liên quan đến đầu tư, Minh Quân có lời khuyên gì để quần vợt Việt Nam có thể tiến xa hơn nữa?

- Tôi đang được rèn luyện trong một môi trường quần vợt vô cùng chuyên nghiệp (Mỹ) và tôi thấy chúng ta còn rất nhiều điều phải làm. Ở Mỹ các giải trẻ cứ 2 tuần lại diễn ra nên họ được cọ xát nhiều hơn. Trong khi đó, ở Việt Nam chúng ta, hệ thống giải trẻ quá ít, hệ thống đào tạo đã lỗi  thời và cần phải làm cho mới mẻ hơn.

Các giải đấu quốc tế cũng ít và đang đi xuống so với các nước khác. Chúng ta phải kích thích phát triển chuyên nghiệp nhiều hơn, các tay vợt trẻ cũng nên được tạo cơ hội thi đấu và tập huấn ở nước ngoài, bởi ở đó đường bóng khác hẳn so với trong nước.

* Cảm ơn Minh Quân về cuộc trao đổi!

Mạnh Linh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm