Trung Quốc: Nguyên Phó tỉnh trưởng Sơn Đông bị kết án 14 năm tù vì nhận hối lộ

22/03/2019 16:48 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tòa án trung cấp Thành phố Tấn Trung tỉnh Sơn Tây vừa mở phiên tòa xét xử đối với nguyên Phó Tỉnh trưởng Sơn Đông, Lý Tương Khởi (Li Xiangqi) với tội danh nhận hối lộ.

Trung Quốc xét xử một cựu quan chức cấp cao do nhận hối lộ

Trung Quốc xét xử một cựu quan chức cấp cao do nhận hối lộ

Theo Tân Hoa xã, Tòa Trung cấp số 2 thành phố Bắc Kinh vừa mở phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc, Trương Thiếu Xuân (Zhang Shaochun) với tội danh nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, ông Lý Tương Khởi bị kết án 14 năm tù và phải nộp phạt 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 450.000 USD) và bị tịch thu tài có được từ hành vi phi pháp.   

Chú thích ảnh
Nguyên Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông chịu án phạt tổng cộng 14 năm tù giam và 3 triệu Nhân dân tệ về các tội tham ô và nhận hối lộ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn nhật báo "Sơn Đông" ngày 22/3 đưa tin, trong thời gian giữ các chức vụ Chủ tịch Tập đoàn thương mại Sơn Đông, Giám đốc Trung tâm thương mại thế giới tỉnh Sơn Đông, người đại diện pháp định của Bảo tàng Mỹ thuật Ngân Tọa tỉnh Sơn Đông và Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Sơn Đông, Lý Tương Khỏi đã lợi dụng chức quyền, tiếp nhận phi pháp tiền và quà tặng với tổng giá trị lên đến 38 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,7 triệu USD), đồng thời chiếm hữu làm của riêng một số tác phẩm hội họa trưng bày trong Bảo tàng mỹ thuật Ngân Tọa.   

Hành vi của Lý Tương Khởi được xác định là tội danh nhận hối lộ. Tại tòa, Lý Tương Khởi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Xuân Tuấn/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm