Vụ sập hầm thủy điện tại Lâm Đồng: 11 công nhân đã được xuất viện

22/12/2014 13:40 GMT+7 | Thế giới

Sáng 22/12, đại diện Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đồng thời thăm hỏi, kiểm tra tình trạng sức khỏe của 12 nạn nhân trong vụ sập hầm thủy điện Đa Dâng-Đa Chomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Sau khi kiểm tra sức khỏe, 11 nam công nhân trong vụ tai nạn trên đã được xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, tình hình sức khỏe của 12 nạn nhân hiện ổn định, trong đó 11 người đã bình phục hoàn toàn. Bệnh viện sẽ làm thủ tục cho các nạn nhân được xuất viện, trở về với gia đình ngay trong trưa 22/12. Riêng nạn nhân nữ Đặng Thị Hồng Ngọc, tuy đã ổn định nhưng sức khỏe còn yếu nên sẽ ở lại để tiếp tục được điều trị, chăm sóc cho đến khi khỏe hẳn.

Lực lượng y tế chăm sóc các nạn nhân. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN

Trước đó, ngày 21/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân sáu tỉnh gồm: Lâm Đồng, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc đề nghị hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có người thân là nạn nhân trong vụ sập hầm tại công trình thủy điện Đa Dâng-Đa Chomo. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo lấy danh sách chi tiết quê quán của các nạn nhân, thông báo về các Sở Y tế nơi các nạn nhân sinh sống, để sau khi họ ra viện, trở về nhà, lãnh đạo các sở đến thăm hỏi và tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của các nạn nhân cho đến khi họ hoàn toàn bình phục.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hy cũng cho biết, đã có một công ty hỗ trợ hoàn toàn tiền xe cho các nạn nhân. Những nạn nhân nào cảm thấy còn chưa khỏe sẽ được công ty này mua vé máy bay miễn phí giúp họ về quê một cách nhanh chóng và thoải mái nhất.

Trong những ngày qua, đã có nhiều đoàn của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị đến thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ các nạn nhân trong vụ sập hầm thủy điện. Tỉnh Lâm Đồng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tập đoàn Hoa Sen, báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ... đã hỗ trợ hàng chục triệu đồng giúp các nạn nhân về quê, sớm ổn định cuộc sống.

Đặng Tuấn - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm