VIDEO: 'Người rơi nước mắt, trời tuôn mưa' đúng thời khắc truy điệu 9 chiến sĩ CASA-212

30/06/2016 07:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - 7h sáng nay, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Lễ tang 9 chiến sĩ hy sinh vì tai nạn máy bay CASA-212 được tổ chức trọng thể.


11h30: Từ sân Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, 9 chiếc xe tang đi thẳng về Đài hóa thân hoàn vũ (Thanh Trì, Hà Nội), đưa các liệt sĩ về với đất mẹ. Theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt của các liệt sĩ được đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ các địa phương thuộc thành phố Hà Nội, các tỉnh Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh.

Xúc động với chú bé ước làm phi công trong lễ truy điệu 9 liệt sĩ

Xúc động với chú bé ước làm phi công trong lễ truy điệu 9 liệt sĩ

Ông nội của Dũng cũng từng nhiều năm công tác trong binh chủng phòng không không quân. Khi được biết thông tin về lễ truy điệu 9 liệt sĩ, Dũng nằng nặc đòi được tới Nhà tang lễ để tham dự lễ vĩnh biệt các đồng đội của ông.


11h15: Lễ truy điệu kết thúc, lần lượt linh cữu các chiến sĩ bắt đầu được chuyển ra xe tang. Trước mỗi linh cữu là di ảnh và huân chương thành tích của từng liệt sĩ.


Nguồn video VTV

11h00: Ông Lê Đình Hùng - anh trai Đại tá - liệt sĩ Lê Kiêm Toàn thay mặt 9 gia đình xúc động phát biểu tại tang lễ: Tình cảm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và tất cả mọi người đã phần nào chia bớt nỗi đau của gia đình chúng tôi trong những ngày này...

10h45: Điếu văn kết thúc với đoạn: "9 đồng chí ra đi để lại danh thơm của anh Bộ đội Cụ Hồ. Xin các đồng chí hãy nhận ở chúng tôi lòng tiếc thương vô hạn. Những hoài bão dang dở của các đồng chí để lại sẽ được chúng tôi cố gắng thực hiện".

Một phút mặc niệm bắt đầu.

10h20: Tại khu vực Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, trời lại mưa nặng hạt thời điểm xúc động khi lễ truy điệu bắt đầu.

Lễ truy điệu trang nghiêm, xúc động. Ảnh: CTV

10h15: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân có mặt tại đại sảnh. Trung tướng Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban tang lễ đọc điếu văn.

Điếu văn có đoạn: "9 phi công và tổ bay thân yêu của chúng ta đã hy sinh. Đây là một mất mát vô cùng to lớn với đất nước, với Quân chủng Phòng không Không quân và với gia đình các đồng chí...

Các đồng chí phi công và thành viên tổ bay trên máy bay CASA-212 làm nhiệm vụ bay tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn với cấp bậc, chức vụ, trình độ chuyên môn khác nhau, nhiều đồng chí tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đều có chung một nhiệm vụ quan trọng là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân, vì nghĩa tình đồng chí, đồng đội cao cả...". 

10h00: BTC thông báo sắp tới giờ cử hành Lê truy điệu. Các lực lượng làm nhiệm vụ vào vị trí tập kết để chuẩn bị cho lễ truy điệu bắt đầu trong ít phút nữa.


Các đoàn vẫn xếp hàng dài chờ vào viếng các anh. Toàn bộ khu vực Vườn hoa Pasteur đã được dùng làm nơi trông xe phục vụ các đoàn viếng. 

8h30: Lễ viếng 9 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ trên máy bay CASA 212 kéo dài từ 7h đến 10h. Lễ truy điệu được tổ chức từ 10h đến 11h, đưa tang vào hồi 11h cùng ngày. Hỏa táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.


8h00: Các đoàn chờ vào viếng trong khi trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Không khí của buổi tang lễ vô cùng xúc động khi những đoàn người nối dài đang chờ để "gặp" các chiến sĩ lần cuối.


7h30: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tham dự lễ viếng.



Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (phải) và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Minh Sơn - Vietnam+

7h10: Đoàn Quân ủy Trung ương do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương làm trưởng đoàn cùng Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào viếng.

7h00: Lễ viếng các chiến sĩ đã hy sinh bắt đầu. Trung tướng Nguyễn Văn Thanh - Chính ủy Quân chủng Phòng không- Không quân làm Trưởng ban lễ tang.

Sau hơn 10 ngày, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy 8 trong tổng số 9 thành viên của phi hành đoàn và xác định được danh tính từng đồng chí đã hy sinh


6h45: Tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, mọi công việc chuẩn bị cho lễ truy điệu đang được thực hiện.

6h30: Theo quan sát của PV báo điện tử Thể thao & Văn hóa, các chiến sĩ thuộc lực lượng công an đã có mặt khá đông tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng để làm nhiệm vụ.

Thời tiết Hà Nội sáng 30/6 khá âm u và không có nắng. Hà Nội như thắt chung một vành khăn tang khổng lồ.

Khu vực đường Lê Thánh Tông trước cửa Nhà tang lễ vẫn được lưu hành giao thông bình thường.Tuy nhiên, nhiều khả năng, trong thời gian lễ truy điệu diễn ra, trục phố Lê Thánh Tông đoạn trước cửa vườn hoa Paster sẽ bị cấm vì mặt đường rất hẹp.

Đáng chú ý, một lực lượng lớn các bạn trẻ sinh viên tình nguyện cũng đã có mặt tại đây để cùng tham gia phục vụ lễ truy điệu.

Khu vực trước cửa Nhà tang lễ

Ngày 29/6, Thông tấn Quân sự phát đi thông báo tang lễ.

Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Lữ đoàn Không quân 918 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Máy bay CaSa-212 mang số hiệu 8983 của Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn không may gặp sự cố bất ngờ và xảy ra tai nạn lúc 12.30’, ngày 16/6/2016 (tức ngày 12 tháng 5 năm Bính Thân) tại khu vực Đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Chín đồng chí phi công và thành viên tổ bay đã hy sinh gồm:

1. Đồng chí: Đại tá Lê Kiêm Toàn. Sinh ngày: 20/8/1960.


Lữ đoàn trưởng, Phi công cấp 1, Lái chính máy bay CaSa-212, Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân.

- Nguyên quán: Thôn Hưng Giáo, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 13/B1, Tổ 16, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất;

Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba;

Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba;

Huy chương Quân kỳ Quyết thắng;

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

2. Đồng chí: Đại tá Nguyễn Đức Hảo. Sinh ngày: 07/7/1962.


Phi đội trưởng Phi đội CaSa-212, Phi công cấp 1, Lái chính máy bay CaSa-212, Lữ đoàn

Không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân.

- Nguyên quán: Thôn Đan Thê, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

- Nơi ở hiện nay: Số A75/6A/15 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất;

Huân chương Chiến công hạng Ba;

Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba;

Huy chương Quân kỳ Quyết thắng.

3. Đồng chí: Trung tá Nguyễn Văn Chính. Sinh ngày: 27/5/1977.


Chính trị viên Phi đội CaSa-212, Phi công cấp 3, Lái chính, Phi đội CaSa-212, Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân.

- Nguyên quán: Xóm 14, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 76, ngõ 93/20, phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất;

Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

4. Đồng chí: Trung tá Nguyễn Ngọc Chu. Sinh ngày: 12/12/1976.


Dẫn đường kiêm Phi công, Phi đội CaSa-212, Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân.

- Nguyên quán: Thôn Tiên Kiều, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 46, ngõ 93/20, phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất;

Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

5. Đồng chí: Thiếu tá Lê Văn Đình. Sinh ngày: 06/3/1984.


Trợ lý Tuần Thám trên không, Phi đội CaSa-212, Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân.

- Nguyên quán: Số 61, Tổ 2, Khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Nơi ở hiện nay: Phòng 902, Tòa nhà A1D2, Khu Đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất;

Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì, Ba.

6. Đồng chí: Đại úy Đỗ Văn Mạnh. Sinh ngày: 11/6/1989


Phó Đội trưởng Đội 4, Tiểu đoàn Bảo đảm Kỹ thuật hàng không, Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân.

- Nguyên quán: Thôn Đình, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nơi ở hiện nay: Phòng 506, Đơn Nguyên 2, Tòa B3N07, Khu đô thị mới Dịch Vọng, phố Thành Thái, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất;

Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Ba.

7. Đồng chí: Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Bá Thế. Sinh ngày: 11/02/1982.


Nhân viên Tuần thám trên không, Phi đội CaSa-212, Lữ Đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân.

- Nguyên quán: Thôn Tiên Bá, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

- Trú quán: Xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

- Nơi ở hiện nay: Số 54/251, đường Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất;

Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì, Ba;

8. Đồng chí: Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Thái. Sinh ngày: 15/4/1982.


Nhân viên Tuần thám trên không, Phi đội CaSa-212, Lữ Đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân.

- Nguyên quán: Xóm 4, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

- Nơi ở hiện nay: Phòng 1205, Khu B, Nhà Công vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh Sát biển, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất;

Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì, Ba;

9. Đồng chí: Thượng úy QNCN Lê Đức Lam. Sinh ngày: 16/12/1985.


Cơ giới trên không, Phi đội CaSa-212, Lữ Đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân.

- Nguyên quán: xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

- Trú quán: Thôn 1, xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

- Nơi ở hiện nay: Phòng 304, Nhà Công vụ T59, Bộ Quốc phòng, Pháp Vân, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất;

Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Ba.

Lễ viếng 9 đồng chí được tổ chức từ 07 giờ đến 10 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2016 (tức ngày 26 tháng 5 năm Bính Thân) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Lễ truy điệu được tổ chức từ 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2016; Đưa tang vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày; Hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ, Văn Điển, Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Diễn biến từ thời điểm máy bay Su30 - MK2 gặp nạn:

Ngày 29/6. Bộ Quốc phòng đang phối hợp với Bộ LĐTB&XH trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 9 thành viên Phi hành đoàn máy bay CASA-212, thuộc Lữ đoàn 918 và Đại tá Trần Quang Khải, Trung đoàn Phó kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng Không-Không quân, phi công lái máy bay SU 30MK2 là liệt sĩ.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định nâng lương một lần đối với Đại tá Lê Kiêm Toàn và 08 đồng chí còn lại, mỗi đồng chí thăng một bậc quân hàm.
Chủ Tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đối với từng thành viên của Phi hành đoàn CASA-212.

Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 10 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng hy sinh trong tai nạn máy bay SU-30MK2 và CASA-212.


Máy bay CaSa-212 mang số hiệu 8983 của Lữ đoàn Không quân 918

Ngày 27/6. Lực lượng tìm kiếm đã trục vớt được hộp đen máy bay CASA-212 và phát hiện thêm 2 thi thể thành viên của phi hành đoàn.

Ngày 25/6. Ngư dân xã Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, phát hiện chiếc ghế phi công máy bay Su30 – MK2, sau đó xác định là ghế của phi công Trần Quang Khải.

Ngày 24/6. Trục vớt được động cơ, cánh quạt, đuôi và một phần thân máy bay CASA-212. Đồng thời, vớt được thêm một số thi thể thành viên Phi hành đoàn máy bay CaSa-212. Thượng tướng Võ Văn Tuấn, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, khẳng định 9 thành viên phi hành đoàn trên Casa 212 đều hi sinh.

Ngày 23/6. Tìm thấy mảnh vỡ máy bay Su 30MK2 và động máy bay CASA số hiệu 8983 cùng một số thi thể thành viên phi hành đoàn.

Ngày 20/6. Phát hiện các mảnh vỡ của máy bay CASA 212 ở, độ sâu 60m. Các lực lượng tiến hành trục vớt và đưa các mảnh vỡ của máy bay vào bờ.

Ngày 17/6. Ngư dân Cửa Hội phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải. 5 giờ sáng 18-6, thi thể phi công Trần Quang Khải được đưa vào bờ. Tàu của các lực lượng Việt Nam và hàng trăm tàu cá của ngư dân tham gia tìm kiếm máy bay CASA. Bộ Quốc phòng huy động trang thiết bị hiện đại nhất tham gia tìm kiếm.

Ngày 16/6. Máy bay CASA 212 số hiệu 8983 mất liên lạc trên vùng biển Bạch Long Vỹ khi làm nhiệm vụ tìm kiếm phi công trên chuyến bay Su-30MK2. Trên máy bay có 9 quân nhân.

Ngày 15/6. Một tàu đánh cá của ngư dân Hà Tĩnh phát hiện, cứu sống phi công Nguyễn Hữu Cường trên vùng biển Nghệ An. Chiều cùng ngày, phi công Nguyễn Hữu Cường vào bờ an toàn.

Ngày 14/6. Máy bay tiêm kích Su-30MK2 số hiệu 8585 do thiếu tá Nguyễn Hữu Cường và thượng tá Trần Quang Khải điều khiển làm nhiệm vụ huấn luyện trên biển gặp nạn ở vùng biển phía đông Nghệ An, gần đảo Hòn Mắt.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm