TP HCM kỷ niệm 226 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử

24/02/2015 09:00 GMT+7 | Thế giới

Nhân kỷ niệm 226 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử (1789 - 2015), tối 23/2 (tức mùng 5 Tết Ất Mùi), Thành ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật "Vang mãi bản hùng ca mùa Xuân". Đồng chí Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tới tham dự chương trình.

Tại buổi lễ, bà Võ Thị Dung, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc trong Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Dân tộc Việt Nam luôn tưởng nhớ, khắc sâu công ơn to lớn của các bậc tiền nhân, đồng bào, chiến sĩ đã không tiếc máu xương để bảo vệ bờ cõi, giang sơn, đất nước và để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản lịch sử oai hùng vô cùng quý báu và tự hào. Từ đó luôn khắc ghi lời dạy của Người “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Đặc biệt trong bối cảnh thế giới đầy biến động, chủ quyền đất nước bị xâm phạm, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyết giữ gìn nền độc lập của dân tộc, kiên quyết bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 226 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789 – 2015). Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

Tiếp bước truyền thống vẻ vang của dân tộc ta, bà Võ Thị Dung kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đồng bào ở nước ngoài hăng hái, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Cùng nhau đoàn kết, chân thành, năng động, sáng tạo không ngừng, tạo động lực mới, niềm tin mới vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại năm 2015 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị đặc biệt, thành phố “văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Chương trình nghệ thuật "Vang mãi bản hùng ca mùa Xuân" gồm hai chương: Thăng Long - Xuân đại thắng và tiếp nối những mùa xuân lịch sử, với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ, nhóm ca như: Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thuý; Trọng Hữu; Trung Hậu; Quang Linh; Anh Bằng; Tạ Minh Tâm; Hồng Thắm; Nhóm múa Mây Trắng; Mặt Trời...

Tiến Lực - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm