Triển khai phương án xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo

16/12/2017 15:29 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13/12, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh phối hợp với Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức hội nghị triển khai phương án xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Út , Giám đốc Xí nghiệp Phát triển công nghệ tài nguyên và môi trường (thuộc Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam) đã trình bày phương án xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh gồm các nội dung: mục đích, yêu cầu, căn cứ pháp lý, phạm vi nhiệm vụ, các hạng mục công việc kỹ thuật thực hiện, quy trình công nghệ, các nguyên tắc và phương pháp phân định ranh giới hành chính biển, đảo…

Theo ông Nguyễn Văn Út, sau khi hoàn thành công tác xác định ranh giới trên biển, đảo tại các xã, thị trấn có biển tại tỉnh Trà Vinh, Xí nghiệp Phát triển công nghệ tài nguyên và môi trường sẽ in ấn Bản đồ ranh giới quản lý hành chính trên biển, cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan, bàn giao cho tỉnh Trà Vinh.

Chú thích ảnh
Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hoà – TTXVN

Ông Lê Thanh Bình, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh cho biết, hiện nay, việc  xác định đường địa giới hành chính trên toàn quốc chỉ mới được thực hiện ở phần đất liền. Để việc quản lý, bảo vệ và phát triển kinh tế trên biển phù hợp với từng vùng miền, thì việc phân chia ranh giới hành chính rõ ràng giữa các địa phương là yêu cầu cần thiết.

Tỉnh Trà Vinh có bờ biển kéo dài 65 km, khởi đầu từ cửa Cung Hầu (giáp tỉnh Bến Tre) đến điểm cuối là cửa Định An (giáp tỉnh Sóc Trăng). Theo kế hoạch, tỉnh Trà Vinh sẽ xác định địa giới hành chính trên đất liền theo cột mốc địa giới hành chính của Dự án 513 đến đường mép nước biển thấp nhất (triều kiệt) của 9 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 4 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: xã Long Hòa (huyện Châu Thành); xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam và thị trấn Mỹ Long (huyện Cầu Ngang); xã Long Vĩnh, Đông Hải (huyện Duyên Hải); xã Hiệp Thành, Dân Thành, Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải).

Biển đảo là mũi nhọn phát triển bền vững, hiệu quả du lịch Kiên Giang

Biển đảo là mũi nhọn phát triển bền vững, hiệu quả du lịch Kiên Giang

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, năm 2017 có hơn 6 triệu lượt du khách đến thăm quan, du lịch trên địa bàn (tăng gần 8% so với năm 2016), trong đó khách quốc tế là hơn 368.200 lượt người (tăng gần 19%). Tổng doanh thu từ du lịch là hơn 4.582 tỷ đồng, tăng gần 25%.

Thanh Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm