Vụ nổ lò hơi làm 2 người chết: Do nhiệt trong lò tăng đột ngột đến 3.100 độ C

31/03/2016 16:17 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 31/3, Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã xác định nguyên nhân vụ nổ lò hơi tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn SHI JAR (chuyên sản xuất gạch men đóng tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) làm hai công nhân thiệt mạng.

Theo đó, nguyên nhân vụ nổ trên là do nhiệt trong lò hơi tăng đột ngột lên đến 3.100 độ C, vượt mức quy định hàng trăm độ C (lò hơi được đốt bằng than đá có sức nóng 2.500 đến 2.700 độ C).

Sáng 29/3, tổ công nhân gồm 4 người: Trần Duy Phương (32 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Đình Cường (30 tuổi, quê Thanh Hóa), Đặng Thành Thái (22 tuổi, quê Tây Ninh) và Vi Văn Nguyệt (27 tuổi, quê Thanh Hóa) vào ca sớm để vận hành lò hơi chạy bằng hệ thống đốt than đá lấy hơi nóng cấp cho dây chuyền nung gạch men.


Vị trí xảy ra nổ. Ảnh: N. Phú

Sau khi vận hành, anh Phương phát hiện lò hơi tăng nhiệt lên đột ngột tới 3.100 độ C. Sau khi phát hiện sự việc bất thường, anh Phương và anh Cường cùng đi trình báo quản lý sản xuất tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi anh Phương và anh Cường chưa kịp quay lại khắc phục thì đã xảy ra vụ nổ lò khiến anh Thái và anh Nguyệt tử vong.

Ghi nhận tại hiện trường vụ nổ đã khiến khu lò hơi bị đổ nát, tang hoang; do sức ép từ vụ nổ đã thổi bung mái che nhà xưởng, nhiều thanh sắt lớn văng xa hàng trăm mét rơi vào khu dân cư.

Riêng hai công nhân làm việc tại khu lò hơi bị văng xa 20 mét tử vong tại chỗ. Theo người dân sống tại phường Phú Hòa - thành phố Thủ Dầu Một xác nhận, vụ nổ làm rung chuyển cả khu phố.

TTXVN/Dương Chí Tưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm