VIDEO: 'Khai tử' chợ Long Biên, người dân nói gì?

11/07/2015 05:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo quyết định 6481 của Bộ Công thương mới đây, chợ Long Biên, một trong những chợ được coi là là chợ đầu mối lớn nhất thủ đô sẽ phải du dời và chuyển đổi chức năng trong giai đoạn từ 2015 – 2020. Thông tin này đã khiến cho những hộ kinh doanh tại chợ lo lắng.

Chợ Long Biên, một trong những địa điểm tập trung các mặt hàng thực phẩm, nông sản lớn nhất thủ đô. Mặc dù chợ được quy hoạch là chợ dân sinh nhưng lại hoạt động như một chợ đầu mối với một loạt các chuyến xe vận chuyển hàng hóa đi khắp các tỉnh khu vực phía Bắc. Theo những hộ dân xung quanh đây, sự đông đúc và có phần quá tải của chợ Long Biên trong nhiều năm qua gây ảnh hưởng tới cuộc sống của họ

Nguyễn Thị Vân nói về thực trạng chợ Long Biên: "Ô nhiễm, bẩn thỉu lắm, nhất là cái khu chợ cá". Còn ông Trần Quốc Việt thì phàn nàn: "Đường xá hỏng hết vì có nhiều xe chở hàng qua lại". Trong khi đó, bà Hà Thị Lộc lại cho rằng khu chợ gây ồn ào khiến bà không ngủ được".

Mới đây, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định 6481 trong đó có chỉ đạo về việc di dời của chợ Long Biên trong giai đoạn từ năm 2015 – 2020. Trước thông tin này, nhiều người dân tỏ ra vui mừng, còn với các tiểu thương, thông tin này đến quá bất ngờ.

Chị Nguyễn Thị Hằng, tiểu thương chợ Long Biên cho biết: "Lúc đầu bảo là sửa chữa, nhưng chưa thấy sửa chữa thì đã bảo là di dời". Còn chị  Hà Thanh Vân, Chủ cửa hàng hoa quả Vân Cường, chợ Long Biên nói: "Phải chờ họp với ban quản lý chợ mới biết được, chứ đang bình yên này mà bị chuyển đi thì quả thực chúng tôi không muốn"

Tuy nhiên, theo văn bản của Bộ Công thương, chợ Long Biên chỉ bị xoá bỏ công năng đầu mối, tính chất bán buôn chứ không phải là đóng cửa chợ này. Theo các chuyên gia, vị trí, diện tích hiện tại của chợ Long Biên không đủ để được coi là một chợ đầu mối tiêu chuẩn.

Ông Vũ Vinh Phú – Nguyên Phó Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội cho biết: "Chợ Long Biên quá hẹp, trong khi một chợ tiêu chuẩn diện tích phải hàng chục hecta".

Có thể thấy, chính các tiểu thương cũng đang băn khoăn chưa hiểu và nắm kỹ về chủ trương của Bộ Công thương. Vì vậy theo ông Phú, việc di dời chuyển đổi mục đích hoạt động của chợ Long Biên cũng cần phải được tính toán kỹ lưỡng, thông báo tới người dân và sắp xếp chỗ kinh doanh mới cho họ.

Việc chuyển đổi mục đích của chợ Long Biên có thể ảnh hưởng tới cuộc sống và kế sinh nhai của rất nhiều hộ kinh doanh ở trong chợ và cả khu vực xung quanh, chính vì vậy, việc quy hoạch lại chợ và hỗ trợ các hộ kinh doanh cần được tính toán và thực hiện hợp lý, phổ biến đễn từng người dân để đảm bảo tính tự nguyện cũng như giúp họ yên tâm sản xuất, kinh doanh.

 

Truyền hình Thông tấn VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm