Va chạm với ô tô khách, năm người trên xe taxi thương vong

10/05/2019 10:42 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 9/5, trên quốc lộ 18A đoạn đi qua địa phận huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách và xe taxi khiến ba người tử vong và hai người bị thương.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Lai Châu: Tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân dưới gầm ô tô khách

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Lai Châu: Tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân dưới gầm ô tô khách

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Lai Châu, khoảng 13 giờ ngày 15/9, trong lúc tiến hành công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe bồn và xe khách xảy trên địa bàn huyện Tam Đường (Lai Châu), các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân nữ nằm dưới gầm chiếc xe khách.

Vào thời điểm trên xe khách mang biển kiểm soát 17B-017.37 chạy tuyến Móng Cái-Thái Bình do Trần Ngọc Dương (sinh năm 1985, trú tại thôn Phú Hà, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) điều khiển theo hướng Móng Cái-Hạ Long khi đi đến km 242+500 Quốc lộ 18A, đoạn thuộc thôn 1 (xã Đường Hoa, huyện Hải Hà) đã đâm vào xe taxi mang biển kiểm soát 14A-190.50 chạy hướng Đầm Hà - Móng Cái do Bùi Minh Tiến (sinh năm 1989, trú tại phố Lỷ A Coỏng, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà) điều khiển. Vụ tai nạn khiến ba người tử vong và hai người bị thương nặng. Những nạn nhân này đều ngồi trên xe taxi.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, ba người tử vong là Bùi Minh Tiến, lái xe; Phạm Xuân Hùng (sinh năm 1992, trú tại Tổ 4, Khu 4C, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và Phan Duy Đô (sinh năm 1994, trú tại phố Hà Quang Vóc, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà). Hai người bị thương là Vũ Đình Hảo và Hà Văn Hùng.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, xác định nguyên nhân tai nạn.

Văn Đức/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm