TP Hồ Chí Minh: Phố đổi tên, nhà chưa đổi họ

13/06/2018 08:59 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Có 6 tuyến đường tại quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) được UBND Thành phố ra quyết định đặt tên mới thay cho tên đường cũ.

Chú thích ảnh
Đường D2 được đặt tên thành đường Nguyễn Gia Trí.

Theo đó, 6 tuyến đường tại quận Bình Thạnh được đặt tên mới là: Đường D2 (từ đường Điện Biên Phủ đến đường Ung Văn Khiêm, phường 25) được đổi thành đường Nguyễn Gia Trí; đường D3 (từ đường D1 đến số nhà 149 đường D3, phường 25) đổi thành đường Võ Oanh; đường D1 (từ đường Điện Biên Phủ đến đường Ung Văn Khiêm, phường 25) được đổi thành đường Nguyễn Văn Thương; trục đường 30m (đoạn từ đường song hành tuyến đường sắt Bắc Nam đến đường ven sông Vàm Thuật, phường 13) được đặt tên là đường Đặng Thùy Trâm; hẻm 72 Ngô Tất Tố (phường 19, đoạn từ đường Ngô Tất Tố đến đường Phạm Viết Chánh) được đổi thành đường Trần Quang Long; đường Cầu Ván (hẻm 649 Điện Biên Phủ, phường 25) từ đường Điện Biên Phủ đến đường Ung Văn Khiêm được đổi thành đường Tân Cảng.

Chú thích ảnh
Đường D1 được đổi thành đường Nguyễn Văn Thương

Theo ghi nhận, mặc dù 6 tuyến đường đã được đổi tên mới, nhưng hầu hết các bảng hiệu, bảng số nhà vẫn còn giữ nguyên tên đường cũ.

Chú thích ảnh
Hẻm 72 Ngô Tất Tố (đoạn từ đường Ngô Tất Tố đến đường Phạm Viết Chánh, phường 19) được đổi thành đường Trần Quang Long

Một người dân sống trên đường Trần Quang Long (hẻm 72 Ngô Tất Tố, phường 19 cũ) chia sẻ: "Khoảng nửa tháng nay, sau khi được thay thế bằng tên đường mới là đường Trần Quang Long, phía cơ quan chức năng tại khu vực vẫn chưa thấy có thông báo, hướng dẫn gì cho người dân để thay đổi ở địa chỉ số nhà và biển hiệu ở nơi đây".

Chú thích ảnh
Hẻm 649 Điện Biên Phủ (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Ung Văn Khiêm) được đổi thành đường Tân Cảng.

Tra trên bản đồ Google Map, nhiều tuyến đường mới được đặt tên cũng đã được cập nhật thay cho tên đường cũ.

Hiện nay, thành phố còn có nhiều tên đường viết tắt nằm ở quận 12, quận Tân Phú và nhiều tuyến đường trùng nhau như đường An Dương Vương (quận 5 và quận Bình Tân), Lê Thị Riêng (quận 1 và quận 12), đường Phan Văn Trị (quận 5 và quận Gò Vấp), đường Song Hành (quận 12, Hóc Môn, quận Thủ Đức, quận 2)… khiến cho những ai lần đầu đi tìm địa chỉ nhà hay bị nhầm lẫn, khó tìm.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu đô thị và phát triển với UBND TP Hồ Chí Minh về đề án đặt, đổi tên đường, công trình công cộng đến năm 2020, hiện nay toàn thành phố có hơn 3.600 đường, trong đó có 1.774 đường mang tên tạm và khoảng 400 tên đường “có vấn đề” như tên không có ý nghĩa, tên trùng, tên khác nhau của cùng một nhân vật; nhiều tên đường còn ghi sai tên danh nhân…

Cụ thể, nhiều đường ghi sai tên danh nhân như: Trần Khắc Chân (đúng phải là Trần Khát Chân), Hà Tôn Quyền (đúng là Hà Tông Quyền), Nơ Trang Long (đúng là N’ Trang Lơng)...

Hà Nội chính thức đặt tên phố Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Nguyễn Đình Thi, Trịnh Công Sơn

Hà Nội chính thức đặt tên phố Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Nguyễn Đình Thi, Trịnh Công Sơn

Phố Mạc Thái Tổ là đoạn đường từ ngã ba cắt đường Phạm Hùng đến ngã tư giao cắt phố Trung Kính. Phố Mạc Thái Tông là đoạn đường từ ngã ba cắt với đường Phạm Hùng đến ngã tư giao cắt với phố Trung Kính, tiếp nối phố Vũ Phạm Hàm.

Theo Mạnh Linh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm