Trung Quốc hy vọng đối thoại Mỹ - Triều có thể tiếp tục

28/02/2019 16:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28/2 bày tỏ hy vọng đối thoại và liên lạc giữa Mỹ và Triều Tiên có thể tiếp tục.

Kết thúc Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Hà Nội trên chuyên cơ Air Force One

Kết thúc Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Hà Nội trên chuyên cơ Air Force One

Vào lúc 11h55 sáng 28/2, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ cùng ăn trưa, trước khi tiến hành lễ ký kết thỏa thuận chung - dự kiến vào lúc 14h05. Cuộc họp báo công bố kết quả hội nghị sẽ diễn ra vào lúc 15h50 chiều cùng ngày.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đánh giá hai bên đã chứng tỏ sự chân thành tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai, diễn ra sáng cùng ngày tại khách sạn Sofitel Legend Metropole ở Hà Nội để thảo luận về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng trong cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) cho biết chiều cùng ngày, phái đoàn Bộ Ngoại giao Triều Tiên do Thứ trưởng Ri Kil-song dẫn đầu đã lên đường đi Trung Quốc.

Trước đó, phát biểu tại họp báo sau hội nghị, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Trung Quốc đã giúp đỡ Triều Tiên rất nhiều. Ông cho biết tại hội nghị trên, ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã "nói rất nhiều về Trung Quốc". Ông nói Trung Quốc đã có "sự giúp đỡ to lớn" đối với Triều Tiên.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm