Vụ nổ tại Pomina 3: Các công nhân qua cơn nguy kịch

14/04/2014 09:03 GMT+7 | Thế giới


(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến sự cố xảy ra tại Nhà máy thép Pomina 3, Khu Công nghiệp Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Đỗ Tiến Sĩ - Tổng Giám đốc Công ty Thép Pomina 3 cho biết các công nhân bị nặng nhất trong vụ tai nạn, được cấp cứu trong phòng chăm sóc đặc biệt đã qua cơn nguy kịch.

Trong số 10 công nhân nhập Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, 2 công nhân khỏe hẳn và được bác sỹ cho xuất viện, các trường hợp khác đang tiến triển tốt.

Phía công ty sẽ lo toàn bộ chi phí chữa trị bệnh cho công nhân bị bỏng với các thiết bị và thuốc men tốt nhất.


Nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN

Riêng trường hợp anh Hoàng Danh Thịnh, bị nặng nhất nếu sau khi điều trị, anh không còn sức lao động, phía công ty sẽ có trách nhiệm lo cho các con anh đến lúc trưởng thành.

Ông Đỗ Tiến Sĩ cho biết thêm qua kiểm tra, làm việc với tổ chuyên gia và êkíp làm việc tại thời điểm xảy ra sự cố cho thấy sự cố xảy ra tại khu vực đúc liên tục và sự cố này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quy trình hoạt động của nhà máy.

Đây là giai đoạn đầu tiên của quy trình đúc. Phía công ty cho rằng nguyên nhân sự việc là do một sự cố hiếm gặp trong quy trình vận hành tại khâu lò tinh luyện dẫn đến hiện tượng phụ gia chưa tan hết trong thùng thép tạo nên nhiệt độ không đồng đều tại các vị trí gây phản ứng nhiệt trong thùng rót.

Ông Sĩ cũng khẳng định, thông tin ban đầu về rớt thùng thép hoặc nổ tại lò điện là chưa chính xác.

Nhà máy thép Pomina 3 công suất 1 triệu tấn/năm đi vào hoạt động ngày 25/7/2012, là nhà máy lớn nhất và hiện đại nhất Đông Nam Á hiện nay.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm