Xe khách lấn trái đường đâm trực diện xe tải, 18 người bị thương

08/06/2018 17:47 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 8/6, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên tuyến Quốc lộ 20, đoạn qua xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) khiến 18 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó cả hai tài xế đều bị thương nặng, tài xế xe khách bị gãy cả hai chân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ ngày 8/6, xe khách biển kiểm soát 51B-248.02 chở theo hơn 20 hành khách lưu thông trên Quốc lộ 20, hướng từ Lâm Đồng về Đồng Nai.

Khi đến Km 02+500, đoạn qua địa bàn ấp Nguyễn Thái Học (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xe khách đã lấn sang phía trái đường, tông vào xe tải biển kiểm soát 61C-022.03 đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Tại hiện trường, hai xe đối đầu dính chặt vào nhau ở giữa đường. Do cú đâm trực diện nên đầu hai xe bị biến dạng, kính và cửa xe vỡ nát vương vãi khắp nơi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân bị thương vào bệnh viện cấp cứu.

Xe cứu hộ cũng được điều động đến để di dời các xe ra khỏi hiện trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Đến trưa cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa.

Theo thống kê của Trung tâm y tế huyện Thống Nhất, 18 người bị thương phải nhập viện cấp cứu đều trú ở tỉnh Lâm Đồng; trong đó 4 người bị thương nặng được chuyển lên tuyến trên điều trị gồm các ông, bà: Phạm Kim Chung (80 tuổi), Phạm Tấn Vinh (50 tuổi), Phạm Thị Nhàn (42 tuổi) và Lê Bách Chiến (50 tuổi).

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm