Hàng công Chelsea tệ nhất Big Six?

25/07/2022 09:43 GMT+7 | Thể thao 360

(Thethaovanhoa.vn) - The Blues đối mặt với bài toán đau đầu trên hàng công trước mùa giải 2022/2023. Vấn đề có thể cản trở tham vọng đua tranh danh hiệu của họ.

Ngoại hạng Anh: Haaland, Jesus rực sáng, Chelsea đầy âu lo

Ngoại hạng Anh: Haaland, Jesus rực sáng, Chelsea đầy âu lo

Hai trận đấu giao hữu đáng chú ý trên đất Mỹ chứng kiến dấu ấn của Erling Haaland và Gabriel Jesus, những tân binh được chờ đợi nhất Premier League mùa này. Ở chiều ngược lại, Chelsea đang cho thấy những trục trặc không đáng có.

 

Thiếu hỏa lực là vấn đề trầm trọng với Chelsea và HLV Thomas Tuchel trước mùa giải mới 2022/2023. Những kết quả ảm đạm ở các trận đấu giao hữu gần đây đã lột tả sự thực phũ phàng đó. Trận thua đậm 0-4 trước Arsenal vừa qua, một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động với hàng công The Blues.

Quay ngược thời gian, lần gần nhất Chelsea sở hữu một tiền đạo ghi từ 20 bàn thắng trở lên ở Premier League xảy ra vào mùa 2016/2017. Nhân vật được nhắc đến là Diego Costa.

Romelu Lukaku từng trở thành niềm hy vọng lớn lao với các CĐV Chelsea, thế nhưng phong độ của chân sút người Bỉ tụt dốc không phanh sau giai đoạn khởi đầu ấn tượng. Mùa hè này, Lukaku trở về Inter Milan, để lại khoảng trống lớn trên hàng công.

Chú thích ảnh
Tuchel đối mặt bài toán đau đầu trên hàng công

 

Tuchel lập tức hành động. Chiến lược gia người Đức mang về sân Stamford Bridge Raheem Sterling từ Man City. Tuy nhiên, về cơ bản tuyển thủ Tam Sư không phải là một số 9 thuần túy. 

Đặt lên bàn cân so sánh, Chelsea đang 'tụt hậu' so với các đối thủ khác trong nhóm Big Six Premier League. Arsenal giải quyết khâu ghi bàn khi sở hữu Gabriel Jesus; Man City ký hợp đồng với Erling Haaland, Liverpool có Darwin Nunez, Tottenham Hotspur có bộ đôi Harry Kane và Son Heung-min; Man United sở hữu cỗ máy ghi bàn Cristiano Ronaldo trên hàng công.

Chú thích ảnh
Jesus tỏa sáng trong màu áo Arsenal

Jesus đã ngay lập tức tỏa sáng trong màu áo Pháo thủ khi anh liên tục lập công. Haaland đã mở 'tài khoản' ở trận đấu giao hữu với Bayern Munich. Tân binh Nunez lập cú poker trước RB Leipzig. 

Trong khi đó, tài năng và đẳng cấp của những cái tên như Kane, Son, Ronaldo là điều không thể bàn cãi. Những nét phác thảo trên cho thấy, hàng công Chelsea đang tụt lại phía sau khá xa so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trận thua trước Arsenal đã chỉ ra vị trí thiếu sót của đội bóng phía Tây London: tiền đạo cắm. Raheem Sterling, Mason Mount dễ dàng bị hàng thủ Arsenal hóa giải. Những tình huống tấn công nguy hiểm của The Blues lại xuất phát từ các hậu vệ Reece James và Cesar Azpilicueta.

Chú thích ảnh
Sterling là tân binh đáng chú ý của Chelsea

Chelsea không thể trông chờ hoàn toàn việc ghi bàn vào các nhân tố ở hàng tiền vệ, hậu vệ. The Blues cần hỏa lực mạnh trên hàng công. Ý đồ của Tuchel khi mang về Sterling là giải quyết bài toán số 9, thay thế Lukaku.

Sự góp mặt của cựu sao Liverpool sẽ giải phóng Kai Havertz, tạo điều kiện cho ngôi sao người Đức chơi như một số 9 ảo trong đội hình. Thế nhưng liệu kế hoạch của Tuchel có thành công? 

 

Anh Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm