VIDEO: Đối thoại căng thẳng vụ 100 xe khách xếp hàng trên cao tốc

28/02/2017 18:41 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 100 xe khách của các doanh nghiệp vận tải tuyến Nam Định, Thái Bình  đi Nước Ngầm đã tập trung trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ vào sáng nay, 28/2 để phản đối việc điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng thanh tra, cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

8h30 sáng, gần 100 xe khách tỉnh Nam Định, Thái Bình tập trung tại trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ… treo băng rôn, khẩu hiệu để phản đối điều chuyển luồng tuyến của UBND TP Hà Nội.


Sở GTVT Hà Nội cùng với Tổng cục Đường bộ, đại diện bến xe sẽ tiếp tục ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp vận tải

Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trước trạm thu phí đã có sự xáo trộn cục bộ. Tuy nhiên sau khi có sự điều hành của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông các doanh nghiệp vận tải đều chấp hành nghiêm. An ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo.

Theo các doanh nghiệp vận tải, lý do mà họ tập trung phản đối việc điều chuyển luồng tuyến từ bến xe Mỹ Đình về Nước Ngầm gây nhiều hệ lụy như phát sinh nhiều xe dù, bến cóc khiến nhiều DN tuyến cố định không có khách.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo giám đốc Công an thành phố cùng với giám đốc sở GTVT kịp thời có mặt tại hiện trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; không để các doanh nghiệp đưa xe về nội thành, đồng thời lắng nghe, giải thích cho các doanh nghiệp hiểu về chủ trương điều chuyển luồng tuyến vận tải.

Ngay trong ngày 28/2, Sở GTVT Hà Nội cùng với Tổng cục Đường bộ, đại diện bến xe tiếp tục lắng nghe đại diện ý kiến của các doanh nghiệp vận tải để các doanh nghiệp trở lại hoạt động ổn định" - ông Vũ Văn Viện – Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội cho biết.

Theo các chuyên gia vận tải, việc điều chuyển luồng tuyến vận tải của Hà Nội là cần thiết trong bối cảnh ùn tắc ngày càng nghiêm trọng như hiện nay. Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng cho các DN hoạt động kinh doanh, TP Hà Nội nên mạnh tay dẹp các xe khách trá hình, xe dù hiện vẫn ngang nhiên hoạt động trên xung quanh bến xe, các tuyến đường của thành phố.

Trong chiều nay, Sở GTVT TP Hà Nội, bến xe Nước Ngầm có cuộc đối thoại với các DN vận tải.


Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm