Xuất hiện quầng Mặt Trời lạ ở Huế

09/05/2017 14:21 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 9/5, trên bầu trời tỉnh Thừa Thiên - Huế xảy ra hiện tượng thiên nhiên kỳ thú: Xung quanh mặt trời bất ngờ xuất hiện một quầng sáng tròn lớn có màu sắc như cầu vồng.

Theo lý giải khoa học, đây là một hiện tượng quang học tự nhiên nhưng hiếm thấy. Quầng mặt trời là hiện tượng quang học, do ánh sáng mặt trời chiếu qua các đám mây tầng cao (ở độ cao khoảng 7- 8km).

CHẤN ĐỘNG: Lỗ thủng Mặt Trời khổng lồ gây 'thảm kịch' cho Trái Đất

CHẤN ĐỘNG: Lỗ thủng Mặt Trời khổng lồ gây 'thảm kịch' cho Trái Đất

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa phát hiện ra một lỗ thủng tồn tại trong Mặt Trời. Các nhà khoa học dự báo việc này sẽ gây ra hậu quả khôn lường cho sự sống trên Trái Đất.

Sau những ngày mưa, mây có cấu trúc tinh thể băng nên ánh sáng mặt trời đi qua bị khúc xạ, phản xạ sinh ra hiện tượng trên.

Dưới đây là những hình ảnh chụp quầng mặt trời lạ tại Huế vào lúc 11 giờ ngày 9/5/2017:

TTXVN/Quốc Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm