Vũ khí bí mật của Maguire không thể thiếu trong kế hoạch của Ten Hag

22/07/2022 21:51 GMT+7 | Thể thao 360

(Thethaovanhoa.vn) - Erik ten Hag đã ủng hộ Harry Maguire bằng cách để anh ấy giữ chiếc băng đội trưởng Man Utd.

MU: Ten Hag nổi đóa, mắng cầu thủ MU trên sân tập

MU: Ten Hag nổi đóa, mắng cầu thủ MU trên sân tập

HLV Erik ten Hag thể hiện sự nghiêm khắc của mình với cầu thủ MU trong buổi tập mới nhất của đội.

Nhưng không chỉ vậy, Maguire hoàn toàn có thể đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật mà vị chiến lược gia người Hà Lan muốn vận hành tại Man Utd, bất chấp phong độ tồi tệ mùa trước.

Chú thích ảnh
Maguire được tin tưởng

Man Utd thật sự đã có chiến dịch tồi tệ khi chỉ cán đích ở vị trí thứ sáu tại Premier League. Nhiều người hâm mộ đã đổ lỗi, mỉa mai Maguire sau một số sai lầm, dẫn đến một số khoảnh khắc đáng xấu hổ. Sự xuất hiện của Lisandro Martinez đã đặt ra nhiều dấu hỏi về tương lai của Maguire tại Old Trafford. Một trung vệ đẳng cấp như Raphael Varane có khả năng sẽ sát cánh cùng cầu thủ người Argentina ở tuyến sau. Tuy nhiên, Maguire có thể đã có sẵn một con át chủ bài để sẵn sàng đập tan những nghi ngờ về khả năng của mình.

Một thống kê từ Statman Dave cho thấy sự vượt trội của Maguire so với phần còn lại, và điều này có thể rất quan trọng việc xây dựng lối chơi tấn công từ phía sau của Quỷ đỏ thời Ten Hag. Cụ thể, tuyển thủ Anh đã hoàn thành nhiều đường chuyền vào 1/3 phần sân đối phương hơn bất kỳ trung vệ nào khác của Premier League kể từ khi anh đến Old Trafford.

Maguire đã thực hiện 687 đường chuyền, nhiều hơn Aymeric Laporte (667), Antonio Rudiger (638) và Virgil van Dijk (439). Đó là điều tối quan trọng khi nói đến phong cách chơi bóng của Ten Hag, nơi ông phụ thuộc rất nhiều vào các hậu vệ để luân chuyển bóng lên trên một cách nhanh chóng và dứt khoát nhất.

Chú thích ảnh
Khả năng chuyền dài của Maguire sẽ hữu ích với Man Utd

Rất có thể, Martinez - Maguire mới là lý tưởng trong hệ thống của Ten Hag, và Lindelof cùng Varane phải chấp nhận làm phương án dự phòng. Đây cũng là một trong những lý do mà vị cựu HLV Ajax tự tin trao chiếc băng đội trưởng cho ngôi sao người Anh. Cũng đừng quên rằng, Man Utd mùa bóng 2020/21 đã từng rất phụ thuộc vào cựu ngôi sao Leicester City.

Khi được hỏi liệu cầu thủ 29 tuổi có phải là sự lựa chọn đầu tiên hay không, Ten Hag nói: "Tôi nghĩ là vậy. Cậu ấy đã chứng minh điều đó trong quá khứ nhưng cũng phải chứng minh điều đó vào thời điểm hiện tại và cả trong tương lai nữa. Cậu ấy đã có 46 lần khoác áo đội tuyển Anh. Harry thực sự rất ấn tượng và tôi kỳ vọng rất nhiều từ cậu ấy.

Nhưng cũng có sự cạnh tranh nội bộ và đó là điều mà một CLB như Man Utd cần. Bạn không thể giành chiến thắng với 11 cầu thủ. Chúng tôi cần một đội hình, đặc biệt là trong mùa giải này với rất nhiều trận đấu. Chúng tôi có Europa League, Premier League và World Cup nên chúng tôi cần một đội hình đầy đủ với những cầu thủ chất lượng cao chứ không phải số lượng.

Tôi sẽ hỗ trợ Harry ở mọi nơi tôi có thể. Cuối cùng, cậu ấy phải tự mình làm điều đó, và cậu ấy có tố chất để làm điều đó. Cậu ấy đã thể hiện điều đó rất thường xuyên trong quá khứ. Việc xây dựng tập thể đối với tôi là một điểm quan trọng và tôi luôn nói về các nhà lãnh đạo. Đội trưởng là một người thực sự quan trọng và tôi hài lòng với cậu ấy."

Minh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm