Từ nay đến hết tháng Tư, toàn miền Bắc sẽ còn 1-2 đợt lạnh

26/03/2018 19:40 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết chiều 26/3, miền Bắc có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Về đêm, toàn miền rét 17-20 độ C, riêng vùng núi cao rét dưới 16 độ C. Mưa sẽ còn duy trì ở miền Bắc đến hết ngày 28/3, trời chuyển nắng gián đoạn.

Dự báo từ ngày 27/3 đến hết tháng 4/2018, miền Bắc sẽ còn 1-2 đợt lạnh nữa, tuy nhiên mỗi đợt chỉ rét 1-2 ngày và nhiệt độ không xuống quá thấp, quanh mức 20-21 độ C. 

Chú thích ảnh
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 26/3 và ngày 27/3: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C. 

Phía Đông Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 65-96% . Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C. 

Thủ độ Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C. 

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C. 

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm 45-95% . Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. 

Khu vực Nam bộ, mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm 48-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C. 

Trên biển, từ đêm 26/3 và ngày 27/3 do áp cao lục địa có cường độ ổn định gây ra trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình nên trên khu vực ngoài khơi Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù, gió Đông cấp 3-4; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km, gió Đông Bắc cấp 4-5; ở vùng Giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km.

Thời tiết cuối tuần, cả ba miền trên cả nước thời tiết đẹp

Thời tiết cuối tuần, cả ba miền trên cả nước thời tiết đẹp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 24/3, thời tiết trên cả ba miền khá dễ chịu. Nhiệt độ hầu hết các nơi thuộc Bắc bộ dưới 24 độ C, riêng các tỉnh miền núi phía Bắc nhiệt độ khoảng từ 14-16 độ C, thời tiết se lạnh khá dễ chịu.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm