VIDEO: Trở về 'cổ tích' trên phố đi bộ Hồ Gươm

23/04/2017 08:37 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi dịp cuối tuần, người dân Hà Nội lại tới phố đi bộ để cùng hòa mình vào những thú vui đầy ý nghĩa: đá cầu, nhảy dây, ô ăn quan, đi cà kheo, xe thăng bằng...

Ở đây, trẻ em được thỏa sức chạy nhảy. Mỗi khu vực quanh hồ Gươm chia thành các điểm vui chơi khác nhau. Con đường trước Đài cảm tử đến cổng đền Ngọc Sơn là sân chơi cho các bạn trẻ với những trò: kèo co, ô ăn quan, đánh chuyền…

Vào mỗi dịp cuối tuần, con đường hằng ngày các phương tiện nườm nượp lưu thông bỗng chốc hàng nghìn người dân và khách du lịch đổ về đi bộ quanh hồ Gươm thưởng ngoạn, thoả sức vui chơi.

Đề nghị cho xe đạp vào phố đi bộ Hồ Gươm

Đề nghị cho xe đạp vào phố đi bộ Hồ Gươm

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Sở GTVT Hà Nội báo cáo Thành phố, trong không gian phố đi bộ nên cho phép xe đạp đi vào

Kiều Hà (baotintuc.vn)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm