TP HCM: 3 công nhân chết thảm tại hồ chứa nước thải

24/04/2013 17:33 GMT+7 | Thế giới

Trưa 24/4 một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 3 công nhân tử vong đã xảy ra tại Công ty thuộc da Hào Dương thuộc khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 12 giờ ngày 24/4, ba công nhân của Công ty Hào Dương đang làm việc ở khu vực hồ nước xử lý chất thải. Trong quá trình làm việc, một công nhân trượt chân ngã xuống hồ. Lúc này, 2 công nhân làm chung tìm cách cứu nhưng không may cũng rơi xuống hồ. Do khu vực này vắng người qua lại nên đến khi bảo vệ phát hiện sự việc thì cả 3 công nhân này đã tử vong. Được biết, h ồ xử lý nước thải cao khoảng 5m, rộng khoảng 200m2, bên trong chứa nhiều hóa chất bốc mùi khó chịu.

Nhiều công nhân vẫn còn kinh sợ trước việc 3 đồng nghiệp chết thảm. Ảnh NLD

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc S ở P hòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt khám nghiệm hiện trường. D anh tính của 3 nạn nhân xấu số cũng đã được xác định là: Nguyễn Minh Tuân (SN 1984, quê Sóc Trăng), Lê Phát Tài (SN 1985) và Hà Thanh Tài (SN 1989) cùng quê Long An.

Đến 15 giờ cùng ngày, thi thể 3 công nhân xấu số đã được các cơ quan chức năng chuyển đến bệnh viện để tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này.

Hải Âu - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm