Ứng xử 'chân tình' thay cho 'khéo léo, tế nhị'

29/03/2014 08:22 GMT+7 | Thế giới


(Thethaovanhoa.vn) - Hội nghị góp ý về dự thảo tiêu chí khung hệ thống quy tắc ứng xử ở cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư thành phố Hà Nội diễn ra sáng hôm qua (28/3) tại Sở VH,TT&DL Hà Nội.

“Ở điểm 8 phần quy tắc ứng xử của Ban giám hiệu và quản lý nhà trường đòi hỏi chúng tôi phải “khéo léo, tế nhị” tôi không đồng tình. Phép ứng xử khéo léo tế nhị thật chả khác nào “làm hàng”, đạo đức giả và không chân tình. Điều này không thể coi là chuẩn mực giá trị cho người quản lý giáo dục. Trong việc xây dựng quy tắc ứng xử trong nhà trường, theo tôi, chúng ta phải xác định ứng xử với nhau chân tình, coi yêu thương là cốt lõi hàng đầu trong giáo dục” - thầy Nguyễn Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm mở đầu phần góp ý tại hội nghị.

Ngoài quy tắc ứng xử trong trường học, dự thảo cũng gồm quy tắc ứng xử trong bệnh viện, doanh nghiệp, khu dân cư,  nơi công cộng. Trong không khí cởi mở, đại diện các khu vực trên đều lên tiếng góp ý về những mặt ưu, nhược điểm của bản dự thảo.

Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội cho biết, Sở sẽ thực hiện thêm nhiều cuộc lấy ý kiến các bên liên quan trước khi đưa quy tắc ứng xử đi vào hoạt động trong năm 2015.

Dự thảo Đề án “Xây dựng hệ thống Quy tắc ứng xử nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” đã đoạt giải Ý tưởng trong giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2013 do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức.

Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm